Giao lưu trực tuyến với Mỹ Linh: Điều rất thú vị không ngờ tới

02/08/2011 03:00
(GDVN) - Trong buổi giao lưu trực tuyến với Báo Giáo dục Việt Nam vào lúc 10h ngày 2/8 tới, Mỹ Linh sẽ ký tên và tặng 5 album Tóc ngắn Acoustic cho độc giả.

(GDVN) - Chỉ trong vòng 1 giờ (từ 10h đến 11h) sáng nay, với phong cách làm việc hiện đại, ca sĩ Mỹ Linh đã giao lưu trực tuyến, trả lời khá nhiều câu hỏi độc giả quan tâm.

Tuy nhiên, có lẽ điều không ngờ tới, rất thú vị đối với cả nữ Mỹ Linh và Ban Biên tập lại không nằm ở nội dung những câu hỏi, mà chính là cách bày tỏ tình cảm nhiệt thành, nồng ấm của độc giả đối với nữ diva. Đủ thấy, giọng ca của Chat với Mozart vẫn luôn nhận được sự yêu mến sâu đậm từ công chúng yêu âm nhạc.

5 độc giả may mắn được nhận đĩa của Mỹ Linh ký tặng:

- Nguyễn Hào,  nguyenhahao@gmail.com
- Vũ Kim Vân, 0922500168
- Thái Quang Vũ, quangvu@anz.edu.vn
- Vũ Kim Linh, vukimlinh@gmail.com
- Bùi Hải Hà, haiha_bui86@yahoo.com
 
Mời các bạn đến nhận đĩa trong giờ hành chính tại trụ sở Tòa soạn, tầng 6 số 39 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ chị Thảm, 0975302774

Đến với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam từ 9h45, như lời hẹn trước, Mỹ Linh đã chuẩn bị 5 CD album tặng độc giả của Báo. Về phía Tòa soạn, GDVN cũng đã gửi tặng đến Mỹ Linh 02 suất học bổng tiếng Anh toàn phần của Trung tâm Anh ngữ Việt Anh.

- LTS: Câu hỏi độc giả đầu tiên gửi đến Báo, rất thú vị, cũng là lời tâm sự của một bạn trẻ về chuyện tình yêu, gia đình. Xin gửi đến chị Mỹ Linh lời tâm sự của bạn Nguyễn Hào, nguyenhahao@gmail.com: 

Chị Mỹ Linh thân! Trong cuộc sống vợ chồng chị, em thấy các báo viết về gia đình chị rất hạnh phúc. Anna không phải là con gái ruột của chị mà em thấy 2 mẹ con rất tình cảm. Cho em hỏi là chị đã làm những gì để cuộc sống gia đình được ấm êm như vậy ạ? Em ngưỡng mộ chị lắm, vì người yêu em có thích 1 người trước khi yêu em, nhưng em vẫn thấy nhiều lúc vẫn có cảm giác ghen tuông lắm chị ah. Em không muốn mình như thế đâu nhưng trong lòng lại cứ có cảm giác như vậy. Em nghĩ ai cũng ích kỷ trong tình yêu thôi, hi, vậy bí quyết của chị là gì để gia đình chị luôn hạnh phúc như vậy ạ?

Em xin chân thành cảm ơn! Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc và vui vẻ! Chúc chị Thành công hơn nữa!

Mỹ Linh: Hào thân mến, đúng là trong tình yêu ai cũng ích kỷ một chút. Chính vì yêu nên mình mới ích kỷ như vậy. Chị nghĩ, điều đó cũng là bình thường. Thực tế thì tình yêu luôn đến từ 2 phía, sở dĩ chị yêu quý Anna như con đẻ, vì Anna cũng dành tình cảm yêu thương chị như mẹ đẻ của em ấy. Chúc em hạnh phúc. Ghen chút thì giữ được tình yêu, ghen nhiều thì không tốt đâu em nhé.

