Nóng tối 15/4: Thanh tra việc quản lý, sử dụng lòng đường và vỉa hè

15/04/2012 20:05
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Thanh tra việc quản lý, sử dụng lòng đường và vỉa hè. Bắt quả tang 3 “quan xã” đánh bạc. Đồng Nai: Phê bình 8 Trưởng ban an toàn giao thông... là những thông tin nóng tối 15/4. 
Thanh tra việc quản lý, sử dụng lòng đường và vỉa hè

Thanh Niên Online đưa tin, chiều 15/4, Bộ GTVT cho biết bộ này vừa quyết định thành lập đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM.

Trao đổi với phóng viên, ông Thạch Như Sỹ - Phó chánh thanh tra Bộ GTVT cho biết, theo kế hoạch, đoàn thanh tra sẽ tiến hành công tác thanh tra từ ngày 18/4/2012 đến hết tháng 6/2012.

Việc quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường sẽ được Bộ GTVT thanh tra, xử lý vi phạm. Ảnh minh họa: VnMedia.
Việc quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường sẽ được Bộ GTVT thanh tra, xử lý vi phạm. Ảnh minh họa: VnMedia.

Ở TP.HCM, đoàn sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường tại địa bàn Q.1 và Q.5.

Trong đó, sẽ chỉ định thanh tra hai phường tại mỗi quận. Đoàn thanh tra cũng sẽ thanh tra một số doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến vỉa hè, lòng đường.
Bắt quả tang 3 “quan xã” đánh bạc

VOV Online đưa tin, ngày 15/4, công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng đánh bạc trong quán cà phê Chiều Tím (ở ấp 3, xã Tân Lập, Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Trong số các con bạc có Phó công an và hai cán bộ địa chính xã.

Trước đó vào khoảng 14h30 ngày 11/4, Công an huyện Đồng Phú bất ngờ kiểm tra quán cà phê Chiều Tím bắt quả tang Phó công an xã Tân Lập Lê Văn Bắc (SN 1984), ông Nguyễn Đình Cư (SN 1982), Nguyễn Minh Hải (SN 1982) đều là cán bộ địa chính xã Tân Lập đang đánh bạc ăn tiền với một số con bạc khác.

Mỗi ván chơi từ 50.000 đến 100.000 đồng. Tang vật thu giữ hơn 8,5 triệu đồng, trong đó có 2,5 triệu đồng trên chiếu bạc và 3 xe máy.

Đồng Nai: Phê bình 8 Trưởng ban an toàn giao thông
Cũng thông tin trên Thanh Niên Online, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái vừa có văn bản phê bình Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) TP.Biên Hòa và 7 huyện khác vì số người thiệt mạng do tai nạn giao thông tăng cao ở những địa phương này.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban ATGT các địa phương gồm TP.Biên Hòa và các huyện Định Quán, Thống Nhất, Trảng Bom, Tân Phú, Long Thành, Nhơn Trạch và Vĩnh Cửu tổ chức kiểm điểm, kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trong quý 2/2012.

Hiện trường một vụ tai nạn tại Đồng Nai. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Hiện trường một vụ tai nạn tại Đồng Nai. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Nguyên nhân, trong tháng 3 tình hình tai nạn giao thông tại các địa phương này tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là về số người thiệt mạng tăng 13,6% so với tháng 2.2012 và tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị trong dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT và Kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông”.

Dịp này, UBND tỉnh cũng biểu dương ba địa phương đã phấn đấu giảm được số người thiệt mạng do tai nạn giao thông là huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và TX.Long Khánh.
Kon Tum: Thưởng 100.000 đồng cho những ai phát hiện có người ăn xin

