Giải cứu thành công 4 thiếu nữ bị lừa, ép bán dâm ra khỏi "động quỷ"

26/09/2012 09:25
Hải Sơn
(GDVN) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh khai thác, 4 cô gái bị lừa, ép bán dâm tại "động quỷ" ở khu du lịch thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã được lực lượng chức năng giải cứu thành công.
Trưa ngày 25/9, sau nhiều ngày bám sát địa bàn và tiến hành các công tác nắm bắt tình hình, triển khai rà soát ở cơ sở, liên lực lượng Cục Cảnh sát Điều tra về Trật tự Xã hội (C45 - Bộ Công an), Công tỉnh Thái Bình và huyện Tiền Hải đã giải cứu thành công 4 cô gái trẻ bị lừa bán vào "động quỷ" ép bán dâm thuộc địa bàn xã Đồng Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 
Trước đó ít ngày, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bất ngờ nhận được thông tin phản ánh của một người dân ở huyện Tiền Hải chuyển lời cầu cứu của 1 trong 4 có một cô gái sinh năm 1995 ở tỉnh Điện Biên bị kẻ xấu lừa gạt, bán vào "động" mại dâm ở xã Đồng Minh, huyện Tiền Hải.
Nạn nhân Bạc Thị Ph. được lực lượng chức năng giải cứu khỏi "nhà thổ" trưa ngày 25/9.
Nạn nhân Bạc Thị Ph. được lực lượng chức năng giải cứu khỏi "nhà thổ" trưa ngày 25/9.
Sau khi tiếp nhận thông tin, PV Giáo dục Việt Nam đã tức tốc lên đường về địa chỉ trên để xác minh nguồn tin bạn đọc phản ánh, đồng thời, hướng khác đề nghị cơ quan chức năng phối hợp tìm cách giải cứu các cô gái. 
Qua xác minh ban đầu, 4 cô gái bị lừa, ép vào "ổ chứa" lần lượt có tên là Cà Thị H. (SN 1996, trú tại xã Ẳng Cang - huyện Mường Ẳng - tỉnh Điện Biên), Bạc Thị Ph. (SN 1996), Quàng Thị H. (1988) cùng trú tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên và một nữ nạn nhân nữa đã được lực lượng công an giải thoát ra khỏi "nhà thổ".

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan và lấy lời khai của các cô gái.

Báo Giáo dục Việt Nam tiếp tục thông tin này đến bạn đọc...

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Hải Sơn