Lễ hội đền mẫu Âu Cơ: Về với miền đất mẹ

29/01/2012 18:10
Đình Phương
(GDVN) - Lễ hội đền mẫu Âu Cơ hôm nay chính thức được khai mạc. Đây là một trong những lễ hội lớn có từ xa xưa và được lưu truyền cho đến ngày nay.
Là người con đất Việt dù ai đi đâu, về đâu vẫn luôn hướng lòng mình về cuội nguồn dân tộc và mỗi sáng xuân mùng 7 tháng giêng lại về chầu tổ mẫu Âu Cơ với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc.
Dưới đây là một số hình ảnh về lễ hội đền mẫu âu cơ:
Cây đa, đền chính và dải lụa hồng nơi mẫu Âu Cơ bay về trời
Cây đa, đền chính và dải lụa hồng nơi mẫu Âu Cơ bay về trời
Đúng 7h (giờ Thìn) sáng nay kiệu mẫu Âu Cơ được rước từ đường quốc lộ 32C vào đền chính
Đúng 7h (giờ Thìn) sáng nay kiệu mẫu Âu Cơ được rước từ đường quốc lộ 32C vào đền chính
Đội cầm cờ tượng trưng cho 50 người con theo Âu Cơ lên núi sinh sống và dừng chân tại Trang Hiền Lương ( nay là xã Hiền Lương - Hạ Hòa - Phú Thọ)
Đội cầm cờ tượng trưng cho 50 người con theo Âu Cơ lên núi sinh sống và dừng chân tại Trang Hiền Lương ( nay là xã Hiền Lương - Hạ Hòa - Phú Thọ)
Rước bài vị mẫu Âu Cơ
Rước bài vị mẫu Âu Cơ
Hạ kiệu mẫu Âu Cơ trước sân đền chính để chuẩn bị làm lễ, tế
Hạ kiệu mẫu Âu Cơ trước sân đền chính để chuẩn bị làm lễ, tế
Mở đầu là lễ dâng hương
Mở đầu là lễ dâng hương

Tiếp sau là lễ dâng tửu
Tiếp sau là lễ dâng tửu

Cuối cùng là lễ dâng ẩm thực
Cuối cùng là lễ dâng ẩm thực
Lễ ẩm thực gồm có 100 cầu bánh ngọt, 100 phẩm oản và mâm ngũ quả
Lễ ẩm thực gồm có 100 cầu bánh ngọt, 100 phẩm oản và mâm ngũ quả
Sau phần lễ là phần dâng và đọc sớ báo cáo mẫu Âu Cơ sau một năm con cháu làm ăn, sinh sống, đồng thời cầu mong một năm mới quốc thái dân an
Sau phần lễ là phần dâng và đọc sớ báo cáo mẫu Âu Cơ sau một năm con cháu làm ăn, sinh sống, đồng thời cầu mong một năm mới quốc thái dân an
Tế sớ mẫu Âu Cơ
Tế sớ mẫu Âu Cơ
Cuối cùng là phần tế nữ, đội tế nữa bao gồm các cô gái thanh tân có nhan sắc và học vấn. Các cố gái trong đội tế nữ mặc áo dài với các màu xanh, đỏ vàng rực rỡ, đội khăn kim tuyến, chân đi hài thêu, thắt lưng lụa. Riêng chủ tế trang phục toàn màu đỏ.
Cuối cùng là phần tế nữ, đội tế nữa bao gồm các cô gái thanh tân có nhan sắc và học vấn. Các cố gái trong đội tế nữ mặc áo dài với các màu xanh, đỏ vàng rực rỡ, đội khăn kim tuyến, chân đi hài thêu, thắt lưng lụa. Riêng chủ tế trang phục toàn màu đỏ.
Tế nữ là khâu thu hút sự chú ý nhất trong phần tế
Tế nữ là khâu thu hút sự chú ý nhất trong phần tế
Sau khi tế nữ xong, người dân địa phương và du khách thập phương đến lễ Mẫu, dâng hương, dâng sớ cầu chúc cho một năm mới gặp nhiều may mắn, tốt lành.
Sau khi tế nữ xong, người dân địa phương và du khách thập phương đến lễ Mẫu, dâng hương, dâng sớ cầu chúc cho một năm mới gặp nhiều may mắn, tốt lành.
Đình Phương