Hải Phòng sẵn sàng các phương án cho 2 kỳ thi quan trọng

19/05/2019 06:36
LÃ TIẾN
(GDVN) - Hải Phòng chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 và tuyển sinh vào lớp 10 bảo đảm nghiêm túc, khách quan và công bằng.

Ngày 17/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020.

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày 25,26 và 27/6.

Tại Hải Phòng có hơn 18.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 42 điểm thi, với số lượng phòng thi là 785 phòng.

Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ có khoảng gần 3.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi.

Hải Phòng họp Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020. (Ảnh: CTV)
Hải Phòng họp Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020. (Ảnh: CTV)

Điểm mới trong kỳ thi năm nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có nhiều thay đổi trong việc bảo quản bài thi và công tác chấm thi, tránh xảy ra sự cố.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Hải Phòng dự kiến có khoảng 22.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Một trong những điều thí sinh cần lưu ý là từ năm 2019, thí sinh không được cộng điểm khuyến khích bao gồm điểm thi nghề phổ thông ở cấp Trung học cơ sở và học sinh đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố khi tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

 Ngoài ra, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú tổ chức tuyển sinh lớp chuyên Lịch Sử và chuyên Địa lý cũng là điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng sẵn sàng các phương án cho 2 kỳ thi quan trọng ảnh 2Học sinh Hải Dương, Hải Phòng đã sẵn sàng thi quốc gia

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi nhấn mạnh, đây là 2 kỳ thi quan trọng được dư luận xã hội quan tâm, bởi vậy cần sự chung tay góp sức, vào cuộc của toàn hệ thống chính trị.

Để chuẩn bị chu đáo cho 2 kỳ thi lớn diễn ra trên địa bàn thành phố nghiêm túc, khách quan và công bằng, ông Nam yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị chủ chốt cần kiểm tra, rà soát kỹ các điểm thi;

Phân công các cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, chấm thi có trách nhiệm, chuyên môn; thực hiện nghiêm túc, trung thực công tác chấm thi phúc tra, công tác làm đề…;

Các sở, ban, ngành liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm thi.

Đồng thời cần đặc biệt chú trọng bảo mật, an toàn trong công tác chấm và coi thi.

Trước đó, ngày 16/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 442 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020.

Cụ thể, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú có chỉ tiêu tuyển sinh là 18 lớp, tăng thêm thêm 2 lớp chuyên Sử và Địa so với năm học trước.

Hải Phòng công bố chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 (Ảnh: Lã Tiến)
Hải Phòng công bố chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 (Ảnh: Lã Tiến)

Các trường Trung học phổ thông: Ngô Quyền và Thái Phiên được tuyển 12 lớp với 540 học sinh; Trần Nguyên Hãn, Lê Quý Đôn được tuyển 495 học sinh với 11 lớp; Hải An được tuyển 10 lớp với 450 học sinh Hồng Bàng tuyển 405 học sinh với 9 lớp; Lê Hồng Phong được tuyển 360 học sinh ở 8 lớp.

Một số trường Trung học phổ thông khu vực ngoại thành Hải Phòng có chỉ tiêu tuyển sinh cao như: Kiến An được tuyển 11 lớp với 495 học sinh; Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trãi, An Dương được tuyển 13 lớp với 585 học sinh.

Riêng địa bàn huyện Thủy Nguyên có dân số tập trung đông nên số lượng tuyển sinh tiếp tục cao như năm học 2018-2019.

Cụ thể, Trường Trung học phổ thông: Lê Ích Mộc, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Phạm Ngũ Lão mỗi trường được tuyển 10 lớp với 450 học sinh; Bạch Đằng tuyển 11 lớp với 495 học sinh; Thủy Sơn tuyển 8 lớp với 360 học sinh.

Khối Trung học phổ thông ngoài công lập, các trường có lượng học sinh nhập học đông như: An Hải, Hàng Hải, Nam Triệu được tuyển hơn 400 học sinh.

Trường Trung học phổ thông Thăng Long được tuyển 360 học sinh, Trung học phổ thông Marie Curie tuyển 315 học sinh…

Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 23 đến 26/5/2019 và hạn chót được rút hồ sơ là 17 giờ ngày 25/5/2019.

LÃ TIẾN