Thi công "rùa", Tincom Pháp Vân đổ thừa do... địa phương cấm?!

24/09/2012 16:57
Hoàng Lực
(GDVN) - Không giao nhà cho đúng hạn, "chây ỳ" quanh co không trả lại vốn góp cho khách hàng, chủ đầu tư dự án chung cư Tincom Pháp Vân quay sang đổ lỗi cho chính quyền sở tại.
Trước hàng loạt phản ánh của khách hàng về tiến độ "rùa" và hiện tượng "chây ỳ" trả tiền vốn góp cho khách hàng của dự án chung cư Tincom Pháp Vân (xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), đại diện chủ đầu tư (Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và thương mại Thăng Long) cho rằng: Do đường đang thi công nên chính quyền sở tại cấm không cho xe ô tô chở vật liệu vào công trình dẫn đến chậm tiến độ.

Phối cảnh dự án chung cư Tincom Pháp Vân sau khi hoàn thành theo thiết kế (Ảnh nguồn Internet)
Phối cảnh dự án chung cư Tincom Pháp Vân sau khi hoàn thành theo thiết kế (Ảnh nguồn Internet)
Ngay sau thông tin này, PV Báo điện tử GDVN đã xuống thực địa và liên hệ với lãnh đạo xã Tứ Hiệp để tìm hiểu. Trước câu trả lời của chủ dự án Tincom Pháp Vân, ông Nguyễn Xuân Hoàn – PCT UBND xã Tứ Hiệp phản bác: “Không bao giờ có chuyện chúng tôi cấm họ thi công, thi công chậm lại quay sang đổ lỗi cho chính quyền là thiếu căn cứ”. Qua ông Hoàn, PV được biết: Năm 2010, chủ dự án chung cư Tincom Pháp Vân là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và thương mại Thăng Long tiến hành xây dựng khi chưa được cấp phép. Ngay khi phát hiện ra, chính quyền xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng đến lập biên bản yêu cầu dừng dự án. Tuy nhiên đến năm 2011, sau khi được cấp phép, dự án này lại tiếp tục xây dựng và dự kiến hoàn thành năm 2012. Về phía con đường đang tiến hành thi công, theo khẳng định của vị PCT UBND xã Tứ Hiệp: “Không bao giờ ảnh hưởng đến việc chở vật liệu để thi công dự án chung cư Tincom Pháp Vân, vì ngay bên trong dự án này là công trình xây dựng bệnh viện Nội tiết trung ương quy mô 9 tầng xe công trình vẫn chở vật liệu và đang thi công bình thường”. Cũng theo ông Hoàn, việc thi công tuyến đường chạy qua dự án Tincom Pháp Vân là để phục vụ cho bệnh viện Nội tiết Trung ương. Thực tế hàng ngày vẫn có hàng trăm lượt ô tô qua lại để chở vật liệu xây dựng phục vụ dự án xây dựng bệnh viện.
Qua hai năm thi công, dự án chung cư Tincom Pháp Vân vẫn chưa xong phần móng.
Qua hai năm thi công, dự án chung cư Tincom Pháp Vân vẫn chưa xong phần móng.
Để minh chứng cho sự vô lý của chủ dự án Tincom Pháp Vân khi đổ lỗi cho chính quyền địa phương, ông Hoàn chỉ chúng tôi thực địa con đường địa phương đang thi công. Mặc dù mặt đường chưa được ổn đinh nhưng đơn vị thi công đã chủ động rải đá cấp phối, việc đi lại không mấy khó khăn. Theo quan sát của phóng viên, từ Quốc lộ 1A cũ rẽ vào dự án chung cư Tincom Pháp Vân chỉ khoảng 500m, đường vào khá thuận tiện. Dự án Tincom Pháp Vân lại nằm ngoài dự án bệnh viện Nội tiết vì vậy các xe chở vật liệu xây dựng bệnh viện Nội tiết buộc phải đi qua dự án chung cư Tincom Pháp Vân.
Thực tế đường vào công trình dự án chung cư Tincom Pháp Vân ngày ngày vẫn có hàng trăm lượt xe tải các loại chở vật liệu đi vào.
Thực tế đường vào công trình dự án chung cư Tincom Pháp Vân ngày ngày vẫn có hàng trăm lượt xe tải các loại chở vật liệu đi vào.
Trong khi đó ngày ngày vẫn có hàng trăm lượt xe ô tô chở vật liệu cho công trình dự án xây dựng bệnh viện Nội tiết. Khởi công muộn hơn so với dự án chung cư Tincom Pháp Vân nhưng đến nay công trình bệnh viện Nội tiết đã hoàn thành phần thô, đang tiến hành hoàn thiện các hạng mục để đưa vào sử dụng. Tuy tiến hành thi công “lậu” từ trước đó nhưng theo quan sát của PV, đến nay dự án chung cư Tincom Pháp Vân chỉ mới đào móng, đóng cọc sắt “đắp chiếu” từ hơn 1 năm nay. Hiện nay toàn bộ khu vực móng trở thành ao tù, nước đọng đục ngầu, các khối sắt đã hoen rỉ. Ngoài nhân viên bảo vệ trông coi dự án này hầu như không có bóng công nhân.
Khởi công muộn hơn "người hàng xóm" hơn một năm nhưng bệnh viện Nội tiết trung ương đã sắp hoàn thành và đưa vào sử dụng
Khởi công muộn hơn "người hàng xóm" hơn một năm nhưng bệnh viện Nội tiết trung ương đã sắp hoàn thành và đưa vào sử dụng
Trở lại câu chuyện nguyên nhân thi công “rùa bò” của chung cư Tincom Pháp Vân, ông Nguyễn Xuân Hoàn – PCT UBND xã Tứ Hiệp khẳng định: “Về phân cấp quản lý chúng tôi không có quyền cấm đường hay cản trở thi công của Tincom”. Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở, để được phép huy động vốn, dự án đầu tư phải hoàn thành xong phần móng công trình, phải có các thủ tục và được các cấp có thẩm quyền cho phép.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Hoàng Lực