Phát hiện loài bò sát nhỏ nhất hành tinh

16/02/2012 09:45
Thu Hương ( Theo Dailymail )
(GDVN) - Loài tắc kè hoa mà các nhà khoa học mới phát hiện ở Madagascar thậm chí có thể nằm gọn lỏn trên đầu ngón tay người. Đây là loài bò sát nhỏ nhất hành tinh.
Loài bò sát vốn nổi tiếng về khả năng ngụy trang, nhưng loài tắc kè hoa mới phát hiện này còn bé hơn nhiều so với các loài tắc kè hoa được cho là nhỏ nhất thế giới, thậm chí có thể nằm gọn lỏn trên đầu ngón tay người bình thường.

Loại tắc kè hoa chỉ bằng con ruồi được các nhà khoa học tìm thấy ở Madagascar, và đặt tên là Brookesia micra. Đây được cho là loài bò sát nhỏ nhất hành tinh.
Loài tắc kè hoa mới phát hiện nhỏ hơn cả đầu ngón tay người bình thường
Loài tắc kè hoa mới phát hiện nhỏ hơn cả đầu ngón tay người bình thường
Ted Townsend, một nhà khoa học thuộc đại học bang San Diego đã tiến hành thí nghiệm gen trên loài mới phát hiện.

Ông cho biết: “Kích thước của loài tắc kè hoa này cho thấy chúng có thể đã tiến hóa ở Madagascar từ tổ tiên có kích cỡ rất nhỏ và khó nhìn thấy, không giống như các loài tắc kè lớn và sặc sỡ mà chúng ta thường thấy ngày nay".
Đây được cho là loài bò sát nhỏ nhất hành tinh
Đây được cho là loài bò sát nhỏ nhất hành tinh
Các chuyên gia cho rằng, sự phá hoại môi trường sống có thể sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới  loài tắc kè “tí hon” này.
Loài bò sát nhỏ nhất thế giới được phát hiện ở Madagascar
Loài bò sát nhỏ nhất thế giới được phát hiện ở Madagascar

Thu Hương ( Theo Dailymail )