Công ty Hạ Long trồng cây hay phá rừng để khai thác than trái phép?

01/03/2019 07:15
LÃ TIẾN
(GDVN) - Khu vực thực hiện dự án trồng cây ăn quả của Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long tại huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) phát lộ than, đã bị đào bới tan hoang.

Dự án trang trại trồng cây ăn quả tại xã Dân Chủ, xã Sơn Dương (huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) do Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long thực hiện được phê duyệt với tổng diện tích hơn 511,9 ha. Diện tích sau điều chỉnh quy hoạch là 378,6 ha.

Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ đã giao cho doanh nghiệp 357,7 ha đất trên địa bàn hai xã trên để thực hiện dự án.

Khu vực thực hiện dự án trồng cây ăn quả của Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long bị đào bới nham nhở (Ảnh: Lã Tiến)
Khu vực thực hiện dự án trồng cây ăn quả của Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long bị đào bới nham nhở (Ảnh: Lã Tiến)

Trong số 357,7 ha đất giao cho Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long có hơn 20,9 ha diện tích hành lang đường điện 500KV, hơn 133ha đất rừng phòng hộ.

Đến nay, Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long đã đền bù, giải phóng mặt bằng được khoảng 272 ha bằng cách tự nhận chuyển nhượng, thỏa thuận đền bù với các hộ dân có đất trong quy hoạch thực hiện dự án.

Nhiều rừng bị tàn phá trong thời gian dài để khai thác than trái phép (Ảnh: Lã Tiến)
Nhiều rừng bị tàn phá trong thời gian dài để khai thác than trái phép (Ảnh: Lã Tiến)

Theo quan sát của phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, khu vực Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án trồng cây ăn quả bị đào bới nham nhở, rộng tới hàng trăm ha và có nhiều dấu hiệu của một khu vực khai thác than trái phép.

Một số vị trí bị bị đào bới tan hoang mà theo người dân nơi đây là để lấy than, tạo thành những hố sâu tới hàng chục mét, xung quanh vẫn còn sót lại vết tích của than.

Khai thác than ngay dưới hành lang lưới điện (Ảnh: Lã Tiến)
Khai thác than ngay dưới hành lang lưới điện (Ảnh: Lã Tiến)

Được biết, tháng 3/2017, dự án này bị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “tuýt còi” cùng 13 dự án khác có phát lộ than.

Từ đầu tháng 1/2019 đến nay, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ để có thông tin về dự án trên, song chính quyền địa phương luôn tìm cách né tránh.

LÃ TIẾN