Ông Nguyễn Đức Giang, Phó Tổng TKTS Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tặng hoa Mỹ Linh. Diva cũng tặng độc giả Báo 05 đĩa CD Tóc ngắn Acoustic - Một ngày.
Ông Nguyễn Đức Giang, Phó Tổng TKTS Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tặng hoa Mỹ Linh. Diva cũng tặng độc giả Báo 05 đĩa CD Tóc ngắn Acoustic - Một ngày kèm chữ ký của chị.
- Chị Mỹ Linh à, em thấy chị là một ca sĩ vừa tài năng lại vừa là một người người vợ, người mẹ tuyệt vời. Tuy nhiên, em hỏi thẳng là, trong đời sống gia đình chị, đã bao giờ chị và Anh Quân hục hặc nhau bởi một người thứ ba chưa? Nếu có, chị đã xử trí như thế nào để giữ được gia đình hạnh phúc đến ngày hôm nay? (Vũ Kim Vân, vukimvan@yahoo.com, 0922500168)
Mỹ Linh: Gia đình nào cũng thế thôi, có vui buồn, có hờn ghen, đôi lúc có “lên” và có “xuống”, chị nghĩ, điều đó cũng hết sức bình thường. Câu hỏi của em “hơi” thẳng quá, mà những vấn đề này chị không muốn nói nhiều. Có nhiều việc chỉ nên giữ cho gia đình mình thôi em ạ!
- Em từng gặp chị một lần ở hiệu cắt tóc Andre trên Nhà Chung, trông chị ngoài đời rất xinh. Em cũng rất thích kiểu tóc ngắn của chị. Chị cho em hỏi, ngoài Andre, chị còn cắt tóc ở hiệu nào khác với giá "mềm" hơn mà vẫn đẹp không ạ? Cảm ơn chị nhiều ạ. Chúc chị ngày càng xinh đẹp, thành công vang dội hơn với album CD Tóc ngắn Acoustic (Vũ Kim Vân, vukimvan@yahoo.com, 0922500168)
Mỹ Linh: Chị có một vài tiệm cắt tóc thường đến, anh Andre cũng luôn dành cho chị giá “bạn bè”, nên không đắt lắm. Nhưng nếu em muốn một giá “mềm” hơn thì ngay giờ này chưa nghĩ ra tiệm nào, ngoài tiệm của anh Andre em ạ.
- Cháu là Đăng Nguyên, ở TP. Hồ Chí Minh dangnguyen.sci@gmail.com. Chúc mừng cô Mỹ Linh cùng ekip làm việc đã ra album mới, đứa con cô đã ấp ủ 6 năm nay :) Hôm 29/7 vừa rồi cháu có được đến và gặp cô trong buổi giao lưu ở nhà sách Phương Nam. Cháu có gửi cho cô hai câu hỏi mà chưa được trả lời :( Giờ cháu hỏi lại vậy ^^
Câu 1: Khán giả đã chờ đợi rất lâu để được trở lại với một giọng hát Mỹ Linh ngày nào, vậy sau nhiều năm không có hoạt động nổi trội, năm nay cô đã cho ra mắt một album rất tuyệt vời nhưng tại sao cô lại "liều lĩnh" để giá album cao quá vậy ạ ? (chắc là giá kỉ lục!!), cô không sợ rằng khán giả sẽ khó khăn trong việc tiếp cận và thưởng thức sản phẩm âm nhạc của mình ạ ? (cháu đã phải "mổ" heo đó cô T.T)
Câu 2: Để có được một sản phẩm âm nhạc tuyệt vời như ngày hôm nay, ngoài những dự định và ấp ủ hẳn trong 6 năm qua cô cùng chú Quân, bác Tuấn đã phải nỗ lực rất nhiều. Cô có thể chia sẻ một vài kỉ niệm đáng nhớ trong quá trình hình thành Tóc Ngắn Acoustic - Một Ngày của ngày hôm nay :)
Lần này hi vọng cô sẽ trả lời cho cháu :) Chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và sẽ cho ra đởi thêm nhiều sản phẩm âm nhạc tuyệt vời hơn nữa trong tương lai ^^
Mỹ Linh: Cháu Đăng Nguyên thân mến, cô nghĩ, so với giá thành một album nhạc trong khu vực thì như vậy không hề là cao. Tuy nhiên, với những người chuyên nghe nhạc không có bản quyền thì bất cứ giá nào cũng vẫn là cao cháu ạ. Album này được thực hiện kỹ lưỡng bởi gần 40 nhạc công thu âm ròng rã trong vòng 2 năm, lại được gửi đi Mỹ để Mastering tất cả không ngoài mục đích để cho khán giả nghe được một âm thanh hoàn hảo và chân thật. Một sản phẩm như vậy, so với những sản phẩm được thu âm trong vòng 2 tháng liệu có đắt không hả cháu?
Mặc dầu biết cháu phải “mổ lợn”, nhưng hành động đó của cháu làm cô thấy xúc động lắm đấy! Cảm ơn cháu nhiều lắm. Chúc cháu khỏe.
Kỷ niệm thì nhiều, khó mà kể hết được. Nhưng cái mà cô nhớ nhất là những buổi liên hoan ở nhà cô, với tất cả các thành viên ban nhạc và gia đình của các cô chú ấy. Vui lắm! Bọn cô như là một gia đình lớn vậy. Tất cả mọi người sau khi dự tiệc còn xem trẻ con nhảy hiphop nữa! Đấy là những kỷ niệm vui nhất.
Giao lưu trực tuyến với Mỹ Linh: Điều rất thú vị không ngờ tới ảnh 2
 
