Công an vào cuộc điều tra vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi

03/08/2017 08:07
Trương Lê
(GDVN) - Ngày 2/8, cơ quan Công an và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế đã tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ tại khu vực lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi.

Theo đó, cơ quan Công an đã đo đạc phần quách mộ, móng la thành để thu thập chứng cứ, đồng thời lập biên bản trước sự chứng kiến của đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc.

Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát tiến hành thu thập chứng cứ tại hiện trường. Ảnh: TL
Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát tiến hành thu thập chứng cứ tại hiện trường. Ảnh: TL

Trước đó, Nguyễn Phước tộc đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc lăng mộ bà Tài nhân vợ của vua Tự Đức bị đơn vị thi công san ủi để làm bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự  Đức và vua Đồng Khánh.

Cũng liên quan đến vụ việc nói trên, đại diện Nguyễn Phước tộc Huế cho biết, đã gởi đơn cầu cứu lên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Công an vào cuộc điều tra vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi ảnh 2

Phó chủ tịch tỉnh “trăn trở” vì phải di dời lăng mộ vợ vua để làm bãi đổ xe

Đơn do ông Tôn Thất Viễn Bào – Chủ tịch Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đứng tên.

Theo như đơn kêu cứu, hành vi phá hoại lăng bà Tài Nhân (vợ vua Tự Đức) đồng nghĩa với việc phá hoại di tích quốc gia.

Đơn vị chủ đầu tư là công ty Trách nhiệm hữu hạn Chuỗi Giá Trị đã vi phạm mục 3, điều 13 của luật Di sản Văn hóa khi tiến hành đào bới trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

Ông Bào cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch sớm có sự can thiệp kịp thời đối với vụ việc này.

Trước đó, như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, vào khoảng cuối tháng 6, công ty Trách nhiệm hữu hạn Chuỗi Giá Trị (chủ đầu tư dự án) đã khởi công công trình bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh tại phường Thủy Xuân (thành phố Huế).

Qúa trình san lấp đã ủi luôn phần lăng mộ của bà Tài nhân (vợ vua Tự Đức). Sau đó, chủ đầu tư phải tạm dừng thi công, nhận lỗi vì quá vội vàng làm dự án và hứa có phương án khôi phục.

Trương Lê