Xác tàu cá Trung Quốc bị bão đánh chìm trên biển Hàn Quốc

30/08/2012 13:24
Anh Vũ (Nguồn Xinhua, Kitsap Sun, Sina)
(GDVN) - Ngày 28/8, sau khi cơn bão Bolaven đổ bộ vào Hàn Quốc, đánh đắm 2 tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt gần khu vực đảo Jeju, các nhân viên cứu hộ Hàn Quốc đã nỗ lực cứu giúp các ngư dân trên tàu. Hiện, số người thiệt mạng đã được xác định lên tới 8 người trong khi 18 người khác đã được cứu sống.
Tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 91.105 đã đậu trên đảo Jeju của Hàn Quốc sau khi đối mặt với tử thần.
Tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 91.105 đã đậu trên đảo Jeju của Hàn Quốc sau khi đối mặt với tử thần.
18 ngư dân Trung Quốc đã được giải cứu, 8 người được xác nhận đã chết và 7 người vẫn còn mất tích sau khi cơn bão mạnh đánh chìm tàu đánh cá của họ vào sáng thứ Ba.
18 ngư dân Trung Quốc đã được giải cứu, 8 người được xác nhận đã chết và 7 người vẫn còn mất tích sau khi cơn bão mạnh đánh chìm tàu ​​đánh cá của họ vào sáng thứ Ba.
Các nhân viên cứu hộ Hàn Quốc đang nỗ lực tìm kiếm những ngư dân Trung Quốc mất tích.
Các nhân viên cứu hộ Hàn Quốc đang nỗ lực tìm kiếm những ngư dân Trung Quốc mất tích.
Một nhân viên Hàn Quốc đang làm việc trên chiếc tàu cá đã bị tàn phá nặng nề.
Một nhân viên Hàn Quốc đang làm việc trên chiếc tàu cá đã bị tàn phá nặng nề.
Lãnh sự quán Trung Quốc ở đảo Jeju đã xác nhận các thông tin. Tổng cộng có 33 ngư dân trên hai tàu cá, khi chúng bị lật úp ở vùng biển cách khoảng 1,8 km từ cảng Hwasun, thành phố Seogwipo trên Jeju vào lúc khoảng 2 giờ 40 phút sáng giữa lúc gió mạnh và sóng cao do cơn bão Boloven gây ra.
Lãnh sự quán Trung Quốc ở đảo Jeju đã xác nhận các thông tin. Tổng cộng có 33 ngư dân trên hai tàu cá, khi chúng bị lật úp ở vùng biển cách khoảng 1,8 km từ cảng Hwasun, thành phố Seogwipo trên Jeju vào lúc khoảng 2 giờ 40 phút sáng giữa lúc gió mạnh và sóng cao do cơn bão Boloven gây ra.
Thi thể của một ngư dân Trung Quốc được phía Hàn Quốc tìm thấy.
Thi thể của một ngư dân Trung Quốc được phía Hàn Quốc tìm thấy.
Trước đó, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ Hàn Quốc đã nhanh chóng giải cứu các ngư dân Trung Quốc trên tàu cá bị đánh chìm.
Trước đó, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ Hàn Quốc đã nhanh chóng giải cứu các ngư dân Trung Quốc trên tàu cá bị đánh chìm.
Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc nỗ lực kéo con tàu vào bờ.
Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc nỗ lực kéo con tàu vào bờ.
Ngư dân Trung Quốc (giữa) vừa được nhóm cứu hộ Hàn Quốc cứu sống.
Ngư dân Trung Quốc (giữa) vừa được nhóm cứu hộ Hàn Quốc cứu sống.
Ngày 29/8, Lãnh sự quán của Trung Quốc tại đảo Jeju cũng đã bác bỏ cáo buộc của báo chí Hàn Quốc cho rằng các ngư dân Trung Quốc đã hoạt động trên vùng lãnh hải Hàn Quốc trước khi thuyền của họ bị lật úp.
Ngày 29/8, Lãnh sự quán của Trung Quốc tại đảo Jeju cũng đã bác bỏ cáo buộc của báo chí Hàn Quốc cho rằng các ngư dân Trung Quốc đã hoạt động trên vùng lãnh hải Hàn Quốc trước khi thuyền của họ bị lật úp.  
Phía Trung Quốc cho biết hai tàu đánh cá chỉ đơn giản là cố gắng tìm nơi trú ẩn khi gặp bão Bolaven.
Phía Trung Quốc cho biết hai tàu đánh cá chỉ đơn giản là cố gắng tìm nơi trú ẩn khi gặp bão Bolaven.
Anh Vũ (Nguồn Xinhua, Kitsap Sun, Sina)