Video: Tập Cận Bình thăng lon Thượng tướng cho 6 sĩ quan quân đội

01/08/2013 13:51
Hồng Thủy (Nguồn: QQ News, SCMP)
(GDVN) - Quyết định thăng lon Thượng tướng cho 6 sĩ quan lần này, trong đó đáng chú ý là 2 viên Tư lệnh quân khu Nam Kinh và Quảng Châu, 2 đơn vị phụ trách khu vực đảo Đài Loan và Biển Đông - miền duyên hải Đông Nam Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình trao quyết định thăng lon Thượng tướng cho sĩ quan cao cấp.
Ông Tập Cận Bình trao quyết định thăng lon Thượng tướng cho sĩ quan cao cấp.
Hôm qua 31/7 trước thềm kỷ niệm ngày thành lập quân đội Trung Quốc 1/8, ông Tập Cận Bình - Chủ tịch Quân ủy trung ương, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc đã trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho 6 sĩ quan cao cấp của quân đội, nâng tổng số sĩ quan lon Thượng tướng đang tại ngũ trong quân đội, Cảnh sát vũ trang Trung Quốc lên 31 vị, ngoài ra Trung Quốc có 97 sĩ quan lon Thượng tướng nghỉ hưu.
6 sĩ quan quân đội được thăng lon Thượng tướng lần này có Ngô Xương Đức - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Vương Hồng Nghiêu - Chính ủy Tổng cục Trang bị, Tôn Tư Kính - Chính ủy Học viện Khoa học quân sự, Lưu Phúc Liên - Chính ủy quân khu Bắc Kinh, Thái Anh Đĩnh - Tư lệnh quân khu Nam Kinh và Từ Phấn Lâm - Tư lệnh quân khu Quảng Châu. Đây là đợt thứ hai ông Bình thăng lon Thượng tướng cho các sĩ quan cao cấp của quân đội Trung Quốc, lần trước ông thăng lon Thượng tướng cho Ngụy Phượng Hòa - Tư lệnh Pháo binh II (tên lửa chiến lược) hôm 23/11/2012, chỉ 8 ngày sau khi ông thay thế người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào làm Chủ tịch Quân ủy trung ương. Antony Wong Dong, một nhà bình luận quân sự tại Macau nhận xét động thái này của Tập Cận Bình nhằm tăng cường ảnh hưởng và kiểm soát của ông đối với quân đội, trong đó 2 viên tướng Thái Anh Đĩnh và Từ Phấn Lâm được xem như 2 ngôi sao đang lên và sẽ trở thành phụ tá chính của Tập Cận Bình trong quân đội  Trung Quốc. Lý Kiệt, một chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh cho biết quyết định thăng lon Thượng tướng cho 6 sĩ quan lần này, trong đó đáng chú ý là 2 viên Tư lệnh quân khu Nam Kinh và Quảng Châu, 2 đơn vị phụ trách khu vực đảo Đài Loan và Biển Đông - miền duyên hải Đông Nam Trung Quốc. Tháng 12 năm ngoái, ông Bình đã có chuyến tuần du phương Nam sau khi trúng cử Tổng bí thư - Chủ tịch Quân ủy trung ương khóa 18 và đã thị sát quân khu Quảng Châu, hạm đội Nam Hải.

Hồng Thủy (Nguồn: QQ News, SCMP)