Facebook bỗng nhiên xuất hiện nhiều ảnh, link có nội dung đồi trụy

25/04/2013 14:06
Viết Cường
(GDVN) - Nửa tháng nay, rất nhiều thành viên facebok phản ánh việc trên feature của họ bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều ảnh và link sex

Trong khi đó, những người này cho biết, họ không hề kết bạn hay có mối liên quan nào đến những người đăng ảnh cùng những thông tin có tính khiêu dâm này.

Nhiều bức ảnh nóng bỏng được hiện ra trên feature (có thể hiểu là những thông tin nổi bật của bạn bè post lên) kèm theo lời bình tục tĩu và phía dưới là đường link để dẫn tới trang đó. Theo tìm hiểu của PV, những ảnh và link sex này chủ yếu là quảng cáo cho một số trang là downloadoffice200...., http://astore (link này bên trên thường có ghi “Thương hội, nơi mua bán trao đổi, quảng cáo tấp nập của các thương nhân”, gai9x, bit.ly, phimdx...

Rất nhiều những bức hình cùng đường link có nội dung đồi trụy xuất hiện trên Facebook thời gian gần đây.
Rất nhiều những bức hình cùng đường link có nội dung đồi trụy xuất hiện trên Facebook thời gian gần đây.

Những link này thường dẫn trực tiếp vào trang có nội dung không lành mạnh. Ngoài ra có một số link lấy những bức ảnh đó làm đại diện, kích thích sự tò mò của người xem còn nội dung khi click vào lại là trang quảng cáo sản phẩm như bao cao su, thuốc kéo dài dương vật....

Trước việc xuất hiện tràn lan những hình ảnh khiêu dâm trên facebook đã khiến rất nhiều người tỏ ra vô cùng khó chịu và cảm thấy rắc rối: “Nhiều bạn bè khi xem facebook của mình thấy những hình ảnh, link có nội dung khiêu dâm đó nghĩ rằng mình hay vào những trang này để xem và ấn like nên nó hiện ra. Có người còn nói, mình là khách hàng tiềm năng…Thực chất mình không hề xem hay kết bạn với những người post lên những cái đó”, Thành viên Thành Chung bức xúc

Về việc này, PV đã liên hệ với ông Huỳnh Kim Tước, đại diện mạng xã hội Facebook tại Việt Nam, ông Tước cho biết: “Bên Support thông báo là sau khi kiểm tra các nguồn thông tin PV cung cấp thì họ đã xóa toàn bộ các nội dung cũng như tài khoản liên quan”.

Để ngăn chặn những hình ảnh, link có nội dung khiêu dâm, ông Tước cho hay: “Người sử dụng có một kênh báo cáo những trường hợp họ phát hiện vi phạm về quảng cáo. Luôn có một đường link báo cáo nằm cạnh trang quảng cáo để người sử dụng có thể báo cáo những trường hợp vi phạm mà họ phát hiện được. Tương tự, các trang thông tin trên Facebook có nút báo cáo vi phạm và sau khi nhận được báo cáo thì Facebook sẽ kiểm tra và nếu có vi phạm sẽ lập tức rút bỏ nội dung vi phạm”.

Bên cạnh đó, Facebook khuyến khích người dùng khi phát hiện nội dung vi phạm thì nên dùng các công cụ báo cáo để báo cáo và xóa các nội đó.

"Đây chính là cách tốt nhất để cộng đồng user chống lại những đối tượng vi phạm điều khoản sử dụng trên Facebook", ông Tước nói

* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi

Viết Cường