Trung Quốc đang tìm cách ngăn Triều Tiên thử hạt nhân

19/05/2014 16:17
Nguyễn Hường
(GDVN) - Bắc Kinh đang sử dụng các kênh ngoại giao khác nhau để cảnh báo Triều Tiên không tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4

Reuters ngày 19/5 dẫn các nguồn tin ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đang sử dụng các kênh ngoại giao khác nhau để cảnh báo Triều Tiên không tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ sử dụng mọi phương tiện họ có để chống lại chính sách thù địch của Mỹ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
"Trung Quốc đã nói rằng Triều Tiên không có lý do gì để tiến hành một vụ thử hạt nhân mới và rằng họ không nên làm điều đó", một nhà ngoại giao phương Tây dẫn lời một quan chức Trung Quốc nói với Reuters.
Các nguồn tin của Reuters nói rằng Trung Quốc đã sử dụng các kênh ngoại giao ở Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đề truyền đạt mối quan ngại của mình về khả năng Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4.
Trung Quốc là đồng minh ngoại giao và kinh tế quan trọng nhất của Triều Tiên. Mỹ đã nhiều lần bảy tỏ hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân. Trong tuyên bố công khai gần đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã nhiều lần kêu gọi các bên kiềm chế, không khiêu khích Bình Nhưỡng.
Trung Quốc cũng đã ủng hộ biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên sau khi quốc gia này tiến hành thử hạt nhân lần thứ ba. Tuy nhiên, nhiều nước phương Tây đã chỉ trích Bắc Kinh sau đó không thực hiện đúng với tuyên bố và cam kết của mình./.
Nguyễn Hường