Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016

22/11/2016 13:44
Trinh Phúc
(GDVN) - "Các tác phẩm phải đảm bảo tính chân thực, tính thuyết phục, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, được dư luận đánh giá cao".

Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan xuất bản, người Việt Nam trong nước và nước ngoài, người nước ngoài lựa chọn, gửi tác phẩm tham dự.

Giải thưởng Toàn quốc về thông tin đối ngoại luôn thu hút được nhiều tác phẩm có giá trị tham dự (ảnh minh họa, nguồn VOV5).
Giải thưởng Toàn quốc về thông tin đối ngoại luôn thu hút được nhiều tác phẩm có giá trị tham dự (ảnh minh họa, nguồn VOV5).

Năm nay, tiêu chí xét trao thưởng là các tác phẩm phải đảm bảo tính chân thực, tính thuyết phục, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, được dư luận đánh giá cao;

Có tác dụng tích cực trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, thành tựu của công cuộc đổi mới;

Thông tin sinh động về tình hình trong nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quan điểm lập trường của Việt Nam về các vấn đè quốc tế và khu vực…;

Có tác dụng tích cực trong đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam;

Khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là một nguồn lực của dân tộc Việt Nam…

Các tác phẩm dự thi là tác phẩm bằng Tiếng Việt và tiếng nước ngoài, phát hành trong nước và nước ngoài từ 01/01/2016 đến 31/12/2016.

Các tác phẩm không có tranh chấp về bản quyền, các thể loại tin, bài, loạt bài (không quá 5 bài) của loại hình báo in; tin, bài, chương trình của báo phát thanh;

Tin, bài, chương trình của báo hình; tin, bài, phỏng vấn của báo điện tử; ảnh báo chí, ảnh phong cảnh, sách.

Hồ sơ tham dự ghi rõ tác giả, cá nhân hoặc nhóm tác giả người Việt Nam hoặc nước ngoài. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả tối đa gửi 7 tác phẩm.

Về tác phẩm phải gửi kèm thông tin tác giả, họ tên, bút danh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác…

Cơ cấu giải thưởng, mỗi loại hình thể loại đều có giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích.

Đài tiếng nói Việt Nam là cơ quan thường trực Giải toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016.

Các tác phẩm dự giải gửi đến Cơ quan thường trực ngày 31/3/2017 theo địa chỉ, Ban Thư ký biên tập và Thính giả, Đài tiến nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trinh Phúc