Dùng dép nhựa đánh liên tiếp vào chân trẻ, bảo mẫu nhận 18 tháng tù

15/11/2018 14:43
Phương Linh
(GDVN) - Bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc đã bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Hành hạ người khác”.

Ngày 15/11, Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh công khai mở phiên tòa xét xử đối với Trần Thị Hồng Phúc (sinh năm 1992, ngụ tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) để làm rõ về hành vi “Hành hạ người khác”.

Theo cáo trạng truy tố cho biết, bé D. (sinh năm 2013) được gia đình gửi học tại Trường mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh).

Vào ngày 25/7, bé D. do bị bệnh nên đã ói ra nền nhà. Thay vì dỗ bé, bảo mẫu Phúc đã lấy dép nhựa đánh liên tiếp vào chân, dùng tay đánh vào mặt bé.

Khi bé D. phản ứng thì Phúc lại lấy kéo, kêu các bé khác hù họa D. Thậm chí Phúc còn định lấy kéo chĩa vào miệng D. nhưng bé cứ nằm im.

Trần Thị Hồng Phúc tại phiên tòa sáng ngày 15/11 ở huyện Bình Chánh (ảnh: P.L)
Trần Thị Hồng Phúc tại phiên tòa sáng ngày 15/11 ở huyện Bình Chánh (ảnh: P.L)

Trung tâm pháp y – Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận, D. bị chấn thương phần mềm gây sưng vùng má, thái dương phải…Những thương tích này do các ngoại lực bên ngoài tác động nên.

Khi gia đình đến đón D., phát hiện ra sự việc nên đã tố cáo hành động của bảo mẫu Phúc. Chỉ thời gian ngắn sau, bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc đã bị Công an huyện Bình Chánh ra lệnh bắt tạm giam.

Chính quyền địa phương sở tại cũng đã tiến hành đình chỉ hoạt động của Trường mầm non Ánh Sao Vàng.

Tại tòa, Phúc cho biết, mình có bằng sư phạm mầm non, và chỉ làm ở Ánh Sao Vàng từ đầu năm 2018.

Trần Thị Hồng Phúc chỉ mới tham gia học lớp đào tạo bảo mẫu cấp tốc trong vòng 1 tháng, rồi chuyển qua làm ở Ánh Sao Vàng ngay. Phúc đã thừa nhận mình có hành vi như cáo trạng đã truy tố.

Với việc đánh đập, hành hạ làm cho trẻ tổn thương, Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh đã tuyên phạt Phúc nhận mức án 18 tháng tù.

Bị cáo cũng đồng ý, đã khắc phục bồi thường 65 trên tổng số 70 triệu đồng tiền bồi thường từ yêu cầu của gia đình nạn nhân.

Phương Linh