10 thất bại cay đắng khó nuốt trôi nhất của Trung Quốc ở Olympic 2012

14/08/2012 13:58
Long Hy (Ảnh Sina)
(GDVN) - Sau 17 ngày làm mưa làm gió tại Olympic London 2012, đoàn thể thao Trung Quốc đã gặt hái 38 HCV trong tổng số 87 huy chương và xếp thứ 2 toàn đoàn, đồng thời phá 6 kỷ lục thế giới tại kỳ Olympic lần này. Thế nhưng, ngoài những thành tích vang dội đó, đoàn thể thao Trung Quốc vẫn còn không ít những thất bại cay đắng mà dưới đây là 10 trong số đó.
VĐV Trần Nhất Băng, người dẫn đầu đoàn thể thao Trung Quốc và là VĐV hút HCV nhưng lại không bảo vệ được thành tích HCV tại Olympic lần này. VĐV thể dục dụng cụ nổi tiếng thế giới Trần Nhất Băng từng kỳ vọng sẽ mang lại một tấm HCV cho TQ sau khi kết thúc sự nghiệp thể thao lẫy lừng của mình. Thế nhưng thật không may cho nam VĐV điển trai này khi ngày 6/8/2012 lại chính là ngày đen tối nhất trong sự nghiệp thể thao của anh. Màn trình diễn của anh lần này được đánh giá là còn tốt hơn tại Olympic Bắc Kinh 2008, trước đối thủ người Brazil anh cũng có những động tác lão luyện, đẹp mắt. Thế nhưng chỉ vì sai chiến thuật mà đành ngậm ngùi nhận HCB.

VĐV Trần Nhất Băng, người dẫn đầu đoàn thể thao Trung Quốc và là VĐV hút HCV nhưng lại không bảo vệ được thành tích HCV tại Olympic lần này. VĐV thể dục dụng cụ nổi tiếng thế giới Trần Nhất Băng từng kỳ vọng sẽ mang lại một tấm HCV cho TQ sau khi kết thúc sự nghiệp thể thao lẫy lừng của mình. Thế nhưng thật không may cho nam VĐV điển trai này khi ngày 6/8/2012 lại chính là ngày đen tối nhất trong sự nghiệp thể thao của anh. Màn trình diễn của anh lần này được đánh giá là còn tốt hơn tại Olympic Bắc Kinh 2008, trước đối thủ người Brazil anh cũng có những động tác lão luyện, đẹp mắt. Thế nhưng chỉ vì sai chiến thuật mà đành ngậm ngùi nhận HCB.

Lưu Tường chấn thương ngay hàng rào thứ nhất tại lượt chạy 110 mét nam. VĐV điền kinh Lưu Tường từng phất lên từ chức vô địch tại Olympic Athens 2004 và trở thành thần tượng của người Trung Quốc, sau đó lại tiếp tục khởi sắc tại Olympic Bắc Kinh 2008 và khát vọng lập thành tích của Lưu Tường tiếp tục được nâng lên một tầm mới tại Olympic London 2012. Thế nhưng điều cay đắng nhất của anh cũng như đoàn TQ là anh đã bị ngã chấn thương ngay tại lượt rào thứ nhất, kết thúc 3 kỳ Olympic của Lưu Tường, và người ta tự hỏi liệu đến Olympic 2016, chàng trai Lưu Tường khi đó đã bước vào tuổi 33 có còn đủ dũng khí để bước vào đường chạy 110 mét?
Lưu Tường chấn thương ngay hàng rào thứ nhất tại lượt chạy 110 mét nam. VĐV điền kinh Lưu Tường từng phất lên từ chức vô địch tại Olympic Athens 2004 và trở thành thần tượng của người Trung Quốc, sau đó lại tiếp tục khởi sắc tại Olympic Bắc Kinh 2008 và khát vọng lập thành tích của Lưu Tường tiếp tục được nâng lên một tầm mới tại Olympic London 2012. Thế nhưng điều cay đắng nhất của anh cũng như đoàn TQ là anh đã bị ngã chấn thương ngay tại lượt rào thứ nhất, kết thúc 3 kỳ Olympic của Lưu Tường, và người ta tự hỏi liệu đến Olympic 2016, chàng trai Lưu Tường khi đó đã bước vào tuổi 33 có còn đủ dũng khí để bước vào đường chạy 110 mét?
Vương Hạo, VĐV bóng bàn liên tiếp 3 lần đạt HCB. Nhắc đến cái tên Vương Hạo, VĐV bóng bàn số 1 của TQ, trong làng bóng bàn thế giới, cái tên Vương Hạo cũng nếm qua không ít vinh danh từ đây, chỉ khiếm khuyết một điều với anh đó là 1 tấm HCV. Và điều cay đắng nhất là liên tiếp tại 3 kỳ Olympic cũng là 3 kỳ anh về nhì. Với kết cục như vậy, không thể đổ lỗi cho thực lực của Vương Hạo, chỉ còn biết dùng câu “học tài thi phận” để giải thích cho điều nay.

