Tàu chở hàng có nguy cơ chìm trên biển, 11 thuyền viên cầu cứu

11/08/2018 15:19
An Nguyên
(GDVN) - Thấy tàu sắp lật chìm trên biển, một thuyền viên đã hoảng loạn nhảy xuống biển, mất tích trong điều kiện thời tiết xấu do áp thấp nhiệt đới.

Ngày 11/8, hai tàu cứu nạn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã kịp thời ứng cứu, đưa 11 thuyền viên bị nạn trên biển vào bờ an toàn.

11 thuyền viên tàu Hải Hà 38 được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: MRCC
11 thuyền viên tàu Hải Hà 38 được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: MRCC

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, Trung tâm nhận được thông tin tàu Hải Hà 38 thuộc Công ty vận tải Ngọc Mai (trụ sở tại Quỳnh Lưu – Nghệ An) gặp nạn trên hành trình chở 1.6000 tấn gạch từ Quảng Ninh đi Cần Thơ.

Tàu bị nghiêng và có nguy cơ bị lật úp. Vào thời điểm gặp nạn trên tàu có 11 thuyền viên nên yêu cầu trợ giúp khẩn cấp.

Trung tâm cứu nạn đã khẩn trương điều động hai tàu SAR 412 và SAR 274 lên đường cứu nạn.

Cứu ngư dân gặp nạn nguy kịch trên vùng biển Hoàng Sa

Khi tiếp cận vị trí tàu Hải Hà 38, tàu SAR 412 triển khai xuồng tiếp cận tàu hàng để đưa các thuyền viên bỏ tàu rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Còn tàu SAR 274 tiến hành tìm kiếm một thuyền viên do hoảng loạn đã nhảy xuống biển. 

Sau vài giờ quần đảo, đã phát hiện được thuyền viên mất tích đang trôi dạt trên phao bè. Thuyền viên này sau đó được đưa lên tàu SAR 274 và được chăm sóc y tế tích cực.

Toàn bộ các thuyền viên gặp nạn đã được hai tàu SAR đưa về đến cầu cảng Trung tâm an toàn.

Hiện các thuyền viên này đều trong tình trạng sức khỏe tốt, tinh thần ổn định và đã được Trung tâm bàn giao cho cơ quan chức năng.

An Nguyên