Clip liveshow 7 The Voice: Hương Tràm khiến khán giả 'đê mê'

19/11/2012 05:43
Thùy Linh
(GDVN) - Đêm thi đấu quyết liệt của đội HLV Thu Minh và Trần Lập đã diễn ra khá chất lượng, đặc biệt là phần biểu diễn của Hương Tràm. Cuối cùng, Nguyễn Văn Thắng và Dương Trần Nghĩa là 2 người phải dừng cuộc chơi.

1. Thí sinh Nguyễn Văn Thắng với ca khúc 'Nhắm mắt'

Mở màn cho đêm thi đấu giữa hai đội Thu Minh và Trần Lập là anh chàng mê rock, Nguyễn Văn Thắng. Nguyễn Văn Thắng "kiên trì" với những bản nhạc mang hơi hướng mạnh mẽ, quyết liệt của rock. Trong đêm thi đấu vừa qua, anh chàng tóc dài này đã chọn cho mình một ca khúc theo đúng thể loại mà anh yêu thích, ca khúc 'Nhắm mắt' của nhạc sĩ Tuấn Khanh.


HLV Trần Lập đã nhận xét khá dài dòng về Văn Thắng: "Văn Thắng đã tìm rất nhiều cách để thay đổi mình. Như hình thức hay một cách thể hiện rock khác. Ngày hôm nay có vẻ như em hát tốt hơn về kỹ thuật. Về sắc thái tình cảm, em đã làm được hơn cả khi em tập. Tuy với anh nó chưa thực sự đủ nhưng anh nghĩ em đã hết mình". "Và Thắng, tôi nghĩ bạn luôn là một chàng trai mạnh mẽ và trình bày ca khúc sạch sẽ như vậy. Tôi mong nếu bài hát vừa rồi bạn đến gần hơn ca từ bài hát bằng sự cô độc thì sẽ hay hơn", HLV Hồ Ngọc Hà góp ý phần biểu diễn của Văn Thắng.


2. Thí sinh Đỗ Xuân Sơn với ca khúc 'Because we believe'

Đỗ Xuân Sơn, một thí sinh khá bản lĩnh và sở hữu chất "ngông" trên sân khấu đã thể hiện ca khúc "Because we believe". 


Sự ngẫu hứng cùng giọng ca chắc, khỏe, vang của Xuân Sơn đã khiến HLV Trần Lập gật gù hài lòng: "Với Xuân Sơn, hôm nay, em rất hay". Hồ Ngọc Hà cũng dành lời khen cho Xuân Sơn: "Tôi ấn tượng nhất Đỗ Xuân Sơn. Chưa bao giờ tôi hình dung một anh chàng R&B lại chuyển mình sang bán cổ điển ấn tượng đến vậy".

3. Thí sinh Nguyễn Thùy Linh với ca khúc 'Killing me softly with his song'

So với đêm thi đấu trước thì đêm thi vừa rồi là sự giảm sút phong độ trông thấy của Nguyễn Thùy Linh. Cô gái có giọng hát ngọt ngào cũng gương mặt nữ tính này đã chọn biểu diễn ca khúc nước ngoài "Killing me softly with his song". 


HLV Trần Lập khen ngợi phần biểu diễn của Thùy Linh: "Với Thùy Linh, anh cũng bất ngờ về em. Phần cuối bài hát em đã nhảy lên bè để hát nhằm phá cách khiến anh rất thích". Hồ Ngọc Hà cũng dành sự yêu mến của mình đối với giọng hát của Thùy Linh: "Tôi rất thích Thùy Linh, người duy nhất theo đuổi Jazz của Giọng hát Việt và đem lại ấn tượng đặc biệt".

