Thi học sinh giỏi quốc gia 2012: Tỉ lệ học sinh đoạt giải đạt 49,85%

29/02/2012 13:33
Xuân Trung
(GDVN) - Tin từ Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), cả nước có 70 đơn vị dự thi, gồm 4160 thí sinh dự thi kỳ thi HSG quốc gia năm 2012. 
Cụ thể, hơn 4.000 thí sinh này dự thi ở 12 môn gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc.
Ảnh minh họa Internet
Ảnh minh họa Internet
Kết quả, có có 2074 thí sinh đoạt giải, đạt tỷ lệ 49,85%; trong đó, có 67 giải Nhất, 348 giải Nhì, 816 giải Ba, 843 giải Khuyến khích. Số thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba là 1231, chiếm 59,35% tổng số thí sinh đoạt giải. 
Trong đó, những tỉnh thành có lượng thí sinh dự thi nhiều là TP Đà Nẵng (63 thí sinh), Bắc Giang (47 thí sinh), Hà Nam (47 thí sinh), Hà Nội (125 thí sinh), Hà Tĩnh (50 thí sinh), Hải Dương (67 thí sinh), Hải Phòng (78 thí sinh), Hưng Yên (43 thí sinh), Nam Định (82 thí sinh), Nghệ An (70 thí sinh)…tỉnh có số lượng thí sinh dự thi ít nhất là Lai Châu (1 thí sinh). 
Bộ GD&ĐT cũng cho biết, Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2012 đã được tổ chức vào các ngày 11 và 12/01/2012 và diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đến nay, công tác chấm thi duyệt giải, công bố kết quả về cơ bản đã hoàn tất.  
Xuân Trung