Vương Hạo, VĐV bóng bàn liên tiếp 3 lần đạt HCB. Nhắc đến cái tên Vương Hạo, VĐV bóng bàn số 1 của TQ, trong làng bóng bàn thế giới, cái tên Vương Hạo cũng nếm qua không ít vinh danh từ đây, chỉ khiếm khuyết một điều với anh đó là 1 tấm HCV. Và điều cay đắng nhất là liên tiếp tại 3 kỳ Olympic cũng là 3 kỳ anh về nhì. Với kết cục như vậy, không thể đổ lỗi cho thực lực của Vương Hạo, chỉ còn biết dùng câu “học tài thi phận” để giải thích cho điều nay.

Cặp đôi cầu lông nữ số 1 thế giới Vu Dương, Vương Hiểu Lý bị Liên đoàn Olympic hủy bỏ tư cách thi đấu do gian lận cũng như không thi đấu hết mình. Theo đó, các cặp đấu Trung Quốc 1 - Hàn Quốc 1 và Indonesia - Hàn Quốc 2 đã diễn một vở kịch dở tệ trước hàng nghìn khán giả có mặt tại nhà thi đấu Wembley Arena. Không cặp đôi nào muốn thắng nhằm tránh đụng độ cường địch ở tứ kết. Trận Trung Quốc 1 (đương kim vô địch) gặp Hàn Quốc 1 khiến toàn bộ người theo dõi trực tiếp trận đấu bất bình. Cả hai đều biết rằng nếu giành chiến thắng, họ sẽ phải đụng độ Trung Quốc 2.

Cặp đôi cầu lông nữ số 1 thế giới Vu Dương, Vương  Hiểu Lý bị Liên đoàn Olympic hủy bỏ tư cách thi đấu do gian lận cũng như không thi đấu hết mình. Theo đó, các cặp đấu Trung Quốc 1 - Hàn Quốc 1 và Indonesia - Hàn Quốc 2 đã diễn một vở kịch dở tệ trước hàng nghìn khán giả có mặt tại nhà thi đấu Wembley Arena. Không cặp đôi nào muốn thắng nhằm tránh đụng độ cường địch ở tứ kết. Trận Trung Quốc 1 (đương kim vô địch) gặp Hàn Quốc 1 khiến toàn bộ người theo dõi trực tiếp trận đấu bất bình. Cả hai đều biết rằng nếu giành chiến thắng, họ sẽ phải đụng độ Trung Quốc 2.

VĐV xe đạp phá vỡ kỷ lục Olympic Quách Sảng chỉ dừng lại với HCB. 4 năm trước tại Olympic Bắc Kinh, cô gái 22 tuổi Quách Sảng lần đầu tiên bước lên bục danh dự Olympic tuy chỉ với tấm HCĐ nhưng với Quách Sảng thì đó không phải là điều hối tiếc nhất vì tuổi đời cô còn khá trẻ. Và tại London, Quách Sảng 26 tuổi cùng đồng đội đã phá vỡ kỷ lục thế giới ngay tại vòng đầu và dự báo sẽ mang lại tấm HCV, đúng như dự đoán, tại vòng chung kết, cô gái này cùng đồng đội đã phá vỡ kỷ lục thế giới. Thế nhưng, các trọng tài đã bóp nghẹt giấc mơ HCV của Quách Sảng bằng một tấm HCB. Rút cuộc, cô chỉ mang về được một HCB và một HCĐ.

VĐV xe đạp phá vỡ kỷ lục Olympic Quách Sảng chỉ dừng lại với HCB. 4 năm trước tại Olympic Bắc Kinh, cô gái 22 tuổi Quách Sảng lần đầu tiên bước lên bục danh dự Olympic tuy chỉ với tấm HCĐ nhưng với Quách Sảng thì đó không phải là điều hối tiếc nhất vì tuổi đời cô còn khá trẻ. Và tại London, Quách Sảng 26 tuổi cùng đồng đội đã phá vỡ kỷ lục thế giới ngay tại vòng đầu và dự báo sẽ mang lại tấm HCV, đúng như dự đoán, tại vòng chung kết, cô gái này cùng đồng đội đã phá vỡ kỷ lục thế giới. Thế nhưng, các trọng tài đã bóp nghẹt giấc mơ HCV của Quách Sảng bằng một tấm HCB. Rút cuộc, cô chỉ mang về được một HCB và một HCĐ.

Giấc mơ vàng tại môn cử tạ thất bại nghiệt ngã. Cử tạ là một hạng mục vàng của đội TQ, đội VĐV cử tạ cũng được phong tặng là đội gặt hái vàng của TQ. Tại Olympic London, cử tạ TQ chỉ giành 5 HCV, 2 Bạc so với 8 vàng tại Olympic 2008 và trở thành dẫn đầu về cử tạ năm đó. Các hạng cân của cử tạ TQ đều có nhiều cơ hội giành HCV, thế nhưng hạng mục 53kg cho nữ, Chu Tuấn 3 lần chỉ nhấc được 95kg, còn hạng 75kg nam với Lục Vĩnh cũng chỉ đẩy được 205kg sau 3 lần cử đẩy đã thất bại hoàn toàn.

