An ninh sân bay Nội Bài từ chối nhận thẻ nhà báo, giám đốc gửi lời xin lỗi

04/03/2016 09:23
Trần Việt
(GDVN) - Một nhà báo của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã bị lực lượng an ninh Sân bay Nội Bài từ chối làm thủ tục bằng thẻ nhà báo tại khu vực bay nội địa.

Vào khoảng 11 giờ, ngày 02/3/2016, tại khu vực nội địa Sân bay quốc tế Nội Bài, một nhà báo của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trong khi xuất trình giấy tờ để làm thủ tục bay thì bị lực lượng an ninh tại đây thẳng thừng từ chối tiếp nhận thẻ nhà báo.

Nhà báo này cho biết: “Trong khi làm thủ tục tại khu vực nội địa, tôi đã xuất trình thẻ nhà báo cho lực lượng an ninh nhưng họ từ chối không làm. Phía an ninh cũng không có một lời giải thích nào với tôi cả".

Khu vực làm thủ tục nội địa tại sân bay Nội Bài. Nguồn Internet
Khu vực làm thủ tục nội địa tại sân bay Nội Bài. Nguồn Internet

Theo quy định, hành khách khi làm thủ tục đi máy bay trên các chuyến bay quốc nội mà là người Việt Nam thì phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau đây: Hộ chiếu (còn hiệu lực trên 6 tháng kể từ ngày xuất cảnh), giấy chứng minh nhân dân, thẻ đảng viên, thẻ đại biểu quốc hội, thẻ nhà báo, giấy phép lái xe ô tô, mô tô…

Như vậy, trong trường hợp lực lượng an ninh Sân bay Nội Bài không chấp nhận làm thủ tục bằng thẻ Nhà báo là hoàn toàn sai với quy định pháp luật.

An ninh sân bay Nội Bài từ chối nhận thẻ nhà báo, giám đốc gửi lời xin lỗi ảnh 2

Hình ảnh mẫu Thẻ Nhà báo mới, thời hạn 2016-2020

(GDVN) - Ngày 3/3, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã có quyết định ban hành mẫu Thẻ Nhà báo thời hạn 2016- 2020.

Trao đổi với phóng viên sau sự việc trên, ông Vũ Thế Phiệt, Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài xác nhận: "Trường hợp thẻ nhà báo không được chấp nhận là trong khoảng thời gian từ sau ngày 31/12/2015 đến ngày 05/02/2016 vì lý do một số thẻ nhà báo hết hạn sử dụng ngày 31/12/2015...

Theo quy định Thông tư số 30/2012/TT- BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thì chỉ chấp nhận các loại giấy tờ tùy thân còn giá trị.

Ngày 05/02/21016, Cục Hàng Không mới có công văn số 469/CHK-ANHK thông báo về việc chấp nhận thẻ nhà báo hết hạn ngày 31/12/2015 được sử dụng để đi máy bay đến hết ngày 31/03/2016.

Đến ngày 02/3/2016 mà vẫn từ chối nhận thẻ nhà báo thì lỗi này thuộc về an ninh sân bay. Chúng tôi sẽ cho trích xuất camera an ninh, làm rõ và chấn chỉnh sự việc".

Sau khi kiểm tra camera an ninh, ông Hoàng Thanh Quang, Giám đốc Công ty Dịch vụ an ninh Hàng không Nội Bài (Tổng Công ty Cảng Hàng không miền Bắc) xác nhận với phóng viên: "Sự việc trên là đúng như phản ánh. Nhân viên an ninh do còn trẻ, áp dụng cứng nhắc và không cập nhật văn bản mới nên mới dẫn sự cố như trên. Tôi xin thay mặt Công ty gửi lời xin lỗi chân thành đến hành khách và sẽ cho chấn chỉnh sự việc". 

GIA HẠN THỜI GIAN SỬ DỤNG THẺ NHÀ BÁO ĐẾN HẾT THÁNG 3/2016

Ngày 18/12/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 2380 gia hạn thời gian sử dụng Thẻ nhà báo giai đoạn 2011-2015 đến hết ngày 31/3/2016.

Theo quy định, Thẻ nhà báo 2011-2015 có giá trị sử dụng ghi trên thẻ đến hết ngày 31-12-2015. Việc cấp, đổi thẻ đã được bộ TT&TT hướng dẫn và thực hiện xong trước thời hạn này.

Tuy nhiên, Bộ TT&TT cho biết do hồ sơ đề nghị cấp đổi thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020 được các cơ quan báo chí gửi về Bộ chậm hơn hạn định nên phải có thêm thời gian để rà soát, kiểm tra và in tên, vào danh sách quản lý.

Được biết, Thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020 sẽ là thẻ nhựa, khác với thẻ trước đây là thẻ giấy.

Trần Việt