Lực lượng ly khai cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí hóa học

06/07/2015 06:59
Nguyễn Hường
(GDVN) - Lực lượng ly khai Donetsk cáo buộc lực lượng an ninh Ukraine sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công mới.

Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Sergei Shamberin cáo buộc lực lượng an ninh Ukraine sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công mới.

Ảnh Rian.
Ảnh Rian. 

Theo RIA Novosti ngày 5/7, ông Shamberin nói rằng nhiều người trong làng Semenovka ở Donetsk đã phải nhập viện với triệu chứng bị ngộ độc sau một cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.

"Một số lần, đạn hóa học đã rơi xuống các vị trí của chúng tôi... Rất nhiều người bị ngộ độc", ông Shamberin nói với hãng "Tin tức Donetsk".

Lực lượng dân quân Ukraine trước đó đã nhiều lần cáo buộc lực lượng an ninh Ukraine sử dụng bom phốt pho ở Donbass.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng từng bày tỏ quan tâm đến các báo cáo về việc quân đội Ukraine sử dụng bom cháy và yêu cầu sự can thiệp của các cơ quan quốc tế có liên quan trong vấn đề này. 

Nguyễn Hường