Tiêu Châu Như Quỳnh 'được' phần nhìn 'hỏng' phần nghe

15/10/2012 06:03
Quốc Khánh
(GDVN) - Tiêu Châu Như Quỳnh là một trong những thí sinh được trông đợi nhiều nhất của Giọng hát Việt 2012. Tuy nhiên, với bài hát “Từng ngày dài” trong live show thứ 3, cô cháu gái của Lam Trường chưa làm hài lòng người xem.
Với việc lựa chọn bài hát “Từng ngày dài” của nhạc sỹ Đức Trí, Tiêu Châu Như Quỳnh có một màn biểu diễn khá ấn tượng cùng vũ đoàn. Vẻ đẹp ngoại hình cùng sự chuẩn bị công phu về trang phục và vũ đạo đã khiến cho phần thi có được một sự sôi đồng cần thiết. Nó đáp ứng tốt phần “nhìn” của không ít khán giả.
Tiêu Châu Như Quỳnh với phần biểu diễn "Từng ngài dài".
Tiêu Châu Như Quỳnh với phần biểu diễn "Từng ngài dài".
Tuy nhiên, phần “nghe” mà Như Quỳnh thì chưa thực sự làm hài lòng người nghe. Huấn luyện viên Thu Minh thẳng thắn chia sẻ: “Phần âm thanh của em thì tôi không hài lòng. Sự tập trung trong câu từ, sự sắc nét trong xử lý của em không rõ. Chất jazz mà tôi "đòi hỏi" thì không có.” Mặc dù rất bênh vực thí sinh của đội mình nhưng huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà cũng phải thừa nhận “Tôi có phần đồng tình với chị Thu Minh.”
Quốc Khánh