7 tạ bột ngọt giả chuẩn bị "tuồn" ra thị trường

17/03/2012 08:28
Theo PL TP Hồ Chí Minh
Lực lượng chức năng Đà Nẵng vừa phát hiện một cơ sở sản xuất bột ngọt giả với số lượng lớn.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 16-3, Đại tá Tôn Quốc Khánh, Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm về ma túy (Bộ đội biên phòng Đà Nẵng), cho biết vừa phát hiện cơ sở sản xuất bột ngọt giả với số lượng lớn, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.
Trước đó, lúc 10 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chống cướp giật (bộ đội biên phòng) phát hiện Lê Đình Hùng (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) đang vận chuyển 50 gói bột ngọt giả, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Hưng khai nhận chở thuê cho Nguyễn Văn Phước (trú phường Vĩnh Trung, quận Hải Châu).
Qua lời khai của Hùng, cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi cất giấu nguyên liệu và các dụng cụ sản xuất bột ngọt giả tại số nhà 366/17 (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), phát hiện thêm gần 500 kg bột ngọt mang nhãn hiệu Trung Quốc. Ngoài ra còn có 151 kg bột ngọt các loại Ajinomoto, AOne, 5 kg đường hóa học, hai máy đóng gói… Hầu hết số bột ngọt giả được sản xuất theo phương pháp trộn lẫn bột ngọt Trung Quốc với các loại bột ngọt hiệu cùng đường hóa học. Khám xét tiếp số nhà 84 do Phước thuê tại đường Nguyễn Thị Bảy, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê còn thu giữ thêm 2,4 tạ bột ngọt Trung Quốc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo PL TP Hồ Chí Minh