Giấc mơ vàng tại môn cử tạ thất bại nghiệt ngã. Cử tạ là một hạng mục vàng của đội TQ, đội VĐV cử tạ cũng được phong tặng là đội gặt hái vàng của TQ. Tại Olympic London, cử tạ TQ chỉ giành 5 HCV, 2 Bạc so với 8 vàng tại Olympic 2008 và trở thành dẫn đầu về cử tạ năm đó. Các hạng cân của cử tạ TQ đều có nhiều cơ hội giành HCV, thế nhưng hạng mục 53kg cho nữ, Chu Tuấn 3 lần chỉ nhấc được 95kg, còn hạng 75kg nam với Lục Vĩnh cũng chỉ đẩy được 205kg sau 3 lần cử đẩy đã thất bại hoàn toàn.

TQ trắng tay ở nội dung các môn bóng. Tại Olympic London 2012, ở nội dung các môn bóng, đoàn thể thao TQ tham dự ở 5 hạng mục với tổng sắp đội bóng chuyền nữ, bóng nước nữ, bóng rỗ nữ về vị trí thứ 5, hockey nữ xếp thứ 6, trong khi bóng rổ nam còn không lọt vào top 8. Thế nhưng điều làm TQ ê chề nhất là đội bóng rổ nam qua 5 trận đấu đều thất bại thảm hại.

TQ trắng tay ở nội dung các môn bóng. Tại Olympic London 2012, ở nội dung các môn bóng, đoàn thể thao TQ tham dự ở 5 hạng mục với tổng sắp đội bóng chuyền nữ, bóng nước nữ, bóng rỗ nữ về vị trí thứ 5, hockey nữ xếp thứ 6, trong khi bóng rổ nam còn không lọt vào top 8. Thế nhưng điều làm TQ ê chề nhất là đội bóng rổ nam qua 5 trận đấu đều thất bại thảm hại.

Các xạ thủ TQ thất bại nặng nề. Đội tuyển bắn súng TQ qua các kỳ Olympic từng làm người dân nước này mừng vui khôn xiết tại Olympic Bắc Kinh 2008 với 5 HCV, thế nhưng tại London 2012, đội bắn súng TQ đã thất bại khi chỉ giành 2 HCV. Những xạ thủ như Đỗ Lệ, Châu Khởi Nam…thậm chí còn không đạt HC nào, tuy biết ở hạng mục bắn súng còn có tính chất ngẫu nhiên và nặng về tâm lý, thế nhưng trình độ tụt hạng đã thực sự là một vấn đề.

Các xạ thủ TQ thất bại nặng nề. Đội tuyển bắn súng TQ qua các kỳ Olympic từng làm người dân nước này mừng vui khôn xiết tại Olympic Bắc  Kinh 2008 với 5 HCV, thế nhưng tại London 2012, đội bắn súng TQ đã thất bại khi chỉ giành 2 HCV. Những xạ thủ như Đỗ Lệ, Châu Khởi Nam…thậm chí còn không đạt HC nào, tuy biết ở hạng mục bắn súng còn có tính chất ngẫu nhiên và nặng về tâm lý, thế nhưng trình độ tụt hạng đã thực sự là một vấn đề.

Quyền khiếu nại của TQ hoàn toàn thất bại. Khi không bằng lòng với kết quả thì khiếu nại là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Đáng tiếc là, trong khi các đội Hàn Quốc hay Đức có tỉ lệ khiếu nại thành công là 100% thì TQ lại là 0%. Việc này không liên quan nhiều đến vấn đề quy định mà phần lớn là do bất đồng ngôn ngữ với các trọng tài.

Quyền khiếu nại của TQ hoàn toàn thất bại. Khi không bằng lòng với kết quả thì khiếu nại là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Đáng tiếc là, trong khi các đội Hàn Quốc hay Đức có tỉ lệ khiếu nại thành công là 100% thì TQ lại là 0%. Việc này không liên quan nhiều đến vấn đề quy định mà phần lớn là do bất đồng ngôn ngữ với các trọng tài.

Số lượng HCV cũng như các hạng mục giải thưởng khác của đoàn thể thao TQ đều thua người Mỹ. Sau nhiều ngày liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng huy chương thành tích, đội TQ cuối cùng lại chịu xếp sau đội Mỹ. Xét về thực lực, đội TQ vẫn từng kém xa Mỹ ở những thập niên trước, và lần này tại London chỉ về nhì với 38 HCV trong tổng số 87 HC cũng có thể coi là một thành công mỹ mãn.

Số lượng HCV cũng như các hạng  mục giải thưởng khác của đoàn thể thao TQ đều thua người Mỹ. Sau nhiều ngày liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng huy chương thành tích, đội TQ cuối cùng lại chịu xếp sau đội Mỹ. Xét về thực lực, đội TQ vẫn từng kém xa Mỹ ở những thập niên trước, và lần này tại London chỉ về nhì với 38 HCV trong tổng số 87 HC cũng có thể coi là một thành công mỹ mãn.

Long Hy (Ảnh Sina)