Chủ tịch Hà Nội: Tàu khai thác cát lậu hoạt động cách tàu công an có hơn 10m

05/07/2018 14:41
Đỗ Thơm
(GDVN) - Ông Nguyễn Đức Chung cho biết đã được xem clip về tàu cát tặc trên sông Hồng thuộc địa phận huyện Phúc Thọ và chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý.

Bên lề kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, sáng nay, ông Doãn Trung Tuấn – Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết đã báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về tình trạng cát tặc trên sông Hồng diễn ra tại khu vực thuộc địa bàn huyện.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ, tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực này đã diễn ra từ năm 2017.

Sau khi lực lượng chức năng của thành phố vào cuộc quyết liệt thì các tàu “cát tặc” đã ngừng hoạt động một thời gian.

Tàu cảnh sát ngay gần tàu khai thác cát lậu. (Ảnh: T.Phú)
Tàu cảnh sát ngay gần tàu khai thác cát lậu. (Ảnh: T.Phú)

Tuy nhiên những ngày gần đây các tàu cát tặc lại hoạt động nhộn nhịp trở lại, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Ông Tuấn cho rằng: “Đây là địa bàn giáp ranh với tỉnh Vĩnh Phúc nên tình hình khai thác cát trái phép rất phức tạp.

Cứ thấy bóng dáng lực lượng chức năng là các tàu khai thác cát lại dạt về bờ sông Hồng thuộc địa bàn của Vĩnh Phúc”.

Ông Tuấn cho biết, ông vừa gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội một đoạn clip ghi lại hoạt động của 2 tàu “cát tặc”.

Đáng chú ý, hoạt động của 2 tàu này ngay gần tàu của lực lượng cảnh sát đường thuỷ. Tàu cảnh sát đường thuỷ này có số hiệu CSĐT – TDI 03.

Chủ tịch Hà Nội: Tàu khai thác cát lậu hoạt động cách tàu công an có hơn 10m ảnh 2Vĩnh Phúc cần làm rõ tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng

“Sau khi xem clip, Chủ tịch thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng của thành phố vào cuộc xử lý”, ông Tuấn thông tin thêm.

Liên quan tới vấn đề này, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết, ông đã được xem clip về tàu cát tặc trên sông Hồng, tại khu vực giáp danh giữa địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội) và tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Chung nói: “Các bạn xem đây này, tàu khai thác cát lậu hoạt động cách tàu của công an có hơn 10m”.

Được biết, đây là clip mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ đã chuyển báo cáo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, ông đã có chỉ đạo lực lượng chức năng của thành phố vào cuộc xử lý vấn đề này.

Đỗ Thơm