- Chào chị Mỹ Linh! Em rất thích những bài hát do chị thể hiện, đặc biệt là ca khúc “Tóc ngắn”. Em biết đến chị từ khi chị tham gia chương trình SV96. Theo chị điều gì thực sự quan trọng nhất đối với một nghệ sỹ (ca sỹ) để hoạt động trong lĩnh vực âm nhac như hiện nay? Chúc chị luôn có giọng hát hay để phục vụ khán giả cả nước. Thân ái! (Thái Quang Vũ, quangvu@anz.edu.vn)
Mỹ Linh: Chị nghĩ, đối với một người ca sĩ hoặc một người làm âm nhạc thì điều đầu tiên là họ phải có năng khiếu cái đã, tiếp sau là họ phải tìm cho mình một ê kip phù hợp để tài năng của họ có thể tỏa sáng. Thân chào bạn.
- Mấy chị em nhà em đều hâm mộ chị không chỉ bởi giọng hát mà cả ở cách sống rất tuyệt vời của chị. Trong mỗi giai đoạn của cuộc sống, mình luôn phải có những quyết định mang tính bước ngoặt, chị có thể chia sẻ với bạn đọc từ trước tới giờ chị thấy quyết định nào của chị là sáng suốt nhất và có quyết định nào khiến chị phải hối tiếc và day dứt nhiều nhất không ạ? Chúc chị luôn tỏa sáng và rạng ngời như bây giờ! (Vũ Kim Linh, vukimlinh@gmail.com)
Mỹ Linh: Hai quyết định lớn nhất của Mỹ Linh khiến cho mình có thể thay đổi (mang tính bước ngoặt như cách mà bạn dùng từ ý) là quyết định lập gia đình và quyết định ra mắt Album Tóc ngắn 1. Cả hai quyết định này đều được mình quyết rất nhanh, may mà đều mang lại niềm vui cả. Hì hì. Ít nhất là cho đến giờ phút này bạn nhé.
Còn quyết định mà mình day dứt nhiều nhất và luôn nghĩ về nó là thời gian mình và ông xã ở bên Mỹ ba tháng khi mà bé Mỹ Anh còn chưa biết nói. Mình nghĩ việc phải xa cha mẹ trong thời gian dài như vậy sẽ làm cho Mỹ Anh bị ảnh hưởng ít nhiều, có thể bé sẽ nhút nhát hơn một chút. Cái làm mình day dứt nhất là lúc đó Mỹ Anh chưa biết nói, thế nên, có nhớ bố mẹ cũng chỉ biết khóc mà không giải thích được với ai. Quãng thời gian ấy bây giờ không thể nào lấy lại được. Âu cũng là sự kém hiểu biết của mình trong việc nuôi dạy con.
- Chị ơi, gần đây em thấy nói chị bị hát quên lời, rồi hát sai nhạc. Em nghe nhạc của chị từ năm cấp 2, em thích chị hát bài Chị tôi của nhạc sĩ Trọng Đài nhất. Chị cho em hỏi, việc báo chí nói như thế là đúng hay sai ạ? Nếu đúng thì chắc là do chị bị stress quá thôi nhỉ? Em chúc chị sức khỏe và luôn là thần tượng của em. (Dungkt@gmail.com, Hải Dương)
Mỹ Linh: Đúng, báo chí nói không sai đâu em ạ. Đúng là thời gian vừa rồi chị cũng hơi bị căng thẳng, thiếu tập trung. Chị đã hứa với mình và với khán giả là sẽ sửa chữa ngay việc này. Cám ơn em và chúc em sức khỏe.
- Hành động nào của nhạc sỹ Anh Quân làm cho chị hạnh phúc nhất ạ? (Bảo Anh, Đội Cấn, Hà Nội)
 
