Tàu khu trục của Hải quân Canada treo cờ rủ cập cảng Đà Nẵng

26/09/2018 14:50
Tấn Tài
(GDVN) - Sĩ quan và thủy thủ trên tàu khu trục HMCS Calgary đã treo cờ rủ để tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi tàu này cập cảng Tiên Sa.

Ngày 26/9, chiến hạm HMCS Calgary của Hải quân hoàng gia Canada đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm chính thức bốn ngày đến Việt Nam (từ 26 đến ngày 30/9).

Tham dự đón tàu tại cầu cảng có lãnh đạo sở Ngoại vụ Đà Nẵng, đại diện Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân.

Về phía Canada có ông Robert Bissett, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cùng các nhân viên ngoại giao.

Chuyến thăm diễn ra trong khuôn khổ chương trình thăm cảng (OP Projection) tại châu Á - Thái Bình Dương của tàu HMCS Calgary, nhằm tăng cường sự hiện diện của hải quân trong khu vực và ủng hộ các cuộc diễn tập hải quân quốc tế với các quốc gia đối tác. 

Mục đích của chương trình thăm cảng lần này là nhằm củng cố các quan hệ đối tác quốc phòng hiện có và thiết lập quan hệ mới với nhiều quốc gia nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng và tác chiến quốc phòng cho các hoạt động trong tương lai.

Trước khi tàu cập cảng, các sĩ quan và thủy thủ trên chiến hạm HMCS Calgary đã treo cờ rủ để tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Dưới đây là những hình ảnh về chiến hạm HMCS Calgary:

Tàu khu trục HMCS Calgary của Hải quân Canada vừa cập cảng Đà Nẵng mang theo 230 sĩ quan, thủy thủ.
Tàu khu trục HMCS Calgary của Hải quân Canada vừa cập cảng Đà Nẵng mang theo 230 sĩ quan, thủy thủ.
HMCS Calgary là tàu khu trục lớp Halifax vừa hoàn thành chương trình hiện đại hóa toàn diện.
HMCS Calgary là tàu khu trục lớp Halifax vừa hoàn thành chương trình hiện đại hóa toàn diện.
Pháo hạm phía trước tàu khu trục HMCS Calgary.
Pháo hạm phía trước tàu khu trục HMCS Calgary.
Chiến hạm này được trang bị hệ thống tên lửa để phục vụ tác chiến chống hạm nổi và chống ngầm.
Chiến hạm này được trang bị hệ thống tên lửa để phục vụ tác chiến chống hạm nổi và chống ngầm.
Hệ thống chống ngầm được lắp đặt trên tàu.
Hệ thống chống ngầm được lắp đặt trên tàu.
Tàu khu trục HMCS Calgary gần đây đã tham gia cuộc tập trận quốc tế trên biển lớn nhất thế giới RIMPAC.
Tàu khu trục HMCS Calgary gần đây đã tham gia cuộc tập trận quốc tế trên biển lớn nhất thế giới RIMPAC.
HMCS Calgary có lượng giãn nước 4.795 tấn, tốc độ 29 hải lý/giờ. Phần cabin của tàu được lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại.
HMCS Calgary có lượng giãn nước 4.795 tấn, tốc độ 29 hải lý/giờ. Phần cabin của tàu được lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại.
Biểu tượng lá phong của Canada trên tàu khu trục.
Biểu tượng lá phong của Canada trên tàu khu trục.
Tàu khu trục HMCS Calgary là một trong 12 chiến hạm tuần tra đa năng lớp Halifax.
Tàu khu trục HMCS Calgary là một trong 12 chiến hạm tuần tra đa năng lớp Halifax.
Biểu tượng của tàu khu trục HMCM Calgary.
Biểu tượng của tàu khu trục HMCM Calgary.
Hai bên hông tàu được trang bị nhiều thuyền máy chuyên dụng để chống cướp biển và các mục tiêu nhỏ.
Hai bên hông tàu được trang bị nhiều thuyền máy chuyên dụng để chống cướp biển và các mục tiêu nhỏ.
Hệ thống ra đa của tàu.
Hệ thống ra đa của tàu.
Chuyến thăm của tàu khu trục hải quân hoàng gia Canada nhằm thắt chặt mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước.
Chuyến thăm của tàu khu trục hải quân hoàng gia Canada nhằm thắt chặt mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước.
HMCS Calgary đã có chuyến thăm đến nhiều cảng trên thế giới trước khi đến Đà Nẵng.
HMCS Calgary đã có chuyến thăm đến nhiều cảng trên thế giới trước khi đến Đà Nẵng.
Tàu được trang bị sàn đáp trưc thăng và có thể mang theo một chiếc trực thang CH124 SeaKing.
Tàu được trang bị sàn đáp trưc thăng và có thể mang theo một chiếc trực thang CH124 SeaKing.
Hangar chứa máy bay của tàu khu trục HMCS Calgary.
Hangar chứa máy bay của tàu khu trục HMCS Calgary.
Sĩ quan và thủy thủ tàu HMCS Calgary đã treo cờ rủ để tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi vừa cập cảng Đà Nẵng.
Sĩ quan và thủy thủ tàu HMCS Calgary đã treo cờ rủ để tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi vừa cập cảng Đà Nẵng.
Tấn Tài