Chùm ảnh: Học sinh xứ Thanh ngang nhiên phạm luật giao thông

10/02/2012 13:10
Cao Tuân
(GDVN) - Sau buổi tan trường, phần đông các em học sinh sử dụng xe gắn máy đều không đội mũ bảo hiểm và ngang nhiên vi phạm luật giao thông.
Đại đa số học sinh các trường THPT thường sử dụng xe gắn máy để đến trường. Điều tất nhiên số học sinh này chưa đủ tuổi sử dụng xe gắn máy
Đại đa số học sinh các trường THPT thường sử dụng xe gắn máy để đến trường. Điều tất nhiên số học sinh này chưa đủ tuổi sử dụng xe gắn máy
Cố tình vi phạm luật an toàn giao thông
Cố tình vi phạm luật an toàn giao thông
Tan trường là chở ba, bốn dàn hàng ngang rồi lạng lách, đánh võng trên đường về
Tan trường là chở ba, bốn dàn hàng ngang rồi lạng lách, đánh võng trên đường về

Kéo đẩy nhau trên đường
Kéo đẩy nhau trên đường
Chị gái đón em đi học về và quên luật giao thông
Chị gái đón em đi học về và quên luật giao thông
Lạng lách, đánh võng, rú còi trên đường
Lạng lách, đánh võng, rú còi trên đường


Có mang mũ bảo hiểm nhưng chỉ để treo đầu xe chứ không dùng đến
Có mang mũ bảo hiểm nhưng chỉ để treo đầu xe chứ không dùng đến
Mặc áo đồng phục của trường THPT nhưng vẫn vô tư phạm luật
Mặc áo đồng phục của trường THPT nhưng vẫn vô tư phạm luật
Rất nhiều vụ tai nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra bời sự thờ ơ, xem thường luật giao thông của các em học sinh
Rất nhiều vụ tai nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra bời sự thờ ơ, xem thường luật giao thông của các em học sinh
Lỗi thuộc về ai? Gia đình, nhà trường hay chính bản thân các em học sinh thiếu hiểu biết về luật ATGT
Lỗi thuộc về ai? Gia đình, nhà trường hay chính bản thân các em học sinh thiếu hiểu biết về luật ATGT
Cao Tuân