Góc ảnh: Bộ sưu tập 10 cúp vô địch quốc gia đồ sộ của Beckham

14/05/2013 06:48
Trí Công
(GDVN) - Sau khi nâng cúp vô địch Ligue 1 cùng PSG, Beckham chính thức lập kỷ lục là cầu thủ Anh đầu tiên đăng quang ở 4 nước khác nhau.
Sau chiến thắng 1-0 trước Lyon, PSG đã chính thức trở thành vô địch Ligue sau 19 năm chờ đợi. Đối với riêng cá nhân Beckham, niềm vui dường như nhân đôi khi anh trở thành cầu thủ Anh đầu tiên đăng quang ở 4 giải đấu hàng đầu của 4 nước khác nhau

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Beckham đã thi đấu tổng cộng cho 6 đội bóng thuộc 5 giải đấu hàng đầu khác nhau.

Trước khi đăng quang cùng PSG, tiền vệ hào hoa 38 tuổi này còn cùng M.U giành tới 6 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, trở thành nhà vua La Liga cùng Real Madrid mùa bóng 2006-07 và cùng LA Galaxy đăng quang tại giải nhà nghề Mỹ.

Những hình ảnh đưa anh đến kỷ lục:

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Beckham được nâng cúp vô địch Premier League cùng M.U.
Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Beckham được nâng cúp vô địch Premier League cùng M.U.
Anh được tiếp tục nâng cao chiếc cúp lần thứ hai ngay ở mùa giải sau 1996-1997.
Anh được tiếp tục nâng cao chiếc cúp lần thứ hai ngay ở mùa giải sau 1996-1997.
Beckham cùng M.U vô địch năm 1998-1999.
Beckham cùng M.U vô địch năm 1998-1999.
Sau 4 năm, mãi đến mùa giải cuối cùng chơi cho Real, Beckham mới được tận hưởng chức vô địch La Liga.
Sau 4 năm, mãi đến mùa giải cuối cùng chơi cho Real, Beckham mới được tận hưởng chức vô địch La Liga.
Hai lần vô địch MLS cùng LA Galaxy.
Hai lần vô địch MLS cùng LA Galaxy.
Hai lần vô địch MLS cùng LA Galaxy.
Hai lần vô địch MLS cùng LA Galaxy.
Hai lần vô địch MLS cùng LA Galaxy.
Hai lần vô địch MLS cùng LA Galaxy.
Beckham vô địch Pháp cùng với PSG ở tuổi 38.
Beckham vô địch Pháp cùng với PSG ở tuổi 38.
Beckham vô địch Pháp cùng với PSG ở tuổi 38.
Beckham vô địch Pháp cùng với PSG ở tuổi 38.

Trí Công