NASA tìm thấy hành tinh "song sinh" của Trái Đất

21/12/2011 13:32
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - NASA đã tìm thấy một hành tinh có kích cỡ bằng Trái Đất và quay quanh một ngôi sao giống như Mặt trời của chúng ta.
Các nhà khoa học của NASA đã sử dụng Kính viễn vọng không gian Kepler để phát hiện ra 2 hành tinh mới nằm song song với Trái Đất và sao Kim, ở ngoài hệ Mặt trời của chúng ta, có tên gọi là Kepler-20e và Kepler-20f.
Trái Đất và người anh em "song sinh" mới được phát hiện
Trái Đất và người anh em "song sinh" mới được phát hiện
Trong đó, Kepler-20f được ca ngợi là một phát hiện quan trọng và được ví như là người anh em "song sinh" của Trái Đất bởi hành tinh này có kích cỡ tương tự như hành tinh của chúng ta và cũng quay quanh một ngôi sao giống như Mặt trời.
Kính viễn vọng Kepler của NASA
Kính viễn vọng Kepler của NASA
Kepler-20f có thể có bầu không khí loãng, trong khi Kepler-20e đầy đất đá và có lẽ không có bầu không khí. Ngoài ra, Kepler-20e có kích cỡ nhỏ hơn Trái Đất và rất nóng.

Cả hai hành tinh trên, Kepler-20e và Kepler-20f, lần lượt có một năm bằng 9 và 16 ngày trên Trái Đất.
Vị trí của hai hành tinh mới phát hiện với Trái Đất và sao Kim
Vị trí của hai hành tinh mới phát hiện với Trái Đất và sao Kim
Tiến sĩ Francois Fressin, một trong các nhà thiên văn học từ Trung tâm Harvard-Smithsonian về Vật lý thiên văn ở Cambridge, Mỹ, cho biết:

 "Đây là lần đầu tiên nhân loại có thể khám phá ra một đối tượng tương tự như Trái đất. Như vậy, có lẽ chúng ta sẽ được có thể tìm thấy những người khác. Đây có thể là một cột mốc quan trọng".
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)