10 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2022

15/07/2021 07:02
Nguyễn Kim Anh (Theo Top Universities)
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đứng đầu bảng xếp hạng trong top 10 trường đại học tốt nhất thế giới, theo bảng xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds).

1. Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ)

Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đứng đầu bảng xếp hạng trong 10 năm liên tiếp . Đây là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ.

MIT nổi tiếng nhờ hoạt động nghiên cứu và giáo dục trong các ngành khoa học vật lý, kỹ thuật, cũng như trong các ngành sinh học, kinh tế học, ngôn ngữ học, và quản lý. Đây là ngôi trường đầu tiên tại Mỹ đưa bộ môn kiến trúc vào giảng dạy và cũng là ngôi trường có sinh viên nữ đầu tiên tại Mỹ theo học.

Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đứng đầu bảng xếp hạng. Ảnh: Website trường.

Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đứng đầu bảng xếp hạng. Ảnh: Website trường.

2. Đại học Oxford (Anh)

Đứng thứ hai là đại học Oxford (Anh). Đây là ngôi trường đại học lâu đời nhất nước Anh và là một trong những trường nổi tiếng trên thế giới.

Trường đang xếp hạng nhất tại Anh về đào tạo các ngành: Kinh tế, Kinh doanh và quản trị, Hóa học, Kỹ thuật vật liệu và khoáng chất, Tâm lý...

Hiện Đại học Oxford có khoảng 20.000 sinh viên, trong đó số sinh viên và sinh viên bậc sau đại học có số lượng tương đương. 95% sinh viên Đại học Oxford tìm được việc làm hoặc theo học bậc cao trong khoảng thời gian 6 tháng từ khi tốt nghiệp.

3. Đại học Stanford (Mỹ)

Đại học Stanford là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu ở Stanford, Mỹ. Trường được xếp hạng thứ 3 trong Bảng xếp hạng Thế giới Toàn cầu của QS năm 2022.

Đây là ngôi trường của nhiều doanh nhân, nhà khởi nghiệp. Trong số các cựu sinh viên của trường, 17 người được trao giải Nobel.

Khuôn viên của trường bao gồm 700 khu giảng đường, bảo tàng, vườn trường và các khu giải trí. Nhà trường hiện có 7.000 sinh viên và 9.000 sinh viên bậc sau đại học.

4. Đại học Cambridge (Mỹ)

Đại học Cambridge là đại học lâu đời thứ hai tại Anh (sau đại học Oxford).

Đại học Cambridge có thế mạnh đào tạo các ngành như: Y khoa, Giáo dục, Kỹ thuật, Xây dựng và quy hoạch đô thị, Nhân văn học, Khoa học sự sống, Thú y, Luật... Trường có rất nhiều người nổi tiếng từng theo học, một số người nổi bật là nhà vật lý học Isaac Newton, nhà vật lý Stephen Hawking...

5. Đại học Harvard (Mỹ)

Đây là năm thứ 9 đại học Harvard góp mặt trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới.

Đây là một trong trong những đại học danh tiếng nhất thế giới, thuộc khối Ivy League – nhóm 8 trường đại học tư thục Mỹ. Hiện nay có khoảng 21.000 sinh viên đang theo học tại trường; có 45 cá nhân đoạt giải Nobel, 48 cá nhân đoạt giải thưởng Pulitzer từng theo học tại Đại học Harvard, 13 tổng thống Mỹ được trao giải thưởng.

Đại học Harvard thuộc khối Ivy League – nhóm 8 trường đại học tư thục Mỹ. Ảnh: Website trường.

Đại học Harvard thuộc khối Ivy League – nhóm 8 trường đại học tư thục

Mỹ. Ảnh: Website trường.

6. Viện Công nghệ California (Mỹ)

Viện Công nghệ California (Mỹ) là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở Pasadena, California, Mỹ.

99% sinh viên được nhận vào Viện Công nghệ trong các năm nằm trong 10% học sinh giỏi nhất tại trường trung học nơi sinh viên từng theo học.

7. Đại học Hoàng gia London (Anh)

Đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng là đại học Hoàng gia London (Anh). Được thành lập vào năm 1907, Đại học Hoàng gia London dẫn đầu với các thí nghiệm khoa học mang tính ứng dụng hàng đầu thế giới. Các chuyên ngành thế mạnh của ngôi trường này là: Sức khỏe toàn cầu, Biến đổi khí hậu, Năng lượng công nghệ,…

8. Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sỹ

Vị trí thứ 8 thuộc về Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ.

Được đánh giá là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, cho đến nay trường đã có 19.800 sinh viên, bao gồm 4.000 sinh viên tiến sĩ đến từ hơn 120 quốc gia. Trong đó, 21 người đoạt giải Nobel, bao gồm cả Albert Einstein và Wolfgang Pauli, 1 huy chương Fields Medal, 2 người thắng giải Pritzker.

9. Đại học London (Anh)

Cùng ở vị trí thứ 8 là đại học London (Anh). Trường thành lập năm 1826 và là một trong ba trường đại học lâu đời nhất nước Anh.

Đây là trường đại học đầu tiên ở Anh chào đón sinh viên thuộc bất kỳ tôn giáo nào và chào đón phụ nữ đến học đại học.

Hiện nay, Đại học London có hơn 25.000 sinh viên với đa ngành đào tạo, trong đó 1/3 sinh viên quốc tế đến từ 130 nước trên thế giới.

10. Đại học Chicago (Mỹ)

Đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng là đại học Chicago (Mỹ). Được thành lập vào năm 1856, Đại học Chicago là một trường đại học nghiên cứu tư nhân có trụ sở tại trung tâm đô thị của Chicago, thành phố đông dân thứ ba ở Mỹ.

Hiện nay, Đại học Chicago có khoảng 16.000 sinh viên đang theo học, với tỷ lệ nam trên nữ là 56:44; 1/4 tổng số sinh viên đến từ nước ngoài.

Nguyễn Kim Anh (Theo Top Universities)