Hiệu trưởng chi sai hơn 900 triệu đồng, nhưng chỉ bị rút kinh nghiệm

30/09/2018 06:00
Phương Linh
(GDVN) - Hiệu trưởng Trường tiểu học Phù Đổng, quận Bình Tân trong 5 năm học đã được xác định là chi sai hơn 900 triệu đồng, nhưng chỉ bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh – ông Đỗ Đình Thiện ngày 25/9/2018 đã ký thông báo 2868, về kết quả giải quyết đơn phản ánh của công dân đối với ông Trần Văn Thơm – Hiệu trưởng Trường tiểu học Phù Đổng, quận Bình Tân.

Căn cứ theo thông báo này, qua tiến hành xác minh, trong cả 3 năm học (2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 – 2015), ông Trần Văn Thơm đều có thực hiện việc chi sai quỹ hội cha mẹ học sinh của trường.

Trích thông báo 2868 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân (ảnh: P.L)
Trích thông báo 2868 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân (ảnh: P.L)

Cụ thể, trong năm học 2012 – 2013, chi sai gần 143 triệu đồng, năm học 2013 – 2014 chi sai gần 214 triệu đồng, năm học 2014 – 2015 chi sai hơn 137 triệu đồng dành cho việc mua sắm cơ sở vật chất (tivi, dù, ghế, quạt, sơn sửa hành lang…).

Ông Trần Văn Thơm còn dùng tiền của quỹ hội cha mẹ học sinh để chi phúc lợi dành cho giáo viên là không đúng quy định, như năm học 2012 – 2013 chi sai 8,8 triệu đồng, năm học 2013 – 2014 chi sai 8,4 triệu đồng, năm học 2014 – 2015 chi sai 15,450 triệu đồng.

Ai bênh che cho Hiệu trưởng Trường Phù Đổng để chi sai gần 400 triệu đồng?

Tồng cộng trong 3 năm học, từ 2012 – 2013 đến 2014 – 2015, ông Thơm đã chi sai các khoản từ tiền của quỹ hội cha mẹ học sinh Trường tiểu học Phù Đổng là hơn 525 triệu đồng.

Cộng với số tiền mà cũng ông Trần Văn Thơm chi sai trong hai năm học 2015 – 2016 và 2016 – 2017 là gần 400 triệu đồng (đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân kết luận tại thông báo 1080 ký ngày 25/6/2018), người đứng đầu Trường tiểu học Phù Đổng trong 5 năm học đã chi sai hơn 900 triệu đồng tiền quỹ hội cha mẹ học sinh của trường.

Dù vậy, các thông báo đều khẳng định, các khoản chi đều có hóa đơn VAT, có bàn giao cho nhà trường quản lý hay các giáo viên đều ký nhận.

Trích thông báo 1080 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ra ngày 25/6 (Ảnh: P.L)
Trích thông báo 1080 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ra ngày 25/6 (Ảnh: P.L)

Quận Bình Tân đã kết luận, ông Trần Văn Thơm có biết những nội dung chi sai quy định với thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, nhưng không cương quyết chấn chỉnh, ngăn chặn, là không thực hiện hết trách nhiệm của Hiệu trưởng.

Chính vì thế, quận Bình Tân đã yêu cầu ông Trần Văn Thơm phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Phương Linh