4. Thí sinh Nguyễn Trúc Nhân với ca khúc 'Một mình'

Anh chàng có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại sở hữu một gương mặt sáng. Chính nét thông minh ấy đã giúp Trúc Nhân ghi điểm trong mắt HLV Thu Minh bởi qua mỗi vòng thi, Trúc Nhân đều tạo cho khán giả những thay đổi bất ngờ đầy thú vị. Trong đêm thi vừa qua, lựa chọn ca khúc 'Một mình' của nhạc sĩ Trần Tiến, Trúc Nhân đã có cách xử lý ấn tượng và mới mẻ.


Nhận xét về phần thi của anh chàng Trúc Nhân, HLV Thu Minh chia sẻ: "Trúc Nhân, em rất nghệ sĩ trên sân khấu, chị hài lòng về em". HLV Đàm Vĩnh Hưng thán phục: "Trúc Nhân, tôi chỉ muốn nói về em với 3 chữ: tinh tế, sâu và đẹp. Em là một trong số ít thí sinh xử lý bài hát tuyệt vời nhất".

5. Thí sinh Kim Loan với 'Bay lên'

Sở hữu chất giọng khỏe khoắn, nội lực từ trong máu, thí sinh Kim Loan của đội Trần Lập tiếp tục "giữ lửa" cho vòng thi của mình. So với vòng thi trước, Kim Loan đã thể hiện ca khúc "Bay lên" khá thành công.


HLV Thu Minh cũng góp ý về phần thi của Kim Loan: "Chị sở hữu một quãng rộng, mạnh, làn hơi chắc chắn. Với giọng của chị có thể chinh phục mọi dòng nhạc nên Thu Minh mong muốn lần sau khi ra sân khấu sẽ được nghe chị khai phá thêm những phẩm chất tuyệt vời trong giọng hát của chị".

6. Thí sinh Hương Tràm với 'Như chưa bắt đầu'

Có lẽ thí sinh khiến khán giả truyền hình mong đợi nhất chính là Hương Tràm. Cô bé 17 tuổi này không chỉ trở thành "hiện tượng" ở những vòng đầu mà còn giữ được cảm tình trong lòng khán giả bằng chính giọng hát hay thiên phú.



Ở tuổi 17, khi ai nghe những bài hát được thể hiện khá tròn trịa, tinh tế sẽ không khỏi ngạc nhiên về cô bé Hương Tràm. Chính vì thế, cô bé quê Nghệ An này không chỉ là niềm tự hào của HLV Thu Minh mà còn là niềm tự hào của chương trình Giọng hát Việt.

7. Thí sinh Nguyễn Kiên Giang với ca khúc 'Too much love will kill you'

Lựa chọn ca khúc 'Too much love will kill you', thí sinh Nguyễn Kiên Giang đã có phần dự thi rất ấn tượng với những nốt cao khó có thí sinh nào "đọ" được. 


Nhận xét về thí sinh của đội mình, Trần Lập chưa thực sự hài lòng: "Kiên Giang hôm nay đã lựa chọn một bài hát của ban nhạc Queen, em chưa thực sự thoải mái và bị mắc một số lỗi mà bình thường anh không thấy". Đàm Vĩnh Hưng cũng có nhận xét tương tự Trần Lập: "Kiên Giang, em có một lỗi nhỏ gần cuối bài còn về cách biểu diễn, tôi mong đợi lần sau sẽ khác và hay hơn".

8. Dương Trần Nghĩa với ca khúc 'Tell me why'


Dương Trần Nghĩa là thí sinh kết thúc lượt thi đấu chính thức của chương trình Giọng hát Việt với nhạc phẩm "Tell me why". Ông bố trẻ Dương Trần Nghĩa nhận được lời khen của HLV Trần Lập: "Với Nghĩa, anh vẫn thích em từ đầu, hôm nay em chọn "nhạc sàn" nhưng anh vẫn thấy được cái chất riêng của em". Mr Đàm cũng nhận xét: "Hát như vầy mới đúng là một Dương Trần Nghĩa mà chúng tôi trông đợi. Em hát rất tuyệt vời ngày hôm nay".
Thùy Linh