Hàng loạt chim chết tại Mỹ trong đêm giao thừa

02/01/2012 19:54
Nguyễn Hường (theo ABC News)
(GDVN) - Người dân sống tại thị trấn nhỏ Beebe ở Arkansas (Mỹ) đã tì thấy khoảng 5.000 con chim hét/sáo đen (blackbird) rơi từ trên trời xuống đất và chết.
Trong đêm giao thừa và ngày đầu tiên của năm mới 2012, người dân sống tại thị trấn nhỏ Beebe ở Arkansas (Mỹ) đã tì thấy khoảng 5.000 con chim hét (blackbird) rơi từ trên trời xuống đất và chết.
Những con chim chết rơi vãi trên đường ở Beebe
Những con chim chết rơi vãi trên đường ở Beebe
Theo lời các quan chức địa phương, người dân Beebe bắt đầu phát hiện ra những con chim hét chết rơi từ trên trời xuống thị trấn của họ từ sáng sớm ngày 1/1.
Người dân Beebe dọn xác chim hét chết quanh nhà của mình
Người dân Beebe dọn xác chim hét chết quanh nhà của mình
Ban đầu, người ta cho rằng chính pháo hoa giao thừa đã khiến những con chim sợ hãi tới chết. Tuy nhiên, tới ngày cả ngày 1/1, người ta vẫn tiếp tục tìm thấy những con vật tương tự đã chết rơi từ trên trời xuống.
Các nhà khoa học đang nỗ lực làm sáng tỏ nguyên nhân của hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ trên
Các nhà khoa học đang nỗ lực làm sáng tỏ nguyên nhân của hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ trên
Theo dự đoán của một số nhà nghiên cứu, nguyên nhân dẫn tới hiện tượng thiên nhiên bất thường trên có thể là do một cơn bão hoặc mưa đá hay sét đã đánh trúng đàn chim hét khi chúng đang di chuyển trên cao và khiến tất cả đều chết, rơi xuống thị trấn.
Xác chim hét trên đường phố Beebe
Xác chim hét trên đường phố Beebe
Tuy nhiên, số khác lại tỏ ý nghi ngờ với các cách lý giải trên. Hiện các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm lời giải cho hiện tượng bất thường này trong khi người dân Beebe đang nỗ lực dọn xác lũ chim.



Nguyễn Hường (theo ABC News)