Mỹ Linh: Cám ơn câu hỏi của em. Sống với anh Quân, điều lớn nhất mà chị có được đó là sự tin tưởng. Chị nghĩ, với một người phụ nữ thì sự bình yên trong tâm hồn luôn cần được bắt nguồn từ sự tin tưởng. Đấy là điều anh Quân làm cho chị hạnh phúc nhất. Có lẽ, nếu em đã lập gia đình rồi em sẽ hiểu cảm giác yên ấm khi trở về mái nhà của mình luôn là điều mà bất kì người phụ nữ cũng cần đến...
- Chị có cảm xúc gì khi được hát những bài hát do chính mình viết lời? Và hát những bài hát ấy có khác gì so với những bài hát do các nhạc sỹ khác viết lời? (Nguyễn THị Thu, thunguyen223@gmail.com)
Mỹ Linh: Cảm xúc của mình khi hát những sáng tác của Anh Quân và Huy Tuấn, Hồng Kiên và phần lời do mình tự viết đương nhiên là khác rồi. Việc hát lên những cảm nhận, suy nghĩ, của chính bản thân mình sẽ dễ dàng hơn khi hát lên những cảm nhận, suy nghĩ của một tác giả khác bạn ạ. 
Giao lưu trực tuyến với Mỹ Linh: Điều rất thú vị không ngờ tới ảnh 3
 
