Mại dâm, ma túy sa lưới

21/12/2015 09:15
THỤY MIÊN
(GDVN) - Công an tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm tra và triệt xóa tụ điểm tổ chức hoạt động mại dâm trá hình bằng quán cà phê...

Thông qua công tác nắm tình hình và nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân cung cấp, ngày 20/12, Đội phòng chống tệ nạn xã hội, thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm tra và triệt xóa tụ điểm tổ chức hoạt động mại dâm trá hình bằng quán cà phê.

Tại quán cà phê Xuân Mai, phường 9, TP Cà Mau, do Tô Xuân Mai, sinh năm 1960 làm chủ, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Theo lời trình bày của các đối tượng có liên quan, khi khách có nhu cầu mua dâm, chủ quán tổ chức cho người đến mua bán dâm, thu khoảng 200.000đ/ lần.

Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một số tang vật có liên quan đến vụ việc cùng nhiều bộ bài tứ sắc đang sử dụng.

Hiện các đối tượng đã được mời về cơ quan Công an để điều tra, xử lý.

Ninh Bình: Bắt đối tượng mua bán trái phép ma túy

Qua công tác điều tra xác minh, khoảng 9h30 sáng 20/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý công an tỉnh Ninh Bình đã phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm 1966, trú tại thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là 186,14g heroin, 39,08g thuốc phiện cùng một số phương tiện liên quan đến việc buôn bán chất ma tuý.

Do nghiện ma tuý, Nguyên đã lên huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La mua ma túy của người phụ nữ dân tộc Mông mang về sử dụng và bán kiếm lời.

Sáng ngày 20/12, Nguyên mang số ma túy trên xuống địa bàn tỉnh Ninh Bình bán thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh bắt tại khu vực thôn Phú Thịnh, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án (Báo Công an Nhân dân 21/12/2015 đưa tin)

THỤY MIÊN