Phát hiện xác máy bay khi đi đánh cá trên biển

05/08/2013 13:51
X. Hoà
(GDVN) -Xác chiếc cánh máy bay trên được người dân phát hiện tại vùng biển huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An khi đang đánh bắt cá.
Cánh chiếc máy bay trên có chiều dài 10m, rộng 3m, chỗ hẹp nhất 1m, chất liệu hợp kim. Mặc dù một số thông số kỹ thuật do bị ngâm lâu dưới nước biển nên đã bị bào mòn nhưng số ít còn lại cho thấy có khả năng lớn cánh chiếc máy bay trên là của một chiếc máy bay chiến đấu của Mỹ bị quân ta bắn rơi trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Cánh chiếc máy bay đang được bảo quản tại Cảng Cửa Lò
Cánh chiếc máy bay đang được bảo quản tại Cảng Cửa Lò
Do bị ngâm lau dưới nước biển nên nhiều chi tiết trên cánh máy bay đã bị hư hỏng
Do bị ngâm lau dưới nước biển nên nhiều chi tiết trên cánh máy bay đã bị hư hỏng

Chiếc máy bay trên được anh Trịnh Đức Dũng (SN 1981, cư trú tại khối 6, phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) phát hiện vào ngày 27/7 khi đang đánh cá vùng cửa biển Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Ngay sau khi đưa được cánh chiếc máy bay trên lên bờ anh Dũng định phá ra để bán phế liệu. Tuy nhiên, nghe tin Sở ngoại vụ Nghệ An đã nhanh có có mặt can thiệp để giữ lại.

Hiện cánh chiếc máy bay trên đã được đưa về bảo quản tại cảng Cửa Lò để chờ các cơ quan chức năng tiến hành giám định kỹ thuật.
X. Hoà