- Em tò mò chút nhé, vì em nghe đây là lần đầu tiên có ca sĩ làm như thế. Loại đĩa than tính đến thời điểm hiện tại có bán được nhiều không? Tại sao chị lại đầu tư đĩa than với giá cao kỷ lục như vậy? (Hùng Bá, 18 tuổi, Hà Nội)
Mỹ Linh: Số người đặt hàng đĩa than hiện nay rất là khả quan. Về giá mình không nghĩ là nó cao đâu, vì đĩa được gia công ở Mỹ và phải tính cả chi phí để vận chuyển về Việt Nam nữa, nên nhà sản xuất cũng không có lời nhiều đâu. Việc sản xuất đĩa than này, để phục vụ cho giới audio file với những đôi tai tinh tế với âm nhạc. Việc có nhiều khán giả như vậy nghe nhạc của mình đã là một sự hạnh phúc rồi.
- Gia đình Mỹ Linh sống ở một căn hộ lớn ở ngoại thành Hà Nội. Thấy nói rằng, ở đó chị cũng làm vườn, chăn gà. Thực hư chuyện này thế nào, chị có thể kể đôi nét về cuộc sống ở đó được không? Nếu đúng thế thật thì tôi thực sự rất phục gia đình chị. Chị là một phụ nữ tuyệt vời không chỉ ở giọng hát, mà trong cả việc gia đình nữa. Xin chúc Mỹ Linh và gia đình sức khỏe. (Hoàng Thu Hiền, thuhien83@yahoo.com, Hà Nội)
Mỹ Linh: Làm vườn thì cũng có, cho gà ăn thì cũng có nữa, nhưng chị và chồng cũng không có nhiều thời gian để làm những việc đó hằng ngày. Thế cho nên, làm những việc đó cũng mang tính giải trí và giảm áp lực công việc thôi, chứ gia đình vẫn luôn có các chị giúp việc phụ cho việc nhà chị Hiền ạ. Chúc Thu Hiền mạnh khỏe, hạnh phúc.
- My Nguyen miowmimi@gmail.com: Xin chào ca sỹ Mỹ Linh! Tôi là Nguyễn Trà My. Tôi có một số câu hỏi mong muốn hiểu thêm về album mới của Mỹ Linh.
Câu 1: So với album "Tóc ngắn" trước kia và gần đây nhất là album "Để tình yêu hát", điều gì làm nên sự khác biệt đối với "Tóc ngắn acoustic - Một ngày"?
Câu 2: Trong album Tóc ngắn, có sự tham gia của bé Mỹ Anh và Anna, chị có đầu tư và định hướng cho các cháu trở thành ca sỹ hay không? Và làm thế nào để định hướng cho các cháu về con đường nghệ thuật một cách chân chính trong thời kỳ "quá độ" của nền âm nhạc Việt Nam?
Mỹ Linh: So với 5 album trước của Mỹ Linh, kể từ khi cộng tác với Anh Quân, Huy Tuấn thì Tóc ngắn acoustic - Một ngày mang đậm dấu ấn cá nhân nhất của Mỹ Linh. Không chỉ bởi vì đây là album Mỹ Linh viết lời 7/9 bài hát mà còn vì album này được thu âm hoàn toàn acoustic.
Không phải là “mầu” acoustic, vẻ “acoustic” mà là một acoustic thực sự. Nghĩa là, toàn bộ những âm thanh được vang lên trong album này đều do các nhạc công chơi sống chứ không phải là âm thanh từ máy tính. Cái này rất quan trọng, ít nhất là với ekip của chúng tôi, giống như một sự khẳng định đẳng cấp về kỹ thuật thu thanh mà chúng tôi không khỏi tự hào.
Chúng tôi đang thực hiện album cho cả hai con gái là Mỹ Anh và Anna, dự kiến cuối năm nay sẽ ra mắt. Làm thế nào để định hướng cho các cháu về con đường nghệ thuật một cách chân chính trong thời kỳ "quá độ" của nền âm nhạc Việt Nam ư? Có lẽ, việc sinh ra trong một gia đình làm âm nhạc thuần túy, thường xuyên tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn nhở đã là một định hướng cho các cháu rồi.
- Chị Linh ơi, trong nhà em, ngay cửa ra vào, treo một tấm ảnh khá lớn của chị hồi chị tóc ngắn trẻ trẻ ấy. Giờ chị vẫn xinh quá và ngày càng phong cách nữa. Cho em hỏi chút: Để có một tên tuổi như hiện nay, trở thành một Diva kiểu mẫu trong lòng bạn trẻ, trên con đường đi của mình, chị đã bao giờ muốn từ bỏ chưa? Có bao giờ chán nản không ạ? Khi ấy, chị làm gì? (Hải Thu, Yên Bái)
Mỹ Linh: Cám ơn câu hỏi của bạn. Linh đã có từng có lúc chán nản, đặc biệt là khoảng thời gian trước khi gặp Anh Quân và Huy Tuấn. Lúc đó, mình đang rất hoang mang, loay hoay không biết mình sẽ tiếp tục đi đường nào khi mà đi đâu thì khán giả cũng chỉ yêu cầu hát Hà Nội đêm trở gió hoặc Chị tôi. Vậy sau Hà Nội đêm trở gió và Chị tôi thì ai sẽ là người giúp tôi để định hình một gu âm nhạc cho mình? May thay, lúc hoang mang nhất thì tôi gặp hai đồng chí chân ướt chân ráo từ Đức trở về và cũng đang loay hoay tìm đường cho mình. Còn những gì sau đó thì bạn biết rồi đấy.
- Vừa hôm nọ em xem chương trình thời sự thấy chị Mỹ Linh phát biểu về thảm họa âm nhạc. Thực sự trong thời gian gần đây, em thấy lên án rất nhiều về vấn đề này. Theo chị Linh, làm thế nào chúng ta dẹp bỏ được thảm họa này để âm nhạc Việt được lành lạnh, tốt đẹp hơn? (Thái Luân, sinh viên Học viện Báo chí Tuyên Truyền, Hà Nội)
Mỹ Linh: Chị nghĩ rằng, sở dĩ các “thảm họa” âm nhạc đang làm mưa làm gió trên thị trường, thì cũng một phần là do chúng ta chưa có nhiều sản phẩm tốt để cạnh tranh lại được. Cái này cũng lại một phần trách nhiệm những người làm nhạc như các anh chị nữa. Thời gian tới, nhất định mọi người phải cùng chung tay để có nhiều sản phẩm tốt, nói cách khác là có nhiều lựa chọn cho khán giả. Lúc đó, sẽ có nhiều lựa chọn cho khán giả thôi.
 
