Thêm 100 suất học bổng cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

15/11/2017 07:16
An Nhiên
(GDVN) - Ngày 14/11/2017, Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam đã tổ chức “Lễ trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2017-2018”.

Ngày 14/11/2017, tại Hội trường Học viện Ngân Hàng (Hà Nội), Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đã tổ chức “Lễ trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2017-2018”.

Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do Quỹ Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam triển khai nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng đã nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước.

Tính tới thời điểm năm học 2016-2017, đã có 150 sinh viên được nhận học bổng này (mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng).

Vào ngày 14/11/2017, Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam sẽ trao học bổng cho 21 sinh viên tại khu vực Thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đối với 79 sinh viên ở các địa phương khác, Quỹ Hỗ trợ sẽ liên hệ để trao học bổng trực tiếp cho các bạn sinh viên.

21 bạn sinh viên cùng các đại biểu tại Lễ trao học bổng (Ảnh: An Nhiên).
21 bạn sinh viên cùng các đại biểu tại Lễ trao học bổng (Ảnh: An Nhiên).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiên Tú – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam chia sẻ: “Trong thời gian qua, đây là lần thứ 3 Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam thực hiện trao học bổng cho các bạn sinh viên.

Chúng tôi thấy rằng, những suất học bổng này đã thực sự giúp ích rất nhiều cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập và sinh hoạt.

Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam rất mong trong thời gian tới sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cá nhân, tập thể, tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng nguồn quỹ dồi dào, trao tặng những suất học bổng ý nghĩa, góp phần hỗ trợ cho các bạn sinh viên vững bước tới trường, chuẩn bị tốt hành trang để lập thân, lập nghiệp và xây dựng đất nước”.

An Nhiên