Báo Đại đoàn kết đưa tin, ngày 14/4, Chủ tịch UBND TP.Kon Tum (Kon Tum), ông Phan Văn Thế cho biết, thành phố vừa có chủ trương "thưởng” 100.000 đồng cho những ai phát hiện có người ăn xin, báo cho Văn phòng UBND thành phố (qua điện thoại).
Chủ trương này nhằm ngăn chặn tình trạng một số người "giả ăn xin”, sống dựa vào tấm lòng từ thiện của xã hội; mặt khác, nếu người ăn xin "là thật” thành phố sẽ có biện pháp giúp đỡ trong cuộc sống, tùy thuộc từng hoàn cảnh; đồng thời chủ trương này nhằm tiến tới xây dựng phố núi du lịch "sạch”, trong đó trước mắt không có người ăn xin quấy nhiễu khách du lịch khi đến Kon Tum.
Tối 27/4, Vịnh Hạ Long sẽ đón nhận danh hiệu kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới

Thông tin trên Công an nhân dân Online, đó là thông tin chính thức được Bộ VH-TT&DL đưa ra. Bộ cũng đã ban hành Quyết định số 1348/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Vịnh Hạ Long. Ảnh: Internet.
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Internet.

Theo đó, Cục Hợp tác quốc tế sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, Khu Liên hiệp thể thao Quốc gia Hà Nội và các đơn vị liên quan để tổ chức Lễ công bố và đón nhận vào tối 27/4, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Được biết, chương trình sẽ được chia làm hai phần.

Phần lễ gồm các nghi thức ngoại giao, lễ công bố và đón nhận danh hiệu kỳ quan. Phần hội là chương trình nghệ thuật có sự tham gia của hàng ngàn diễn viên, học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VH-TT&DL.
Nghệ An: Khởi tố Hạt phó Kiểm lâm nhận hối lộ

Dân Việt đưa tin, chiều 13/4, nguồn tin từ Công an huyện Đô Lương cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can Lê Quang Thắng (SN 1969) - Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Đô Lương về hành vi nhận hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, ngày 4.7.2011, Trần Doãn Kiều trú tại huyện Tân Kỳ thuê lái xe chở 5 cây gỗ săng lẻ đi tiêu thụ thì bị ông Thắng và 2 kiểm lâm viên kiểm tra, đưa xe gỗ về trụ sở để xử lý. Hai ngày sau, anh Kiều đến phòng làm việc của ông Thắng, đưa 2 triệu đồng để nhờ giúp đỡ.

Kiểm lâm xử lý tịch thu gỗ lậu. Ảnh: Đ.L/ Dân trí.
Kiểm lâm xử lý tịch thu gỗ lậu. Ảnh: Đ.L/ Dân trí.

Sau khi nhận tiền, ông Thắng đã hướng dẫn anh Kiều làm giả hợp đồng thuê chủ xe và chủ hàng để giảm tiền phạt rồi tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Đô Lương ra quyết định xử phạt ông Kiều 25 triệu đồng và tịch thu số lâm sản. Anh Kiều đã làm đơn tố cáo với các cơ quan chức năng.
Taliban đã nhận gây ra các vụ tấn công tại Kabul

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, thủ đô Kabul của Afghanistan đã rung chuyển bởi các vụ nổ và tiếng súng, vào hồi 1h35 chiều (giờ địa phương) ngày 15/4, trong khi các tay súng đã chiếm một khách sạn và tìm cách tiến vào khu vực quốc hội nước này. Phiến quân Taliban đã nhận gây ra các vụ tấn công nêu trên.
Theo lời các nhân chứng, một số kẻ đánh bom liều chết đã chiếm khách sạn "Ngôi sao Kabul" mới được xây dựng. Khách sạn này, đang bị cháy, nằm ở khu vực trung tâm nơi có một căn cứ quân sự lớn của Mỹ, văn phòng của Liên hợp quốc, Đại sứ quán Iran và dinh tổng thống... Một số đối tượng tìm cách vào trụ sở quốc hội Afghanistan song đã bị lực lượng an ninh nước này ngăn chặn và đẩy lui
Một cảnh sát Afghanistan trên đường phố Kabul. Ảnh: Reuters.
Một cảnh sát Afghanistan trên đường phố Kabul. Ảnh: Reuters.

Hiện chưa có thống kê về số lượng thương vong. Chưa đại sứ quán nào đưa ra bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng vụ tấn công nêu trên càng làm tăng thêm lo ngại đối với kế hoạch rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan vào năm 2014.
Hải Phong (Tổng hợp)