Nóng tối 16/4: Tiền Giang: Hơn 250 công nhân bị ngộ độc thực phẩm

16/04/2012 20:03
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) -  Hơn 250 công nhân ngộ bị độc thực phẩm; Người khuyết tật được miễn vé xe buýt; Ngoại trưởng Mỹ đến Brazil... là những tin nóng tối 16/4.
Hơn 250 công nhân ngộ độc thực phẩm
Tuổi Trẻ online đưa tin, sau bữa cơm trưa 16/4, hơn 250 công nhân Công ty Dream Mekông (Cái Bè, Tiền Giang) bị ngộ độc thực phẩm phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Cái Bè và BVĐK Cai Lậy.

Bác sĩ Bùi Văn Nghiêu, giám đốc BVĐK Cái Bè, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn ói liên tục, nhiều bệnh nhân co giật, cắn răng.

Công nhân được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hiền Trần.
Công nhân được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hiền Trần.

Chị Phạm Thị Kim Luyến, một trong những người bị ngộ độc, cho biết: Lúc 11g15 công nhân ăn cá rô kho, su xào và canh rau má. Sau khi ăn xong chị cảm thấy đau bụng và ói. Hàng loạt công nhân khác cũng có triệu chứng như chị.

Chị Nguyễn Minh Thu cho biết: “Hôm nay công ty vừa đổi người nấu ăn, cơm rất khó ăn và cá thì có mùi thối. Cũng có một số công nhân không ăn bữa cơm trưa nay nên không sao”.

Theo bác sĩ Nghiêu, đến 16g thì có 152 ca ngộ độc được điều trị nội trú tại BVĐK Cái Bè, 66 ca uống thuốc và cho về nhà. Tại BVĐK Cai Lậy còn 5/41 công nhân được điều trị nội trú.

Đuợc biết vào năm 2011, hàng trăm công nhân của công ty này cũng bị ngộ độc thực phẩm.
Tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 chỉ huy đồn biên phòng

Quân đội nhân dân Online đưa tin, ngày 16/4, tại Trường Trung cấp Biên phòng 2, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ cho hơn 200 đồng chí là chỉ huy đồn biên phòng các tỉnh phía Nam, từ tỉnh Quảng Nam trở vào. Thiếu tướng Nguyễn Phước Lợi, Phó Tư lệnh BĐBP đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Các nội dung được đưa vào tập huấn là: Công tác tham mưu; Công tác Đảng, công tác chính trị; Nghiệp vụ cửa khẩu; Trinh sát, phòng chống tội phạm ma túy; Chống buôn lậu; Hậu cần - kỹ thuật.
Lớp tập huấn cũng sẽ được tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm với một số đồn biên phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và có tính chất đặc thù trong khu vực miền Đông Nam Bộ.

Người khuyết tật được miễn vé xe buýt

Nguồn tin trên báo An ninh thủ đô cho hay, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 28/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật. 

Từ 1/6/2012, người khuyết tật sẽ được giảm giá vé máy bay, tàu, xe. Trong ảnh: Tổ chức vui chơi cho các trẻ khuyết tật tại Thừa Thiên-Huế . Ảnh: Tuyết Khoa/ Thanh Niên.
Từ 1/6/2012, người khuyết tật sẽ được giảm giá vé máy bay, tàu, xe. Trong ảnh: Tổ chức vui chơi cho các trẻ khuyết tật tại Thừa Thiên-Huế . Ảnh: Tuyết Khoa/ Thanh Niên.

Theo đó, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông bằng xe buýt. Bên cạnh đó, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng khi tham gia giao thông trên các tuyến vận tải nội địa, sẽ được giảm tối thiểu 15% đối với máy bay; giảm tối thiểu 25% đối với tàu hỏa, tàu điện, tàu thủy, xe ô tô vận tải khách theo tuyến cố định. Người khuyết tật đặc biệt nặng còn được miễn giá vé khi sử dụng dịch vụ văn hóa, thể thao. Đơn vị tham gia vận tải công cộng có trách nhiệm bố trí thiết bị, công cụ và nhân viên để trợ giúp hành khách là người khuyết tật lên, xuống phương tiện giao thông thuận tiện.
'Cháy' vé tàu giường nằm dịp nghỉ lễ 30/4
Báo Tin tức đưa tin, mặc dù Công ty vận tải Hành khách đường sắt Hà Nội tăng tới 17 đoàn tàu địa phương vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng theo lãnh đạo ga Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, vé giường nằm các ngày cao điểm (vé tàu đi ngày 27, 28/4 và vé tàu về ngày 30-/4, 1/5) đã hết, chỉ còn vé ghế ngồi. 

