Ô tô chạy được trên mọi địa hình

08/01/2012 19:35
Theo Dân Việt
Một nhà sáng chế người Trung Quốc đã chế tạo ra loại ô tô mới đi được trên mọi địa hình như đá, cát, băng… và cả trên mặt nước.
Một nhà sáng chế người Trung Quốc đã chế tạo ra loại ô tô mới đi được trên mọi địa hình như đá, cát, băng… và cả trên mặt nước.

Nhà sáng chế Yuhan Zhang, 21 tuổi, người Trung Quốc đã chế tạo ra chiếc ô tô đặc biệt có tên là Volkswagen Aqua để tham gia cuộc thi do nhà sản xuất ô tô của Đức tài trợ.
Chiếc ô tô có màu sắc sáng sủa và bóng loáng, với 4 cánh quạt và túi khí để xe có thể bay lên. Xe chạy được trên mọi địa hình, đạt tốc độ tối đa 62 dặm/h, có thể bay lên hay chạy êm ru tùy theo địa hình.
Chiếc ô tô có màu sắc sáng sủa và bóng loáng, với 4 cánh quạt và túi khí để xe có thể bay lên. Xe chạy được trên mọi địa hình, đạt tốc độ tối đa 62 dặm/h, có thể bay lên hay chạy êm ru tùy theo địa hình.
Chiếc xe rất thân thiện với môi trường vì sử dụng hai động cơ chạy bằng ắc quy hydrogen, không thải ra khí carbon, trong đó có một động cơ để thổi phồng lớp áo bọc quanh xe và nhấc xe lên khỏi mặt đất trong khi di chuyển.
Chiếc xe rất thân thiện với môi trường vì sử dụng hai động cơ chạy bằng ắc quy hydrogen, không thải ra khí carbon, trong đó có một động cơ để thổi phồng lớp áo bọc quanh xe và nhấc xe lên khỏi mặt đất trong khi di chuyển.
Anh Yuhan Zhang nói rằng: “Chiếc xe như cái đệm khí di chuyển cân bằng trên cát, băng và nước. Tôi hy vọng chiếc xe Volkswagen Aqua sẽ trở thành siêu xe giá cả phải chăng và đến ngày nào đó sẽ được sử dụng rộng rãi”.
Anh Yuhan Zhang nói rằng: “Chiếc xe như cái đệm khí di chuyển cân bằng trên cát, băng và nước. Tôi hy vọng chiếc xe Volkswagen Aqua sẽ trở thành siêu xe giá cả phải chăng và đến ngày nào đó sẽ được sử dụng rộng rãi”.

Theo Dân Việt