Việt Nam chuẩn bị khí tài hiện đại đảm bảo an ninh IPU - 132

23/03/2015 17:03
Nguyễn Hoàng
(GDVN) - Theo kế hoạch, Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới (IPU - 132) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 28/3 - 1/4/2015.

Chiều 22/3, nhiều xe thiết giáp và các xe chuyên dụng của lực lượng công an Hà Nội đã ra quân, chuẩn bị đảm bảo tốt trước mọi tình huống, bảo vệ IPU - 132.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị- đối ngoại trọng tâm của cả hệ thống chính trị cũng như của Quốc hội Việt Nam trong năm 2015, Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sớm giao cho các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức bộ máy và nhân sự nhằm thực hiện tổ chức thành công ĐHĐ IPU 132.

Ngày 30/10/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ra NQ số 689/NQ-UBTVQH13 thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp Nhà nước và NQ số 690/NQ-UBTVQH13 về việc thành lập Ban Tổ chức (BTC) cấp Nhà nước chuẩn bị và tổ chức ĐHĐ IPU-132.

Trên cơ sở bản Thỏa thuận giữa Quốc hội Việt Nam và IPU (ký kết tháng 3/2014) và qua tham vấn với IPU, ban chỉ đạo và ban tổ chức  đã kiện toàn bộ máy nhân sự và xây dựng kế hoạch, ban hành các đề án tổng thể và các đề án chuyên môn.

Thành lập các Tiểu ban gồm: Tiểu ban Nội dung với tham gia của đoàn Việt Nam, Tiểu ban Lễ tân- Sự kiện; Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền; Tiểu ban An ninh Y tế; Tiểu ban Hậu cần Tài chính và Ban Thư ký Quốc gia IPU-132 với sự tham gia của các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ban, ngành và địa phương.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức, các đơn vị được giao nhiệm vụ đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai hiệu quả các công việc được giao.

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU - 132), các bộ, ngành hữu quan đã huy động số lượng lớn nhân lực, vật lực triển khai nghiệp vụ, chuyên môn.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ từ các Quân khu, Quân đoàn, Binh chủng và một số lượng lớn trang thiết bị, khí tài chuyên dụng;

Bộ Công an thành lập 14 tổ công tác với 350 cán bộ, chiến sĩ, tăng cường gần 10.000 cán bộ chiến sĩ (thuộc Công an Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cảnh sách PCCC, Tổng cục Cảnh sát, C66, C67, Tổng cục HCKT...) và vũ khí, phương tiện chuyên dụng.

Công tác xuất nhập cảnh được triển khai từ sớm, nhanh chóng và kịp thời, tạo thuận lợi cho các đại biểu và khách mời vào Việt Nam dự Hội nghị.  Bộ Y tế đã huy động gần 600 giáo sư, bác sĩ, điều dưỡng từ 26 bệnh viện trực thuộc bộ và các thành phố cùng số lượng lớn thuốc men, thiết bị y tế chuyên dùng phục vụ công tác đảm bản an ninh, y tế cho ĐHĐ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thường trực bảo đảm an toàn thực phẩm tại tất cả các nhà hàng, khách sạn có trong danh sách phục vụ.

Sau hơn 130 kỳ Đại hội đồng, IPU đưa ra quy định và ràng buộc rất chặt chẽ, kỹ lưỡng và chi tiết về công tác tổ chức, từ yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị hội nghị, nhân lực phục vụ, điều kiện ăn ở, đãi ngộ về lễ tân… đến công tác phí cho cán bộ giúp việc của IPU… Với những điều kiện trên, Việt Nam tự tin đáp ứng đầy đủ, tốt nhất tất cả các yêu cầu khi tổ chức IPU-132, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.

Liên quan tới kế hoạch phân luồng giao thông chuẩn bị chào đón IPU - 132. từ 27/3 - 1/4, Công an thành phố Hà Nội tạm cấm ôtô tải từ 0,5 tấn và xe khách từ 25 chỗ trở lên lưu thông trên hơn 30 tuyến phố trong thời gian 6 - 22h, trong đó có nhiều tuyến phố trung tâm như: Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Điện Biên Phủ...

Cũng trong thời gian này, tất cả phương tiện không được hoạt động trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp Trung tâm Hội nghị Quốc gia), đường Phạm Hùng (từ Trần Duy Hưng đến đường Mễ Trì); đường Miếu Đầm, Đỗ Đức Dục.

