Hiệu trưởng Dương Thị Chính nợ lương giáo viên cả năm

12/12/2017 07:00
HỮU CHÍ
(GDVN) - Các giáo viên hợp đồng đứng lớp, nấu ăn tại trường đều có bằng cấp, cô Chính không chi trả lương cho các giáo viên là trái quy định.

Ngày 11/12, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho hay, đơn vị này đang tiến hành thanh tra, kiểm tra và xem xét kỷ luật đối với cá nhân làm trái quy định tại Trường mầm non xã Đông Nam do không chi trả tiền lương cho giáo viên.

Theo phản ánh của 6 giáo viên, nhân viên hợp đồng của nhà trường, trong năm học 2016 – 2017, họ không được thanh toán tiền lương với tổng số tiền lên tới gần 60 triệu đồng.  

Các giáo viên hợp đồng Trường mầm non xã Đông Nam phản ánh về việc nhà trường không chịu chi trả tiền lương. Ảnh: TP
Các giáo viên hợp đồng Trường mầm non xã Đông Nam phản ánh về việc nhà trường không chịu chi trả tiền lương. Ảnh: TP 

Do cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên các cô đã làm đơn kiến nghị tới phòng giáo dục huyện và chính quyền địa phương.

Ban đầu, Hiệu trưởng đã ký hợp đồng với mức lương hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, năm thứ 2 trở đi mức lương hỗ trợ là 1,8 triệu đồng/tháng và không có bảo hiểm xã hội.  

Tuy nhiên trong năm học 2016 – 2017 các giáo viên nói trên vẫn chưa nhận được đồng lương nào.

Được biết, thời điểm các giáo viên, nhân viên hợp đồng bị nợ lương là do bà Dương Thị Chính làm Hiệu trưởng.

Bà Chính hiện  đã chuyển sang Trường Mầm non Đông Phú công tác. 

HỮU CHÍ