44 học sinh tiểu học phải nhập viện vì ăn nhầm bột thông bồn cầu

04/03/2019 16:54
LÃ TIẾN
(GDVN) - Một học sinh Trường tiểu học xã Bắc An (Hải Dương) đã lấy bột thông bồn cầu ra ăn, sau đó chia cho các em học sinh trong trường, khiến 44 học sinh nhập viện.

Ngày 4/3, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, đơn vị đang chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ ngộ độc tập thể do ăn nhầm bột thông bồn cầu tại Trường Tiểu học xã Bắc An (thành phố Chí Linh).

Thông tin ban đầu cơ quan công an cung cấp, sáng nay, giáo viên Cao Thị Hà mua 4 gói bột màu trắng dùng để thông bồn cầu và để ở gầm cầu thang của nhà trường.

Những gói bột này cô Hà để tối mang về nhà thông tắc bể phốt.

Nhiều học sinh Trường tiểu học xã Bắc An ăn phải bột thông bồn cầu đã bị ngộ độc, đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương (Ảnh: CTV)
Nhiều học sinh Trường tiểu học xã Bắc An ăn phải bột thông bồn cầu đã bị ngộ độc, đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương (Ảnh: CTV)

Đến giờ ra chơi, một học sinh lớp 5A trông thấy những gói bột này đã lấy ra ăn, sau đó chia cho các bạn cùng lớp và nhiều em học sinh khóa dưới.

Sự việc khiến 44 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của Trường tiểu học xã Bắc An bị ngộ độc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo nhà trường đã báo cáo chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đưa số học sinh đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh.

Một lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương thông tin, hiện có 22 cháu đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. 

Số học sinh còn lại đang được các cơ sở y tế của thành phố Chí Linh theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Hiện, lực lượng công an đang phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương tập trung khắc phục hậu quả, xác minh làm rõ vụ việc.

LÃ TIẾN