- Thấy bảo chị rất yêu con gái riêng của nhạc sỹ Anh Quân, cháu Anna. Thường thì tôi thấy mẹ kế con chồng tình cảm thường không được tốt đẹp lắm. Chị có coi cháu như con đẻ của mình không? Anna có năng khiếu ca hát giống vợ chồng chị không? (thienduongvang@gmail.com, Duyên Hà, Quảng Ninh)
Mỹ Linh: Chuyện dì ghẻ con chồng như trong cổ tích Tấm Cám chắc bây giờ không còn nữa rồi, hoặc có còn thì chỉ là những trường hợp hiếm hoi thôi. Mỹ Linh nghĩ rằng, bây giờ con người được giáo dục tử tế thì cách hành xử của họ tương ứng với sự hiểu biết trong họ bạn ạ.
Tôi là người tin vào duyên phận, thế nên khi Anna đến cửa nhà tôi thì chắc chắn, đó là duyên là phận, và cháu đã là con tôi rồi. Chỉ còn thiếu một điều là tôi không tự mình sinh ra cháu thôi. Tôi không sinh được cháu, nhưng có ơn dưỡng dục cháu nên người nên cháu sẽ là con gái ruột của tôi.
- Tôi rất thích bài hát Cơn bão trong album Tóc ngắn của chị. Nó thực sự xúc động, làm tôi không kìm được nước mắt. Chị Linh sáng tác bài này trong hoàn cảnh nào? Không biết lúc sáng tác nó, chị có xúc động như tôi không? (Hoàng Thái Trân, Bắc Giang)
Mỹ Linh: Cái năm mà cơn bão Chanchu kéo qua vùng biển Phú Yên làm nhiều em bé mất cha, nhiều người vợ mất chồng đã khiến cho Mỹ Linh rất buồn nên viết lời bài hát Cơn bão trên phần nhạc của nhạc sĩ Hồng Kiên. Lúc viết lời, tôi khóc, và lúc thu âm tôi cũng không thể kìm được nước mắt. Nếu bài hát đó làm bạn xúc động như vậy thì có lẽ tôi còn xúc động hơn nhiều. Thầy của tôi có nói rằng, khi sự xúc động trong trái tim của người sáng tác, trình diễn tròn trịa được 10 phần thôi bạn ạn.
- Sau việc hợp tác ra album với hãng thu âm của Mỹ chị đã rút ra kinh nghiệm gì? Đâu là điểm yếu của bản thân chị cũng như giới nghệ sĩ VN khi muốn bước ra thị trường quốc tế? Em thấy nhạc Hàn Quốc giờ nở rộ quá, mà nhạc nước mình thì… thôi khỏi nói, chỉ quanh quẩn trong nước thôi! (Nguyễn Thị Hồng Hoa, Linh Đàm, Hà Nội)
Mỹ Linh: Chào bạn Hoa. Cơ hội cho các nghệ sĩ Việt Nam hay các nghệ sĩ châu Á ở thị trường thế giới là rất ít. Đấy là điều mình đã rút ra được qua những lần thử sức mình. Mình nghĩ rằng, để mà có được những sản phẩm âm nhạc gây chú ý trên thế giới có lẽ trước hết, chúng ta cần có một môi trường âm nhạc đủ lành và đủ mạnh cái đã.
Mỹ Linh ký tặng đĩa cho độc giả Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.
Mỹ Linh ký tặng đĩa cho độc giả Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.
- Chị Linh à, nếu giờ partner của chị không phải là Anh Quân, chị có nghĩ con đường âm nhạc chị đã rẽ sang nhánh khác? Với những ai có nhận xét rằng thấy tiếc khi chị thay đổi gu âm nhạc từ ngày có Anh Quân là sự sai lầm, chị sẽ nói sao? (Hưng Phúc, Hải Phòng, phphung@yahoo.com)
