Kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính gây khó khăn cho doanh nghiệp

11/01/2019 07:11
Nhật Minh
(GDVN) - Phải theo dõi sát thông tin dư luận về những vấn đề bức xúc, nhất là phản ánh của người dân và doanh nghiệp để đề xuất xử lý tốt hơn.

Ngày 10/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

Cùng dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết những ngày qua, dự nhiều hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của các bộ, cơ quan, ông đều đặt vấn đề các cơ quan sẽ “bứt phá” như thế nào để thực hiện phương châm hành động “12 chữ” của Chính phủ.

Thủ tướng phát biểu. Ảnh: VGP
Thủ tướng phát biểu. Ảnh: VGP

Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chữ “bứt phá” này đã được tập trung thảo luận tại Hội nghị của Văn phòng Chính phủ, một trong những cơ quan hành chính đầu não của Chính phủ.

Theo Thủ tướng, trong năm qua, Văn phòng Chính phủ đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Cụ thể, Văn phòng Chính phủ đã có nhiều đổi mới, làm tốt chức năng tham mưu tổng hợp trên các lĩnh vực, giúp việc trực tiếp, nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan liên quan về thể chế, pháp luật, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc để thống nhất ý kiến, giao cơ quan chủ trì hoàn thiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án.

Xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện chuyên nghiệp, hiệu quả hơn Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt, đã hoàn thành trình 24/24 đề án thuộc Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo dõi, đôn đốc chương trình công tác của các bộ, địa phương khi có tình trạng bộ, địa phương do chương trình làm việc không rõ ràng nên những vấn đề lớn của ngành, địa phương chưa được tập trung giải quyết.

Thủ tướng đánh giá hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng, đã làm việc khá cương quyết, thẳng thắn tại các cuộc kiểm tra đối với 21 bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty và 10 cuộc kiểm tra chuyên đề tại 16 bộ, cơ quan trong năm qua.

Thủ tướng chia sẻ, tại hội nghị tổng kết công tác dân vận diễn ra sáng cùng ngày, các đại biểu cho rằng đã hạn chế một bước tình trạng “bắn chỉ thiên”.

Cho rằng Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt chức năng về thông tin, truyền thông, Thủ tướng nhấn mạnh, Văn phòng Chính phủ đã theo dõi sát thông tin dư luận về những vấn đề bức xúc, nhất là phản ánh của người dân và doanh nghiệp, đề xuất xử lý kịp thời.

Kịp thời đưa thông tin nhanh chóng, chính xác đến các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo sự đồng thuận trong việc triển khai cụ thể các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ với trên 841 phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.

7.064 kiến nghị của người dân; chuyển đến các cơ quan chức năng để xử lý. Thủ tướng cho rằng, đây là kết quả bước đầu, cần nhiều hơn, cụ thể hơn, “phải đi đến cùng những kiến nghị này”.

Đây là kênh quan trọng để tổng hợp những vướng mắc, trở ngại từ người dân lên Thủ tướng.

Thủ tướng đánh giá Văn phòng Chính phủ đã rất chú ý cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, triển khai rất quyết liệt Văn phòng Chính phủ không giấy tờ, ứng dụng chữ ký số...

Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo; kết quả đều đạt và vượt chỉ tiêu cắt giảm 20% chế độ báo cáo.

Đây là một xu hướng tiến bộ của Chính phủ phục vụ nhân dân: "Ta nói phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp nhưng thủ tục rườm rà, phức tạp mà không cắt giảm thì làm sao được".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: VGP
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: VGP

Công tác quản trị, hậu cần phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhiều chuyển biến, đổi mới và nâng cao về chất lượng, theo theo Thủ tướng, “các đồng chí làm việc có tâm”. Công tác văn thư lưu trữ ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Cho rằng Văn phòng Chính phủ đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thanh tra, kiểm tra công vụ, đặc biệt đã chấn chỉnh, xử lý nghiêm một số trường hợp vi phạm, Thủ tướng nêu rõ, “Văn phòng Chính phủ đề cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ sẽ có tác động rất lớn đến hình ảnh không chỉ của các đồng chí mà còn của cả hệ thống hành chính”.

