Tranh cãi về súng mới cho đặc nhiệm Nga

01/10/2012 20:10
Theo Đất Việt
Lực lượng đặc nhiệm thuộc An ninh liên bang Nga đã nhận được mẫu thử nghiệm súng máy Pecheneg, loại bố trí cò súng nằm phía trước băng đạn.

Súng máy cho quân đội Pecheneg (súng máy Kalashnikov PK được hãng Zenit ở Moscow cải tiến) trở thành vũ khí của đặc nhiệm nhờ thiết kế theo kiểu bullpup (cơ cấu kim hoả và băng đạn bố trí phía sau cò súng).

Giám đốc Zenit Nikolai Gorbunov cho hay, khẩu súng máy được hiệu chỉnh lắp ghép thêm, được một đơn vị của ngành an ninh dùng thử và ngay lập tức nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Các chiến sĩ đặc nhiệm rất thích khẩu súng này bởi hoả lực được nâng lên và có độ chụm khi bắn trong điều kiện tác chiến đường phố.

Gorbunov nói: “Thiết kế bullpup làm thay đổi góc nghiêng của hộp đạn, tay nắm kiểu súng ngắn phía sau dịch chuyển đi và xuất hiện lực kéo bổ sung, lực này được gắn lên cò súng. Để cung cấp hàng loạt cho đơn vị phải thoả thuận với nhà sản xuất Pecheneg – nhà máy mang tên Dyegtyarev, nhưng chỉ có thể bắt đầu bàn bạc sau một tháng nữa, khi kết thúc các thử nghiệm sản xuất”.   

Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet

Ông này nói thêm, thiết kế này có thể được áp dụng cho mọi loại vũ khí bộ binh bắn thẳng. Đối với thiết kế bullpup sẽ không cần đến báng súng, bởi vì vai trò của nó do băng đạn và cơ cấu kim hoả đảm nhiệm.

Tại Zenit, thiết kế tương tự đã được áp dụng cho súng tự động Kalashnikov trong khuôn khổ đặt hàng quốc phòng nhà nước. Nhà sản xuất súng tự động – nhà máy chế tạo máy Izhevsk không phản đối sự hiệu chỉnh lắp ghép thêm này, Gorbunov nói.

Bullpup là cái cơ bản, nhưng không phải là điều mới mẻ duy nhất của Pecheneg. Ví dụ, má súng cho phép đặt tay nắm phái trước nghiêng góc bất kỳ, tấm pikatini phía trên mở kính ngắm cơ khí ra, còn báng súng của súng máy bây giờ gấp lại được.

Nhờ hiệu chỉnh lắp ghép thêm mà chiến sĩ có thể tạo ra những thay đổi phù hợp với nhiệm vụ bất kỳ trong vòng hai phút, không hề vi phạm luật về vũ khí, không phải khoan, phải hàn gì thêm vào.

Giám đốc Zenit cho biết thêm, với các thiết bị được ghép thêm vào, khẩu súng tự động kiểu cũ không thua kém gì bất cứ khẩu súng ngoại nhập mới nào.

Ông này gọi Pecheneg là khẩu súng máy tuyệt diệu và không có ý trách cứ nhà sản xuất vì nó cần được hiệu chỉnh lắp ghép thêm. Những đồ lắp thêm vào như vậy chưa bao giờ được làm. Đồ lắp thêm của Mỹ có giá trung bình 1.500 USD, còn của Nga rẻ hơn hàng chục lần.

Tuy nhiên, nhà thiết kế chính của nhà máy mang tên Dyegtyarev Vladimia Gromov gọi công trình của Zenit là bất hợp pháp, bởi vì nhà sản xuất đã không ký các thoả thuận tương ứng.

Ông Gromov giải thích: “Chúng tôi cũng cải tiến Pecheneg, nhưng trong khuôn khổ các công trình thiết kế thử nghiệm quốc gia dành cho Bộ Quốc phòng.

Cách bố trí của khẩu súng vẫn được giữ như truyền thống, nghĩa là cò súng nằm sau cơ cấu kim hoả. Một khẩu súng máy khác do cải tiến cũng ứng dụng bullpup, nhưng đó đã không phải là Pecheneg. Tôi sẽ không nói tên nó ra cho anh đâu, vì công trình này là bí mật”.

Một viên sĩ quan tiết lộ thêm những điểm mạnh của khẩu súng mới: “Trong trận chiến ở các điểm dân cư cần hoả lực mạnh mẽ và sức huỷ diệt trong một không gian hạn hẹp. Và súng máy có cấu hình như vậy với báng gấp thuận tiện hơn rất nhiều”.

Chuyên viên về súng bộ binh Maksim Popenker nói, việc cải tiến Pecheneg là sáng kiến cá nhân chứ không phải là sáng kiến của tập thể.

Vị chuyên viên này nói: “Đơn giản là Zenit đã ủng hộ sáng kiến của đặc nhiệm. Tạm thời chưa rõ, là bullpup Pecheneg có sẽ được sản xuất hàng loạt hay không. Khẩu súng này cần cho đặc nhiệm của cảnh sát và quân đội hơn, chứ không phải cần cho các đơn vị thông thường, chủ yếu là ở Bắc Kavkaz trước hết, tại các điểm dân cư.

Bởi vì có được tính gọn nhẹ mà không bị mất các đặc tính thuật phóng – chiều dài nòng được giữ nguyên nhờ trọng tâm của cả khẩu súng chuyển dịch về phía sau.

Dễ giữ khẩu súng này trong tay, tì súng vào đùi khi bắn hơn. Nhưng hiện khó có thể nói là thiết kế bullpup sẽ được hoan nghênh ở đơn vị thông thường”.

Ông này ghi nhận đây là một khuynh hướng tích cực trong sản xuất vũ khí bộ binh bắn thẳng. Sự đa dạng của các mô hình và tính chuyên biệt của chúng là con đường ở phương Tây. Quân đội Mỹ luôn có sự lựa chọn từ một số hệ thống vũ khí bộ binh bắn thẳng.

Truyền thống Liên Xô lại khác hẳn, đó là “rẻ, dữ dội và đơn điệu”, các phương án là tối thiểu để nhanh chóng sản xuất hàng triệu khẩu trong thời gian ngắn. Theo chuyên viên này, công nghiệp Mỹ luôn linh hoạt và hướng về người sử dụng, còn quy trình thủ tục đưa các mô hình vào trang bị thì ít phức tạp hơn.

Theo Đất Việt