Mỹ Linh: Chuyện này nói mãi rồi mà. Con đường Mỹ Linh đã chọn trong đó có anh Quân đã rất rõ ràng. 6 album nhạc, 3 chương trình biểu diễn xuyên Việt, những album nhạc phát hành tại Nhật Bản. Vậy đã đủ để nói lên con đường của Mỹ Linh chưa? Thực lòng mà nói, sai lầm hay không sai lầm là do cách nhìn nhận của mỗi người. Bạn đi trên đường, hai người đi ngược chiều nhau nhưng bên nào cũng là bên phải đó thôi.
- Em thì thích nhất ở chị đĩa Chat với Mozart. Nếu cần có đánh giá khách quan nhất, album hát nhạc Mozart đứng ở vị trí nào trong thang bậc sự nghiệp của chị: là album hay nhất, hay cũng… “bình thường thôi”? (Hoang Tuan Nam, htnam_nd@yahoo.com)
Mỹ Linh: Chat với Mozart là album chị cũng thích lắm lắm. Nhạc thì tuyệt vời rồi, vì đó là những giai điệu bất hủ. Lời của nhạc sĩ Dương Thụ dung dị, màu sắc và đi vào lòng người. Album Chat với Mozart luôn là niềm tự hào của cả ê kip Mỹ Linh Tuấn Nam ạ.
- Xin chào chị Mỹ Linh! Em quê ở Sóc Sơn và cách nhà Chị cũng không xa, em rất vui khi biết gia đình chị đã chọn Sóc Sơn làm nơi an cư. Và càng vui hơn khi được giao lưu trực tuyến với Chị qua giaoduc.net.vn; Qua đây em xin hỏi Chị một câu nha..! Sau một thời gian "cuốc đất trồng rau" ở Sóc Sơn, chị có cảm nhận như thế nào về mảnh đất này? Cuối cùng xin chúc Diva "Tóc ngắn" luôn vui, khỏe, hạnh phúc và thành công! (Bình Hà, bhb306@yahoo.com)
Mỹ Linh: Sống ở Sóc Sơn đã hơn 2 năm rồi, mình và gia đình thấy yêu và gắn bó với mảnh đất này. Đúng là duyên phận run rủi để mình được coi Sóc Sơn là quê hương thứ 2. Càng ngày, mình càng thấy mảnh đấy trở nên ruột thịt với mình. Những người hàng xóm nông dân chất phác, tốt bụng vô cùng khiến mình và gia đình ngày càng gắn bó với sóc sơn hơn. Cảm ơn bạn!
- Món quà ý nghĩa nhất mà Anna tặng chị là gì? (Hưng Quảng, 23 tuổi, Phú Thọ)
Mỹ Linh: Là 1 dụng cụ để mát xa da đầu khi Anna trở về từ chuyến thăm mẹ ruột ở Đức. Anna nói: Mẹ hay nhức đầu, nên con mua cho mẹ!
- Thưa chị, điều cần nhất của một Diva là gì? Trước đó, em có nghe thông tin có chuyên gia nào đó nói: Ở VN, không ai xứng đáng với vị trí Diva. Khi nghe câu nói này, chị có chạnh lòng không? Mỗi Diva chắc hẳn có 1 cái riêng, đặc sắc, nổi bật. Chỉ bằng 1 từ, chị có thể nói về đặc trưng của mỗi Diva tại VN: Thanh Lam, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, và chị? (Thu Thủy, Từ Liêm, Hà Nội)
Mỹ Linh: Chào bạn Thu Thủy. Nếu có ý kiến nói rằng không ai xứng đáng là vị trí Diva ở Việt Nam thì cũng chẳng sai đâu. Bởi vì nếu bạn so sánh với những Diva lớn trên thế giới như Barbra Streisand, Mariah Carey hay Ciline Dion thì không ai trong 4 người chúng tôi xứng đáng với danh xưng ấy cả.
Diva cũng chỉ là một danh hiệu do khán giả yêu quí mà gọi, chứ không có bằng chứng nhận nào cả, thế cho nên, với riêng tôi, việc được khán giả yêu quí như thế đã là một niềm tự hào rất lớn rồi.
* LTS: Do có lịch hẹn bên Đại sứ quán Mỹ, ca sĩ Mỹ Linh chỉ có thể giao lưu trực tuyến với độc giả Báo điện tử Việt Nam đến 11h. Rất nhiều câu hỏi đã gửi đến nhưng diva xin hẹn độc giả đến một dịp khác trả lời độc giả. Tòa soạn xin trân trọng cảm ơn!
BBT Văn hóa
alt