Đánh giá cao kết quả mà Văn phòng Chính phủ đạt được trong năm qua, Thủ tướng đặc biệt biểu dương Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có tinh thần tiến công, dám nghĩ, dám làm, triển khai nhiều việc đạt kết quả. 

Chỉ ra các mặt tồn tại, hạn chế của Văn phòng Chính phủ thời gian qua, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ rất quan trọng là xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời hơn.

Phải nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, một chức năng quan trọng của Văn phòng Chính phủ, với tinh thần “chủ động hơn, vô tư, trong sáng”.

Nhắc lại câu tục ngữ “được lòng đất thì mất lòng đò”, Thủ tướng mong muốn cán bộ Văn phòng Chính phủ “phải thẳng thắn, bản lĩnh hơn”, “đừng nói nửa chừng”.

Cần chủ động hơn nữa trong nắm bắt tình hình thực tiễn cuộc sống, các vấn đề nóng, nhạy cảm. Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ, các cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ phải tập trung xây dựng thể chế, giải phóng sức sản xuất, phân cấp, giao quyền mạnh mẽ, chấm dứt cơ chế xin – cho.

Thủ tướng cũng chia sẻ, thường phải làm việc đến khuya mà vẫn chưa hết việc, do đó cần tính toán để lãnh đạo Chính phủ tập trung nghiên cứu, xử lý những việc vĩ mô, bớt việc sự vụ.

Những việc gì không đúng thẩm quyền thì cần trả lại hồ sơ.

Thủ tướng nhấn mạnh, tham mưu phải đúng đường lối, chính sách của Đảng, đúng Hiến pháp, luật pháp, có tính khả thi, phải vì nhân dân, vì đất nước, tuyệt đối tránh lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách.

“Vừa qua, các đồng chí đã thực hiện rất tốt, đặc biệt là tinh thần quyết liệt của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm trong hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện những nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan, địa phương”.

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt triển khai xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ sự chỉ  đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ Văn phòng Chính phủ; xây dựng Văn phòng Chính phủ không giấy tờ.

Đưa vào vận hành Cổng dịch công quốc gia, hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu, phải lắng nghe tiếng nói của nhân dân; không làm thay chức năng của các bộ nhưng cần lắng nghe, tranh luận ý kiến của các bộ để làm rõ vấn đề trước khi trình.

Ảnh: VGP
Ảnh: VGP

Phát huy hơn nữa hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp để Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là một trong những địa chỉ tin cậy tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ rất quan trọng. Cần chủ động đề xuất các sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.

Kiên quyết cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Nhấn mạnh Văn phòng Chính phủ làm tốt hơn nữa công tác thông tin, truyền thông, Thủ tướng cũng nêu rõ, các cơ quan truyền thông của nước ta phải đẩy mạnh hơn nữa, lan tỏa khát vọng vươn lên của dân tộc.

Phải theo dõi sát thông tin dư luận về những vấn đề bức xúc, nhất là phản ánh của người dân và doanh nghiệp để đề xuất xử lý tốt hơn.

Văn phòng Chính phủ phải làm sao có nhiều sáng kiến, đề xuất tốt, muốn vậy, ngoài công tác nghiên cứu thì việc huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học rất quan trọng.

“Tôi rất hiểu Văn phòng Chính phủ có nhiều khó khăn, vất vả, áp lực công việc mà các đồng chí phải đối mặt, thậm chí có sự hy sinh, cống hiến âm thầm, không phải ai cũng biết.

Nhiều đồng chí phải làm việc gần như không có ngày nghỉ, làm việc cả đêm.

Nhưng tôi nghĩ, các đồng chí xác định rõ vị trí, trách nhiệm, nâng cao trình độ công tác, đạo đức công vụ, thực sự nêu gương. Tôi có niềm tin về sự phấn đấu của các đồng chí”, Thủ tướng chia sẻ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã phát động phong trào thi đua năm 2019 của Văn phòng Chính phủ trong năm 2019 với chủ đề “kỷ cương, chất lượng, kịp thời, chuyên nghiệp, hiện đại”.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục và các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhật Minh