Lãnh đạo Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội cũng cho hay, mặc dù Công ty phải tăng thêm nhiều tàu để phục vụ hành khách nhưng giá vé tàu trong dịp này sẽ không thay đổi so với bình thường và vẫn áp dụng chính sách giảm giá cho học sinh, sinh viên và đối tượng chính sách. Tuy nhiên, trong thời gian cao điểm từ 27/4 đến ngày 2/5, hành khách đi tàu Thống Nhất sẽ không được giảm giá vé khi mua vé tập thể và phải chịu khấu trừ 20% tiền vé khi trả vé. Hành khách đi tàu địa phương chịu mức khấu trừ là 10% trong thời gian từ ngày 27/4 đến hết ngày 1/5.
Đường hầm cung Nam Phương hoàng hậu sẽ được khảo sát

VnExpress đưa tin, do không có nhiều thông tin về hệ thống đường hầm bí mật dưới cung Nam Phương hoàng hậu nên ngành văn hóa tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức các đợt khảo sát, tìm hiểu. 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để khảo sát đường hầm này.

Theo ông Hương, những dinh thự lớn ở Đà Lạt được người Pháp xây dựng vào nửa đầu thế kỷ 20 phần lớn đều có hầm trú ẩn. Tuy nhiên một hệ thống đường hầm do Nhật đào trong thời gian đảo chính Pháp và thông nối với các dinh thự lớn thì từ trước tới nay chưa được tìm hiểu vì không lưu giữ được tài liệu.

Đường hầm bí mật bên dưới cung Nam Phương hoàng hậu. Ảnh: Quốc Dũng.
Đường hầm bí mật bên dưới cung Nam Phương hoàng hậu. Ảnh: Quốc Dũng.

Để có cuộc khảo sát, Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Lâm Đồng mong nhận được thông tin về đường hầm này, đặc biệt là những nhân chứng để loại trừ yếu tố chủ quan cá nhân. Đồng thời, theo ông Hương, Sở mong nhận được ý kiến phân tích từ các nhà khoa học cũng như nhận định, phản biện từ các nhà nghiên cứu lịch sử.
Phe đối lập tại Syria thảo luận thực hiện thỏa thuận ngừng bắn

VOV Online đưa tin, ngày 15/4, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga kiêm đặc phái viên của Tổng thống về Cận Đông Mikhail Bogdanow tiếp phái đoàn phe đối lập của Syria để thảo luận việc thực hiện thoả thuận ngừng bắn ở Syria.

Phái đoàn này do một trong những thủ lĩnh của Hội đồng dân tộc Syria (SNC) Hassan Abdul-Azim dẫn đầu.

Cảnh tan hoang hiển hiện khắp thành phố Homs và Idle. Ảnh: AFP.
Cảnh tan hoang hiển hiện khắp thành phố Homs và Idle. Ảnh: AFP.

Tại cuộc gặp này, 2 bên thảo luận cuộc khủng hoảng tại Syria, đưa ra các quan điểm về tình hình diễn ra và việc Nga trợ giúp trong việc giải quyết tình hình tại đây.

Phái đoàn phe đối lập của Syria sẽ có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, Chủ tịch Uỷ ban về các vấn đề quốc tế của Đuma Quốc gia Nga (Hạ viện) Alexei Pushkov  và các nghị sỹ của Hội đồng liên bang (Thượng viện).
Ngoại trưởng Mỹ tới Brazil để bàn lập chính phủ mở

Thông tin trên Vietnam+, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sáng 16/4 đã đến thủ đô Brasilia của Brazil để tham gia các cuộc thảo luận kéo dài hai ngày nhằm khuyến khích mở rộng các mối quan hệ giữa hai nước và thúc đẩy chính phủ mở trên toàn thế giới.
Theo các quan chức Mỹ, với mục đích mở rộng mối quan hệ kinh tế song phương, Ngoại trưởng Clinton dự kiến gặp người đồng cấp nước chủ nhà Antonio Patriota, lãnh đạo ngành dầu mỏ và những ngành khác của Brazil. 
Ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton đến sân bay Brasilia, Brazil. Ảnh: AP.
Ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton đến sân bay Brasilia, Brazil. Ảnh: AP.

Ngoài ra, quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự Cuộc đối thoại Đối tác Toàn cầu Mỹ-Brazil, được xây dựng dựa trên những thỏa thuận mà hai bên đã đạt được trong chuyến thăm Brazil của Tổng thống Barack Obama hồi năm 2011 và chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Dilma Rousseff hồi tuần trước.
Hải Phong (Tổng hợp)