Báo Giáo dục Việt Nam hỗ trợ "ôsin" bị bà chủ tra tấn dã man

08/01/2012 17:12
Hải Sơn
(GDVN) - Để sẻ chia nỗi đau sau vụ việc bị chủ nhà hành hung dã man, chiều ngày 8/1, báo GDVN đã thăm hỏi động viên và trao quà 1 triệu đồng đến nạn nhân. 

Sau khi báo GDVN phản ánh sự việc, bà Phạm Thị Phương ở Ứng Hòa, Hà Nội bị chủ nhà tra tấn dã man với nhiều hành vi độc ác như dùng nước nóng đổ lên người khiến vùng bụng, ngực và vùng kín bị bỏng nặng, ép ăn phân cháu nhỏ … khiến dư luận phẫn nộ.

PV Hải Sơn - đại diện cho báo GDVN trao quà cho bà Phương và gia đình
PV Hải Sơn - đại diện cho báo GDVN trao quà cho bà Phương và gia đình

NHỮNG HÌNH ẢNH KINH HOÀNG VỀ VẾT THƯƠNG TRÊN NGƯỜI BÀ PHƯƠNG

Hoàn cảnh gia đình bà Phương đặc biệt khó khăn, ở tuổi già nhưng bà vẫn phải chăm sóc mẹ già 95 tuổi thường xuyên đau ốm. Để có tiền trang trải cuộc sống bà phải chấp nhận đi làm ô sin cho gia đình bà Minh ở Kim Mã, HN với tiền lương mỗi tháng 1.9 triệu đồng.

Vì lý do bà Phương già nên làm việc chậm chạm chủ nhà đã không trả tiền công mà còn dùng bát đĩa, hộp sữa, cán chổi…đánh vào đầu bà. Trời rét bắt bà Phương cởi trần rồi nằm lên giường bật quạt hết công suất. Có hôm, bà Minh chủ nhà còn bắt ô sin ăn phân đứa cháu ngoại cho bõ tức.

Không chỉ vậy, vì nghi ngờ ô sin ăn trộm tiền mà bà Minh chủ nhà đã lấy nước nóng dội lên vùng kín cả chục phút và nhiều bộ phận trên cơ thể bà Phương khiến bà bị bỏng nặng.

Bà Phương rất cảm động trước sự quan tâm, hỗ trợ của báo GDVN
Bà Phương rất cảm động trước sự quan tâm, hỗ trợ của báo GDVN


NHỮNG HÌNH ẢNH KINH HOÀNG VỀ VẾT THƯƠNG TRÊN NGƯỜI BÀ PHƯƠNG

Sau khi sự việc được đưa ra ánh sáng, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và bắt tạm giam chủ nhà có hành vi thú tính. Tuy nhiên, nỗi đau trên thể xác và tinh thần vẫn hằn sâu trên cơ thể bà Phạm Thị Phương. Để chia sẽ phần nào nỗi đau ấy, báo GDVN đã thăm và trao số quà 1 triệu đồng giúp bà có thêm điều kiện chữa trị bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Bà Phạm Thị Phương, SN 1953, ở xã Đại Cường, huyện Ứng Hoà, Hà Nội.

2. Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

3. Qua Ngân hàng:

- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn

Lưu ý:

- Khi chuyển tiền ủng hộ cho một hoàn cảnh cụ thể, đề nghị Bạn đọc ghi rõ tên hoàn cảnh hoặc Mã số của hoàn cảnh.

Ví dụ:

Ủng hộ bà Phạm Thị Phương, SN 1953, ở xã Đại Cường, huyện Ứng Hoà, Hà Nội.

Hải Sơn