Trổ tài stylist: Cô giáo mầm non mặc váy pelum

07/11/2012 20:00
BBT Cẩm nang đẹp
(GDVN) - Những chiếc váy pelum yêu kiều, xinh xắn, hơn nữa lại "chiều chuộng" mọi vóc dáng. Vì thế chẳng lẽ gì mà cô bạn giáo viên của chúng mình không thử làm đẹp với chúng.

Độc giả Hưng Nguyễn (Tiền An - Bắc Ninh) đã gửi đến Cẩm nang đẹp một gợi ý trang phục rất thú vị để những cô nàng giáo viên như bạn Nguyễn Thị Kiều Yến có thể trưng diện, trở nên thời trang hơn, xinh xắn hơn chào đón ngày 20/11.

Đây là một gợi ý khá chi tiết và tỉ mỉ, vì thế Cẩm nang đẹp sẽ trích nguyên văn "phương án" Stylist của Hưng Nguyễn trong bài viết này:

Các nhà stylist sẽ tư vấn gì cho cô bạn giáo viên Nguyễn Thị Kiều Yến với loạt bài Trổ tài stylist: Gợi ý trang phục cho cô bạn giáo viên? Hãy BẤM VÀO ĐÂY để gửi ý kiến của bạn về cho chúng tôi. Phương án của bạn sẽ được BBT xử lý đăng tải.

"Váy peplum là những chiếc váy chiết eo và có thêm phần xòe rộng ở hông. Trong những năm 30, 40 của thế kỷ trước, phần xòe này thường chính là vạt áo khoác, vest của phụ nữ, cho tới nay nó được phát triển thêm từ thân áo. Ưu điểm của loại váy này là nhằm làm nổi bật sự cân đối giữa vòng eo thon và vòng 3 của người mặc, tao nên đường cong 3 vòng kiểu dáng "đồng hồ cát" khá hoàn hảo cho mọi phụ nữ, mang tới sự thanh lịch nhưng không quá kiểu cách nếu biết cách chọn lựa kiểu dáng phù hợp, bạn Kiều Yến hoàn toàn có thể lựa chọn xu hướng này tới lớp dạy. 

Váy peplum ngày nay không còn gói gọn trong những chất liệu thô cứng và kiểu dáng “kín như bưng” nữa. Các nhà thiết kế năm nay đã cố gắng tiết chế sao cho vẫn giữ được nét sang trọng, thanh lịch của mẫu váy mà vẫn thổi vào đó cái hồn tươi mới. Hướng đến những chất liệu mềm mỏng hơn như voan, xuyên thấu, satin hay dạng ruffle cùng với những nét cắt tinh tế, khoét xẻ phần trên, thiết kế váy peplum hiện đại dường như đã xóa bỏ được sự cứng cáp vốn có. Bên cạnh đó, nó còn mang lại vẻ quyến rũ, gợi cảm cho người mặc. Chính vì thế, váy peplum ngày nay không còn chỉ dành riêng cho những phụ nữ trung niên, nhiều cô gái trẻ vẫn có thể thỏa sức thử nghiệm mẫu mốt này với những biến thể voan, satin lạ mắt, vừa sang trọng, trẻ trung lại không kém phần thanh lịch, gợi cảm.

Xu hướng đình đám trên sàn quốc tế.
Xu hướng đình đám trên sàn quốc tế.
Chất liệu mềm mại trang nhã.
Chất liệu mềm mại trang nhã.
Những ngôi sao cũng là fan của xu hưỡng này.
Những ngôi sao cũng là fan của xu hưỡng này.
Trẻ trung tinh nghịch với xu hướng colour book.
Trẻ trung tinh nghịch với xu hướng colour book.

Bạn hoàn toàn có thể diện váy peplum tới mọi nơi: khi đi làm, đi họp hay đi chơi, dự tiệc... đều đẹp và hợp mốt.

Giống như bất kỳ kiểu váy nào khác, bạn cũng nên cẩn thận trọng việc lựa chọn màu sắc, chiều dài... của váy. 

- Ưu điểm của váy peplum là che giấu vòng ba và phần hông không như ý muốn. Vì thế, nếu muốn phần hông nở nang hơn, bạn nên chọn một chiếc váy được may xòe hay phồng và chiều dài tới giữa hông.

- Vì đặc điểm của váy peplum là giảm chiều dài của chân, những bạn gái có bắp chân to, nên chọn váy tới hoặc ngay dưới đầu gối. Bạn không nên chọn váy dài hơn bởi nếu không, trông bạn sẽ rất thấp.

- Kết hợp váy với phụ kiện, giầy cao gót để tăng thêm chiều cao, giúp cơ thể cân bằng hơn.

Gam màu nữ tính trẻ trung.
Gam màu nữ tính trẻ trung.
Hãy nhớ những đôi giầy cao gót luôn đồng hành cùng kiểu váy này.
Hãy nhớ những đôi giầy cao gót luôn đồng hành cùng kiểu váy này.

Lưu ý một chút khi bạn chọn kiểu váy này đi làm, nên chọn váy có chiều dài ngang gối, màu sắc nhã nhặn, kín đáo , phù hợp với môi trường sư phạm.


Mời bạn BẤM VÀO ĐÂY để gửi ý kiến cho loạt bài Trổ tài stylist: Gợi ý trang phục cho cô bạn giáo viênHoặc trao đổi trực tiếp với BTV Vân Anh: vnahmay@gmail.com.

BBT Cẩm nang đẹp