3 clip 'nâng tầm' HKT lên hàng... thảm họa

09/08/2012 07:34
Quốc Khánh
(GDVN) - Với một chiến lược hợp lý, HKT đang biến mình trở thành một hiện tượng mới của nhạc Việt. Trước đó, đã có không ít bài hát của HKT được liệt vào hàng...thảm họa.
Ngay khi được thành lập, HKT đã gây choáng với phong cách biểu diễn nhố nhăng, những vũ đạo kiểu 'giật đùng đùng', đặc biệt, ca từ nhạt nhẽo và ngớ ngẩn khiến người nghe bị tra tấn. ' Nàng kiều lỡ bước' là một trong những ca khúc 'đỉnh cao thảm họa' của HKT.

Một ca khúc khác trong album thứ 5 của nhóm HKT có tên 'Thêm một lần đau' với những ca từ nhố nhăng, nhạt nhẽo, nhảm nhí khiến người nghe có cảm giác sởn da gà.

Vũ điệu 6 anh em mới thực sự xứng đáng với đẳng cấp của HKT cách đây 2 năm. Ca khúc này góp phần đưa HKT trở thành thảm họa điển hình của nhạc Việt. Những ca từ vô nghĩa như 'Thức giấc khi âm nhạc lên ngôi, vỗ cánh bay đi bạn yêu ơi, vầng trăng kia như cùng vui…ô ô ô …thật sáng ngời…'  làm ta cười ra nước mắt.


Quốc Khánh