Trong thời gian diễn ra IPU 132, cấm mọi phương tiện hoạt động trên Đại lộ Thăng Long. ảnh: antt.
Trong thời gian diễn ra IPU 132, cấm mọi phương tiện hoạt động trên Đại lộ Thăng Long. ảnh: antt.

Đối với các ôtô trong diện tạm cấm, từ quốc lộ 5 đi quốc lộ 1B (Hà Nam), nếu qua cầu Chương Dương đi theo đường Nguyễn Văn Cừ - Cầu Chương Dương - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái - Minh Khai, cầu Mai Động rẽ Tam Trinh - Pháp Vân ra quốc lộ 1A, 1B.

Xe từ quốc lộ 1A, 1B (Hà Nam) đi quốc lộ 5 (Gia Lâm) đến Pháp Vân qua cầu Thanh Trì hoặc theo đường Tam Trinh - Minh Khai để qua cầu Vĩnh Tuy, hoặc Nguyễn Khoái - Đê 401 để qua cầu Chương Dương đi các tỉnh phía Bắc.

Xe từ các tỉnh phía Nam đi phía Bắc (qua Cầu Thăng Long) đến Văn Điển rẽ Phan Trọng Tuệ - Quốc lộ 70 - Phùng Hưng - Xa La - Văn Phú - Lê Trọng Tấn - quốc lộ 70 - Nhổn - Quốc lộ 32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long.

Xe từ cầu Thăng Long đi phía Nam theo đường Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu ra Nhổn hoặc Phạm Hùng - Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Đại lộ Thăng Long - quốc lộ 70 - Lê Trọng Tấn - Văn Phú - Xa La - Phùng Hưng - quốc lộ 70 - Phan Trọng Tuệ - quốc lộ 1.

Ô tô tải loại từ 10 tấn trở lên từ phía Nam đi phía Bắc đến Phùng Hưng - Xa La - Văn Phú - Quang Trung (Hà Đông) sẽ đi thẳng quốc lộ 6 - Xuân Mai - Đường Hồ Chí Minh - Đại lộ Thăng Long (hoặc đi thẳng ra quốc lộ 32) - quốc lộ 70 - Nhổn - quốc lộ 32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long. Xe từ phía Bắc đi phía Nam theo chiều ngược lại.

Một số hình ảnh Công an Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự an toàn IPU - 132:

Dàn xe bộ binh bánh lốp (BTR - 60PB) của Bộ Tư Lệnh Thủ đô. Hỏa lực mạnh cộng với tính cơ động cao, xe có thể chở bộ đội tác chiến trên nhiều địa hình và làm nhiệm vụ chống bạo loạn. ảnh: vietnam+
Dàn xe bộ binh bánh lốp (BTR - 60PB) của Bộ Tư Lệnh Thủ đô. Hỏa lực mạnh cộng với tính cơ động cao, xe có thể chở bộ đội tác chiến trên nhiều địa hình và làm nhiệm vụ chống bạo loạn. ảnh: vietnam+
Các xe kỹ thuật hiện đại phục vụ IPU - 132. ảnh: vietnam+
Các xe kỹ thuật hiện đại phục vụ IPU - 132. ảnh: vietnam+
Hàng trăm xe thiết giáp được huy động đảm bảo an toàn IPU - 132. ảnh: infonet.
Hàng trăm xe thiết giáp được huy động đảm bảo an toàn IPU - 132. ảnh: infonet.
Xe cứu hỏa hiển đại sẵn sàng cho IPU - 132. ảnh: vietnam+
Xe cứu hỏa hiển đại sẵn sàng cho IPU - 132. ảnh: vietnam+
Hàng trăm xe ô tô cảnh sát được huy động đảm bảo an ninh. ảnh: vietnam+
Hàng trăm xe ô tô cảnh sát được huy động đảm bảo an ninh. ảnh: vietnam+
Xe phun nước đặc chủng chống bạo động của cảnh sát cơ động. ảnh: vietnam+
Xe phun nước đặc chủng chống bạo động của cảnh sát cơ động. ảnh: vietnam+
Hàng trăm xe cảnh sát giao thông phục vụ dẫn đoàn IPU - 132. ảnh: infonet.
Hàng trăm xe cảnh sát giao thông phục vụ dẫn đoàn IPU - 132. ảnh: infonet.
Nguyễn Hoàng