Joachim Loew vẫn đau vì Balotelli

14/08/2012 09:16
Theo TT&VH
Trước thềm trận giao hữu với Argentina, HLV Joachim Loew thừa nhận rằng ông vẫn còn đau nhói vì thất bại trước Italia ở bán kết EURO 2012.
Đức được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch EURO 2012 với một lối chơi phóng khoáng và hết sức hiệu quả, mà bằng chứng là họ đã giành 15 chiến thắng liên tiếp ở các trận đấu chính thức sau khi vượt qua Hy Lạp ở vòng tứ kết – một kỷ lục thế giới. Những tưởng với phong độ như vậy, Đức sẽ đánh bại Italia – đối thủ bị đánh giá thấp hơn – để lọt vào chung kết. Nhưng với phong độ chói sáng của Mario Balotelli, Italia đã bất ngờ quật ngã Đức với tỷ số 2-1.
Loew vẫn còn đau nhói vì thất bại trước Italia - Ảnh Getty
Loew vẫn còn đau nhói vì thất bại trước Italia - Ảnh Getty
“Sau World Cup 2012, chúng tôi muốn xây dựng một đội bóng có thể vô địch (EURO 2012 – PV). Vì lẽ đó, thất bại trước Italia là đặc biệt đau đớn. Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là nhận ra những sai lầm và sửa chữa chúng trong 2 năm tới. Trước trận bán kết với Italia, Đức đã thắng 15 trận liên tiếp – một kỷ lục thế giới. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục con đường của mình với một chút ít thay đổi mà thôi”, HLV Loew phát biểu trước trận giao hữu với Argentina. Chiến lược gia của “Mannschaft” cũng hé lộ phần nào nguyên nhân dẫn đến thất bại của Đức tại EURO 2012. “Chúng tôi chỉ có trọn vẹn 1 tuần với đầy đủ đội hình trước giải đấu (do các cầu thủ Bayern Munich tập trung muộn vì phải chơi trận chung kết Champions League với Chelsea – PV). Vì vậy, một số thứ trong kế hoạch chỉ được chúng tôi hoàn thành một phần hoặc không trọn vẹn do không có đủ người”. HLV Loew cũng bày tỏ sự không hài lòng khi một số cầu thủ của ông bị chỉ trích rằng họ đã không hát quốc ca Đức trước mỗi trận đấu. “Tôi thấy thật ngớ ngẩn khi đưa ra lời chỉ trích như vậy, rằng nếu cầu thủ không hát quốc ca thì anh ta không phải là những người Đức thực sự. Hát quốc ca tất nhiên là điều tốt nhưng điều đó không chứng tỏ rằng anh là người có năng lực. Và tất nhiên, không hát quốc ca không có nghĩa là anh không sẵn sàng cống hiến hết mọi thứ cho đội tuyển”.

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO


Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao


Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
Theo TT&VH