Cô giáo trường An Đồng bắt trẻ uống nước vắt từ giẻ lau bảng

05/04/2018 10:17
Lại Cường.
(GDVN) - Trong biên bản làm việc ngày 4/4 tại trưởng Tiểu học An Đồng, sự việc cô giáo ép học sinh uống nước giẻ lau bảng chỉ dừng lại ở việc xin lỗi và khép lại.

Sáng ngày 5/4, xác nhận với phóng viên báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Đặng Tăng Thông, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương cho biết, đã nắm được thông tin về việc cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A, trường tiểu học An Đồng răn đe học sinh bằng cách bắt học sinh uống nước vắt ra từ giẻ lau bàng. 

Ông Thông cũng cho biết, hiện hội đồng kỷ luật của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương đang họp và tiến hành xử lý kỷ luật và báo cáo lãnh đạo huyện An Dương.

Biên bản kiểm điểm của cô giáo Minh Hương, người ép học sinh Phạm Phương A. uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng (Ảnh: Lại Cường)
Biên bản kiểm điểm của cô giáo Minh Hương, người ép học sinh Phạm Phương A. uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng (Ảnh: Lại Cường)

Trước đó, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được thông tin từ phía phụ huynh trường tiểu học An Đồng về việc cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A răn đe học sinh nói chuyện trong lớp bằng cách nhắc em lớp trưởng theo dõi, nếu bạn nào trong lớp hay nói chuyện sẽ phạt bằng hình thức vắt nước giẻ lau bảng xúc miệng.

Hình thức phạt này đã được thực hiện với em Phạm Thị Phương A. học sinh trong lớp.

Sau khi nắm được sự việc, hiệu trưởng nhà trường là Trần Thị Ngọc Bảo yêu cầu cô Hương đến gặp gia đình em Phạm Phương A. để xin lỗi mong được tha thứ.

Cô giáo trường An Đồng bắt trẻ uống nước vắt từ giẻ lau bảng ảnh 2Tại sao giáo viên… bất lực?

Sáng ngày 4/4, cô Trần Thị Ngọc Bảo đã triệu tập cuộc họp Hội đồng sư phạm, Ban Giám hiệu, Ban trung tâm để đưa ra hình thức kỷ luật đối với cô Hương.

Chiều ngày 4/4, hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Bảo đã mời đại diện cha mẹ học sinh trường và em Phạm Thị Phương A., đại diện cha mẹ học sinh lớp 3A đến làm việc.

Theo tài liệu mà Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được, sự việc có thể sẽ khép lại nếu em Phạm Thị Phương A. không bị ảnh hưởng gì khi đi khám sức khỏe.

Còn nếu cháu Phạm Thị Phương A. bị ảnh hưởng sức khỏe từ việc uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng thì cô Nguyễn Thị Minh Hương sẽ phải chịu trách nhiệm điều trị cho em Phương A.

Trường tiểu học An Đồng, nơi xảy ra vụ việc (ảnh: Map.coccoc)
Trường tiểu học An Đồng, nơi xảy ra vụ việc (ảnh: Map.coccoc)

Chiều ngày 3/4, ông Phạm Khắc Thảo (xã An Đồng – ông nội em Phương Anh) cho biết, một học sinh trong trường Tiểu học An Đồng kể cho vợ ông nghe về việc em Phương Anh bị cô giáo phạt uống nước giặt giẻ lau bảng.

Lúc đó, Phương Anh mới dám kể lại sự việc đã xảy ra nhiều ngày trước nhưng không dám kể với ông bà.

Bức xúc trước sự việc nêu trên, gia đình ông Thảo đến phản ánh với Hiệu trưởng nhà trường. Tối cùng ngày, nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương cùng người thân đến nhà ông Thảo nói chuyện, viết bản kiểm điểm nhận lỗi về sự việc nêu trên và mong muốn gia đình bỏ qua.

Cũng xác nhận với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bà Trần Thị Ngọc Bảo, hiệu trưởng trường tiểu học An Đồng cho biết, hiện nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng ngành giáo dục để giải quyết vụ việc.

Về phần sức khỏe em Phương A., học sinh uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng hiện vẫn bình thường. Cho đến thời điểm hiện tại em Phương A. vẫn chưa được đi khám sức khỏe.

Lại Cường.