4 MV đầy màu sắc của top 4 The Voice

11/01/2013 14:22
Thảo Nguyên
(GDVN) -Theo quy đinh, mỗi thí sinh lọt vào vòng Chung kết sẽ phải 'trình làng' một MV ca nhạc hoàn chỉnh. Có thể nói đây chính là những MV đầu tay, đánh dấu bước chân của họ trên con đường chinh phục thế giới âm nhạc. 4 thí sinh Hương Tràm, Đinh Hương, Kiên Giang, Xuân Nghi đã cho ra mắt những MV khá chất lượng.
Trong MV của mình, Xuân Nghi thể hiện ca khúc Ước mơ của nhạc sĩ Phương Uyên. Khác với hình ảnh thường thấy trên sân khấu, chiến binh của Mr. Đàm hóa thân thành một cô thôn nữ, đặc biệt hơn, cô nàng còn ra chợ bán rau. Mặc dù ý tưởng không mới, song MV của Xuân Nghi đã gây được ấn tượng với khán giả về khả năng diễn xuất và sự đổi mới.



Nếu Xuân Nghi mộc mạc, bình dị thì Kiên Giang lại mang phong cách sang trọng, quý phái. Đó là đặc trưng của dòng nhạc bán cổ điển mà anh theo đuổi. Trong MV Anh trẻ như giấc mơ em, Kiên Giang xuất hiện với hình ảnh lịch lãm của một quý ông bên cây dương cầm với giọng hát trầm ấm, sâu lắng. Đặc biệt, MV của Kiên Giang còn có sự xuất hiện của "mỹ nhân The Voice" Bảo Anh.



Vẫn với hình ảnh trong sáng và dòng nhạc quen thuộc, MV của Hương Tràm mang đậm phong cách trẻ trung. Cô thể hiện ca khúc Xa - một sáng tác của Phương Uyên. Hương Tràm đã thể hiện rất thành công tâm trạng dằn vặt, da diết của một cô gái với mối tình dang dở.



Nếu Hương Tràm "đau khổ" vì tình yêu dang dở thì Đinh Hương lại cực kỳ gợi cảm, nữ tính với khát khao khám phá bản thân. Ca khúc Tôi là ai với nội tâm nhiều giằng xé, cô đơn đã được Đinh Hương thể hiện khá thành công với giọng hát đầy ám ảnh. Thêm vào đó, hình ảnh trong MV cũng rất độc đáo và sáng tạo.

Thảo Nguyên