Du xuân chợ phiên Cốc Pài miền Tây Bắc

06/02/2019 07:00
Tùng Dương
(GDVN) - Thị trấn nằm ngang ngay con đường độc đạo nối từ Bắc Hà – Lào Cai, Cốc Pài được mệnh danh là Sa Pa của Hà Giang bởi khí hậu mát dịu quanh năm mây phủ.

Cốc Pài là thị trấn vùng cao thuộc huyện Xín Mần và nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Hà Giang, đường giao thông lên trung tâm huyện rất hiểm trở khi phải đi qua những đoạn cua tay áo mà một bên là vực sâu thăm thẳm. 

Con đường men theo sườn núi từ thị trấn Yên Bình lên đến Cốc Pài dài 62 km, nhưng phải đi mất 3 giờ đồng hồ. 

Qua những đoạn cua gấp nguy hiểm là đến đỉnh đèo gió quanh năm mây phủ, đây có thể nói là cung đường khó đi nhất của tỉnh Hà Giang.

Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần - Hà Giang với chợ phiên họp vào Chủ nhật hàng tuần. Ảnh: Tùng Dương.
Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần - Hà Giang với chợ phiên họp vào Chủ nhật hàng tuần. Ảnh: Tùng Dương.

Thị trấn Cốc Pài là trung tâm của huyện Xín Mần. Chợ Cốc Pài họp mỗi tuần một phiên vào ngày Chủ nhật. Chợ bán nông sản, gia cầm như lợn đen, gà đen... và hàng thổ cẩm. 

Du xuân chợ phiên Cốc Pài miền Tây Bắc ảnh 2Đầu xuân khám phá chợ phiên nơi địa đầu Tổ quốc

Những vạt váy áo đầy màu sắc của người Mông Hoa, màu xanh trầm, màu chàm của người Dao, Nùng.

Màu đen của người Tày, Cao Lan, người La Chí với những dải vải hoa sặc sỡ đã tô điểm tạo nên một nét riêng của chợ phiên Cốc Pài.

Khu ẩm thực trong chợ bạn có thể thưởng thức món bún dưa chua và thắng cố.

Đặc biệt là món lạp sườn gác bếp làm từ lòng của con lợn đen giá 500.000 đồng 1 kg, bên trong cũng là thịt lợn đen và sụn.

Rau tươi và củ cải ở đây cũng rất ngon, bạn nên mua về làm quà cho bạn bè. Ngoài ra ở vùng này còn trồng cây tam thất, bạn có thể mua được nụ hoa tam thất tươi ở chợ. 

Thiếu nữ H'Mông chọn mua trang phục truyền thống tại chợ Cốc Pài. Ảnh: Tùng Dương.
Thiếu nữ H'Mông chọn mua trang phục truyền thống tại chợ Cốc Pài. Ảnh: Tùng Dương.

Những đồ trang sức bằng bạc được người Nùng bán ngay tại chợ và đây là đồ thủ công làm hoàn toàn bằng tay.

Tại Cốc Pài bạn có thể đi thăm chợ, thăm bãi đá cổ và thác tiên, đây là một thác nước rất đẹp nằm cách thị trấn 20 km.

Xa xa trên sườn núi thấp thoáng trong mây là những ngôi nhà của người Mông, người Nùng, La Chí, Cao Lan, những thửa ruộng bậc thang thấp thoáng bóng váy xòe.

Món bún với dưa cải nương muối chua được bán nhiều tại chợ Cốc Pài với giá 10 nghìn đồng/1 bát. Ảnh: Tùng Dương.
Món bún với dưa cải nương muối chua được bán nhiều tại chợ Cốc Pài với giá 10 nghìn đồng/1 bát. Ảnh: Tùng Dương.
Món bánh rán cũng được bà con ưa thích khi đi chơi chợ phiên. Ảnh: Tùng Dương.
Món bánh rán cũng được bà con ưa thích khi đi chơi chợ phiên. Ảnh: Tùng Dương.
Món ớt tươi phơi khô là gia vị không thể thiếu đối với người H"Mông. Ảnh: Tùng Dương.
Món ớt tươi phơi khô là gia vị không thể thiếu đối với người H"Mông. Ảnh: Tùng Dương.
Người dân tộc Nùng với nghề làm đồ trang sức bằng bạc trắng. Ảnh: Tùng Dương.
Người dân tộc Nùng với nghề làm đồ trang sức bằng bạc trắng. Ảnh: Tùng Dương.
Các bà các chị đi chợ phiên đều ghé qua hàng chỉ thêu, mua những con chỉ đầy màu sắc. Ảnh: Tùng Dương.
Các bà các chị đi chợ phiên đều ghé qua hàng chỉ thêu, mua những con chỉ đầy màu sắc. Ảnh: Tùng Dương.
Phiên chợ cũng là nơi đồng bào dân tộc thưởng thức những món như bún, phở, thắng cố. Ảnh: Tùng Dương.
Phiên chợ cũng là nơi đồng bào dân tộc thưởng thức những món như bún, phở, thắng cố. Ảnh: Tùng Dương.
Món bánh rán được làm từ lúa nếp. Ảnh: Tùng Dương.
Món bánh rán được làm từ lúa nếp. Ảnh: Tùng Dương.
Khí hậu lạnh quanh năm nên rau củ rất to và tươi. Ảnh: Tùng Dương.
Khí hậu lạnh quanh năm nên rau củ rất to và tươi. Ảnh: Tùng Dương.
Vừa thưởng thức bún chua, vừa hẹn bạn đi chơi chợ phiên. Ảnh: Tùng Dương.
Vừa thưởng thức bún chua, vừa hẹn bạn đi chơi chợ phiên. Ảnh: Tùng Dương.
Đồ trang sức bằng bạc trắng của người dân tộc Nùng. Ảnh: Tùng Dương.
Đồ trang sức bằng bạc trắng của người dân tộc Nùng. Ảnh: Tùng Dương.
Người Nùng có nghề làm đồ trang sức hoàn toàn thủ công, cứ đến phiên là họ lại mang ra chợ bán Ảnh: Tùng Dương.
Người Nùng có nghề làm đồ trang sức hoàn toàn thủ công, cứ đến phiên là họ lại mang ra chợ bán Ảnh: Tùng Dương.

Thông tin cho bạn.

1. Cốc Pài là thị trấn vùng cao thuộc huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang, từ Hà Nội lên đến Cốc Pài khoảng 350 km. Từ Hà Nội bạn có thể đi xe khách Khởi Phượng từ bến Mĩ Đình lên thẳng Cốc Pài.

2. Phòng nghỉ ở thị trấn Cốc Pài giá 300.000 đồng 1 phòng 1 ngày. Bạn có thể ăn cơm với các món như gà, lợn, rau tại các quán ăn ở thị trấn. Giá trung bình 70 nghìn đồng 1 người 1 bữa.

Tùng Dương