Rắn 'có sừng' ở châu Phi

05/01/2012 08:14
Theo Vnexpress
Các nhà sinh học vừa phát hiện thấy loài rắn độc, có vảy giống sừng tại khu rừng quốc gia Tanzania.
Các nhà sinh học vừa phát hiện thấy loài rắn độc, có vảy giống sừng tại khu rừng quốc gia Tanzania.
Hai mắt rắn Matilda như hai cái sừng. Ảnh: WCS.
Hai mắt rắn Matilda như hai cái sừng. Ảnh: WCS.
Loài rắn có tên là Matilda. Thân của chúng dài 0,6 m và có màu đen lẫn vàng. Phía trên mắt của chúng có hai vảy giống cặp sừng, National Geographic đưa tin.

Matilda chủ yếu bám trên các cành cây, thỉnh thoảng vào hang. Chúng thường ẩn dưới tán lá để trốn kẻ thù và săn các loài ếch vào ban đêm.
Rắn Matilda thường men theo bờ suối bắt loài ếch làm mồi. Ảnh: WCS.
Rắn Matilda thường men theo bờ suối bắt loài ếch làm mồi. Ảnh: WCS.
Theo các nhà nghiên cứu, rắn Matilda có vai trò lớn đối với hệ sinh thái ở châu Phi. Số lượng rắn Matilda đang giảm nhanh chóng do con người mở rộng môi trường sinh sống và hoạt động buôn bán rắn ở châu Phi diễn ra ngày càng sôi động.

Do đó, chúng được xếp vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.

Các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu về loài rắn Matilda trong thời gian tới. Nhóm điều tra sinh học tại rừng quốc gia Tanzania đang thực thi chương trình nâng cao nhận thức của người dân nơi đây để cùng bảo vệ khu vực sinh tồn và phát triển của rắn Matilda và các loài động vật khác.
Theo Vnexpress