Biển người dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh trong buốt giá

14/02/2014 07:42
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Tối qua (13/2), tức ngày 14.1 âm lịch hàng nghìn người đến cầu an tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) phải đứng ngồi dưới lòng đường để dự lễ.
Chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) được coi là nơi ninh thiêng thu hút hàng vạn tín đồ phật giáo về cầu an, giải hạn mỗi năm.
Chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) được coi là nơi ninh thiêng thu hút hàng vạn tín đồ phật giáo về cầu an, giải hạn mỗi năm.
Từ đầu giờ chiều ngày 14 tháng Giêng âm lịch, người người từ khắp mọi nơi đã về chùa Phúc Khánh để ngồi giữ chỗ đợi tới giờ làm lễ.
Từ đầu giờ chiều ngày 14 tháng Giêng âm lịch, người người từ khắp mọi nơi đã về chùa Phúc Khánh để ngồi giữ chỗ đợi tới giờ làm lễ.
Tất cả mọi khuân viên của chùa đều đông kín người.
Tất cả mọi khuân viên của chùa đều đông kín người.
Xuất hiện những lối đi nhỏ cho người vào thắp hương, làm lễ trong vòng vây của những người đến từ sớm.
Xuất hiện những lối đi nhỏ cho người vào thắp hương, làm lễ trong vòng vây của những người đến từ sớm.
Những điểm phát lộc cũng được chuẩn bị ngay trên đường Tây Sơn để chuẩn bị phát cho mọi người.
Những điểm phát lộc cũng được chuẩn bị ngay trên đường Tây Sơn để chuẩn bị phát cho mọi người.
Hơn 5h chiều, trong chùa Phúc Khánh đã kín đặc người. Những người đến sau phải chấp nhận đứng phía ngoài đường Tây Sơn.
Hơn 5h chiều, trong chùa Phúc Khánh đã kín đặc người. Những người đến sau phải chấp nhận đứng phía ngoài đường Tây Sơn.
7h tối, lễ cầu an do các sư thầy chùa Phúc Khánh tổ chức được thực hiện. “Biển người” đã có mặt ngoài đường nhìn về phía chùa.
7h tối, lễ cầu an do các sư thầy chùa Phúc Khánh tổ chức được thực hiện. “Biển người” đã có mặt ngoài đường nhìn về phía chùa.
Giao thông trên đường Tây Sơn hướng Tây Sơn đi Ngã Tư Sở đã phải nhường chỗ cho các phật tử làm lễ.
Giao thông trên đường Tây Sơn hướng Tây Sơn đi Ngã Tư Sở đã phải nhường chỗ cho các phật tử làm lễ.
Mọi người đến đây đều thành kính chắp tay cầu khấn được bình an trong năm mới.
Mọi người đến đây đều thành kính chắp tay cầu khấn được bình an trong năm mới.
Cầu cho Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa….
Cầu cho Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa….
Trong thời tiết lạnh dưới 10 độ C, nhiều em nhỏ cũng đi dự lễ cầu an cùng mẹ.
Trong thời tiết lạnh dưới 10 độ C, nhiều em nhỏ cũng đi dự lễ cầu an cùng mẹ.
Những người đến sau cùng phải ngồi cách chùa hàng vài trăm mét để dự lễ.
Những người đến sau cùng phải ngồi cách chùa hàng vài trăm mét để dự lễ.
Buổi lễ cầu an diễn ra từ 7h tới 8h tối. Xong lễ các phật tử nháo nhào xin lộc.
Buổi lễ cầu an diễn ra từ 7h tới 8h tối. Xong lễ các phật tử nháo nhào xin lộc.
Mỗi suất lộc là một quả chuối và một chiếc oản để mọi người kiếm may.
Mỗi suất lộc là một quả chuối và một chiếc oản để mọi người kiếm may.
Sau lễ, những người chưa được vào chùa lại tiếp tục vào chùa dâng hương. Đây được coi là ngày phật tử về cầu an đông nhất trong năm của chùa Phúc Khánh.
Sau lễ, những người chưa được vào chùa lại tiếp tục vào chùa dâng hương. Đây được coi là ngày phật tử về cầu an đông nhất trong năm của chùa Phúc Khánh.
TRẦN KHÁNG